johnnydan9
04-25-2016, 19:04
SAu khi có quyết định tuyên bố chủ quán xin chào vô tội. Câu hỏi mà nhiều người thắc mắc đó là ai sẽ là người xin lỗi chủ quán. Nếu được bồi thường thì số tiền đó từ đâu ra?
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=878611&stc=1&d=1461611024
Hôm qua (24.4), VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân), người trước đó bị truy tố về tội "Kinh doanh trái phép".
Quyết định trên nêu rõ, ngành nghề kinh doanh của ông Tấn đăng ký, pháp luật quy định không cần có giấy phép riêng theo Điều 159, Bộ Luật hình sự và không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc Công an huyện Bình Chánh hai lần kiểm tra đều xác định ông Nguyễn Văn Tấn vi phạm kinh doanh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh không có giấy phép riêng để khởi tố ông Tấn về tội "Kinh doanh trái phép", là không có căn cứ.
Trao đổi với PV về quyết định trên, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý) cho biết, về nguyên tắc, quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Tấn của VKSND huyện Bình Chánh vẫn có thể bị VKSND TP.HCM bác bỏ. Tuy nhiên, với vụ án ông Tấn, khả năng này không xảy ra.
“Trước đó hôm 23.4, sau cuộc họp giữa lãnh đạo VKSND Tối cao với VKSND TP.HCM, VKSND huyện Bình Chánh, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối Cao đã kết luận, ông Tấn không phạm tội “Kinh doanh trái phép” nên yêu cầu VKSND huyện Bình Chánh đình chỉ vụ án.
Vì vậy, trường hợp VKSND TP.HCM bác bỏ quyết định đình chỉ của VKSND huyện Bình sẽ không xảy ra, vụ án của ông Tấn sẽ khép lại.”, luật sư Kiên nêu nhận định.
Trả lời câu hỏi “cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm đứng ra xin lỗi công khai và bồi thường cho ông Nguyễn Văn Tấn nếu ông này có đơn đề nghị khôi phục danh dự và bồi thường?”, luật sư Lê Văn Kiên cho biết, căn cứ theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (Luật TNBTNN), cơ quan nào làm sai sau cùng sẽ phải xin lỗi công khai, bồi thường cho người bị oan sai.
“Trong vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào, Công an huyện Bình Chánh được xác định là khởi tố ông Tấn về tội “Kinh doanh trái phép” là không có căn cứ.
Công an huyện Bình Chánh là đầu mối gây oan sai. Tuy nhiên, khi thụ lý hồ sơ vụ án, VKSND huyện Bình Chánh đã phê chuẩn quyết định khởi tố sai của cơ quan CSĐT, Công an huyện Bình Chánh, đồng thời ra cáo trạng truy tố ông Tấn trước pháp luật. Quyết định của VKSND huyện Bình Chánh khiến chủ quán cà phê Xin Chào suýt chút nữa phải hầu tòa.
Như vậy, VKSND huyện Bình Chánh là cơ quan làm sai sau cùng. Nếu ông Tấn có đơn yêu cầu bồi thường và khôi phục danh dự thì cơ quan có trách nhiệm đứng ra xin lỗi công khai, bồi thường là VKSND huyện Bình Chánh chứ không phải Công an huyện Bình Chánh.
Khoản 3, Điều 31, Luật TNBTNN nêu rất rõ, VKSND có trách nhiệm bồi thường khi Toà án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng sau đó có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra vì người đó không thực hiện hành vi phạm tội.
Như vậy, nếu ông Tấn yêu cầu bồi thường và khôi phục danh dự thì sẽ gửi đơn tới VKSND huyện Bình Chánh để được giải quyết.
Tuy nhiên, để được bồi thường ông Tấn sẽ phải chứng minh được thiệt hại.”, luật sư Kiên cho biết.
Luật sư Kiên cũng cho rằng, trong vụ việc của ông Tấn, Công an huyện Bình Chánh không có trách nhiệm đứng ra xin lỗi, nhưng cũng nên có lời xin lỗi ông Tấn và gia đình, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân đã đưa ra quyết định sai trái khiến chủ quán cà phê Xin Chào rơi vào cảnh lao đao.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=878611&stc=1&d=1461611024
Hôm qua (24.4), VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân), người trước đó bị truy tố về tội "Kinh doanh trái phép".
Quyết định trên nêu rõ, ngành nghề kinh doanh của ông Tấn đăng ký, pháp luật quy định không cần có giấy phép riêng theo Điều 159, Bộ Luật hình sự và không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc Công an huyện Bình Chánh hai lần kiểm tra đều xác định ông Nguyễn Văn Tấn vi phạm kinh doanh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh không có giấy phép riêng để khởi tố ông Tấn về tội "Kinh doanh trái phép", là không có căn cứ.
Trao đổi với PV về quyết định trên, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý) cho biết, về nguyên tắc, quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Tấn của VKSND huyện Bình Chánh vẫn có thể bị VKSND TP.HCM bác bỏ. Tuy nhiên, với vụ án ông Tấn, khả năng này không xảy ra.
“Trước đó hôm 23.4, sau cuộc họp giữa lãnh đạo VKSND Tối cao với VKSND TP.HCM, VKSND huyện Bình Chánh, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối Cao đã kết luận, ông Tấn không phạm tội “Kinh doanh trái phép” nên yêu cầu VKSND huyện Bình Chánh đình chỉ vụ án.
Vì vậy, trường hợp VKSND TP.HCM bác bỏ quyết định đình chỉ của VKSND huyện Bình sẽ không xảy ra, vụ án của ông Tấn sẽ khép lại.”, luật sư Kiên nêu nhận định.
Trả lời câu hỏi “cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm đứng ra xin lỗi công khai và bồi thường cho ông Nguyễn Văn Tấn nếu ông này có đơn đề nghị khôi phục danh dự và bồi thường?”, luật sư Lê Văn Kiên cho biết, căn cứ theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (Luật TNBTNN), cơ quan nào làm sai sau cùng sẽ phải xin lỗi công khai, bồi thường cho người bị oan sai.
“Trong vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào, Công an huyện Bình Chánh được xác định là khởi tố ông Tấn về tội “Kinh doanh trái phép” là không có căn cứ.
Công an huyện Bình Chánh là đầu mối gây oan sai. Tuy nhiên, khi thụ lý hồ sơ vụ án, VKSND huyện Bình Chánh đã phê chuẩn quyết định khởi tố sai của cơ quan CSĐT, Công an huyện Bình Chánh, đồng thời ra cáo trạng truy tố ông Tấn trước pháp luật. Quyết định của VKSND huyện Bình Chánh khiến chủ quán cà phê Xin Chào suýt chút nữa phải hầu tòa.
Như vậy, VKSND huyện Bình Chánh là cơ quan làm sai sau cùng. Nếu ông Tấn có đơn yêu cầu bồi thường và khôi phục danh dự thì cơ quan có trách nhiệm đứng ra xin lỗi công khai, bồi thường là VKSND huyện Bình Chánh chứ không phải Công an huyện Bình Chánh.
Khoản 3, Điều 31, Luật TNBTNN nêu rất rõ, VKSND có trách nhiệm bồi thường khi Toà án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng sau đó có quyết định của cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra vì người đó không thực hiện hành vi phạm tội.
Như vậy, nếu ông Tấn yêu cầu bồi thường và khôi phục danh dự thì sẽ gửi đơn tới VKSND huyện Bình Chánh để được giải quyết.
Tuy nhiên, để được bồi thường ông Tấn sẽ phải chứng minh được thiệt hại.”, luật sư Kiên cho biết.
Luật sư Kiên cũng cho rằng, trong vụ việc của ông Tấn, Công an huyện Bình Chánh không có trách nhiệm đứng ra xin lỗi, nhưng cũng nên có lời xin lỗi ông Tấn và gia đình, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân đã đưa ra quyết định sai trái khiến chủ quán cà phê Xin Chào rơi vào cảnh lao đao.