therealrtz
04-22-2016, 01:42
Hôm qua 21/4, Tập Cận Bình tiếp tục nắm vị trí mới trong quân đội. Với chức Tổng Tư lệnh Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp, người đàn ông này có thêm quyền kiểm soát đối với các lực lượng vũ trang. Như vậy, với cái đầu "quái vật", Tập nắm mọi quyền hành trong tay có thể tự tung tự tác toàn bộ đất nước Trung Quốc.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=877484&stc=1&d=1461289113
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm vị trí mới trong quân đội, động thái mới nhất có thêm quyền kiểm soát đối với các lực lượng vũ trang.
Truyền thông TQ đưa hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc thăm Trung tâm trong trang phục quần áo ngụy trang của quân đội.
Chính sách ngoại giao của Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn trong những năm gần đây, đặc biệt đối với tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Chủ tịch Tập Cận Bình hiện đang là Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, chức vụ có quyền kiểm soát Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Báo chí nói chức vụ mới được xem là thông điệp rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đang có quyền lực tuyệt đối trong nỗ lực củng cố quyền lực trong chính quyền Trung Quốc.
Các phóng viên cho biết với thực tế ông Tập củng cố quyền lực tại Trung Quốc, thì động thái này sẽ được một số người diễn giải là một thông điệp có tính tuyên truyền rằng nay ông nắm toàn quyền.
Chủ tịch Tập Cận Bình là Tổng tư lệnh Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp mới thành lập. Theo BBC, đây là trung tâm điểm của tầm nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc về một quân đội Trung Quốc đổi mới, gọn nhẹ và thiên về công nghệ tinh vi hiện đại.
Chức danh mới, nhấn mạnh những điều mà chúng ta đều đã biết: Quân đội Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, và Chủ tịch Tập Cận Bình đứng ở vị trí trung tâm của sự thay đổi này.
Trong chuyến thăm đến Trung tâm Chỉ huy trong ngày 20.4, được tuyên truyền rộng rãi trên truyền thông nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc nói quân đội nên “tuyệt đối trung thành” và “có năng lực chiến thắng”.
Các chuyên gia nói sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Quốc trong quân phục cũng có thể là lời cảnh báo đối với các nước cạnh tranh với Trung Quốc.
Trung Quốc và các quốc gia láng giềng đang có tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông với Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn khu vực này.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=877484&stc=1&d=1461289113
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm vị trí mới trong quân đội, động thái mới nhất có thêm quyền kiểm soát đối với các lực lượng vũ trang.
Truyền thông TQ đưa hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc thăm Trung tâm trong trang phục quần áo ngụy trang của quân đội.
Chính sách ngoại giao của Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn trong những năm gần đây, đặc biệt đối với tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Chủ tịch Tập Cận Bình hiện đang là Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, chức vụ có quyền kiểm soát Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Báo chí nói chức vụ mới được xem là thông điệp rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đang có quyền lực tuyệt đối trong nỗ lực củng cố quyền lực trong chính quyền Trung Quốc.
Các phóng viên cho biết với thực tế ông Tập củng cố quyền lực tại Trung Quốc, thì động thái này sẽ được một số người diễn giải là một thông điệp có tính tuyên truyền rằng nay ông nắm toàn quyền.
Chủ tịch Tập Cận Bình là Tổng tư lệnh Trung tâm Chỉ huy tác chiến liên hợp mới thành lập. Theo BBC, đây là trung tâm điểm của tầm nhìn của giới lãnh đạo Trung Quốc về một quân đội Trung Quốc đổi mới, gọn nhẹ và thiên về công nghệ tinh vi hiện đại.
Chức danh mới, nhấn mạnh những điều mà chúng ta đều đã biết: Quân đội Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, và Chủ tịch Tập Cận Bình đứng ở vị trí trung tâm của sự thay đổi này.
Trong chuyến thăm đến Trung tâm Chỉ huy trong ngày 20.4, được tuyên truyền rộng rãi trên truyền thông nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc nói quân đội nên “tuyệt đối trung thành” và “có năng lực chiến thắng”.
Các chuyên gia nói sự xuất hiện của Chủ tịch Trung Quốc trong quân phục cũng có thể là lời cảnh báo đối với các nước cạnh tranh với Trung Quốc.
Trung Quốc và các quốc gia láng giềng đang có tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông với Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn khu vực này.
Therealtz © VietBF