sunshine1104
05-07-2016, 07:10
Trong cuộc chiến chống lại IS, Tổng thống Mỹ Barack Obama đă bị một đại úy quân đội kiện ra Ṭa án quận Mỹ với cáo buộc vượt quyền để phát động cuộc chiến chống IS. Đại úy này cho rằng, ông Obama cần phải yêu cầu quốc hội cấp thêm thẩm quyền mới đủ khả năng phát động cuộc chiến này. Hiện Nhà Trắng vẫn chưa có phản hồi lại những cáo buộc trên.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=882710&stc=1&d=1462604981
Đại úy Nathan Michael Smith nộp đơn kiện Tổng thống Obama tại Ṭa án Quận Mỹ ở Washington, trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang thực hiện kế hoạch triển khai thêm lính đặc nhiệm tới Iraq và Syria chống Nhà nước Hồi giáo (IS). Trước đó một ngày, một binh sĩ thuộc lực lượng Thủy Bộ Không Phối hợp (SEAL) của hải quân Mỹ đă thiệt mạng trong khi giao chiến với IS ở Iraq, theo AP.
Smith ủng hộ cuộc chiến cả về mặt quân sự lẫn đạo đức, đồng thời coi IS như một "đội quân đồ tể". Tuy nhiên, anh muốn ṭa án truyền đạt tới Tổng thống Obama rằng ông vẫn cần phải yêu cầu quốc hội cấp thêm thẩm quyền mới để sử dụng quân lực Mỹ.
Theo Smith, cuộc chiến chống IS mà chính quyền Obama đang theo đuổi đă vi phạm Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh bởi quốc hội chưa tuyên bố chiến tranh hay trao cho tổng thống bất kỳ thẩm quyền cụ thể nào để tiến hành nó.
Để điều động lực lượng quân đội chống IS, ông Obama trước giờ vẫn dựa vào một nghị quyết của quốc hội trao cho tổng thống Mỹ tiền nhiệm George W. Bush toàn quyền sử dụng vũ lực nhằm phát động cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố al-Qaeda và tấn công Iraq hồi năm 2002.
Nhà Trắng cho biết, họ nắm đủ thẩm quyền cần thiết để tiến hành cuộc chiến chống IS song nhấn mạnh, nếu quốc hội có thể thông qua một điều luật dành riêng cho IS và được lưỡng đảng ủng hộ, điều đó sẽ góp phần gửi đi tín hiệu rơ ràng về tinh thần đoàn kết của Mỹ tới các binh sĩ nước này cũng như những nhóm đối địch mà họ đang chiến đấu.
vietbf @ sưu tầm
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=882710&stc=1&d=1462604981
Đại úy Nathan Michael Smith nộp đơn kiện Tổng thống Obama tại Ṭa án Quận Mỹ ở Washington, trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang thực hiện kế hoạch triển khai thêm lính đặc nhiệm tới Iraq và Syria chống Nhà nước Hồi giáo (IS). Trước đó một ngày, một binh sĩ thuộc lực lượng Thủy Bộ Không Phối hợp (SEAL) của hải quân Mỹ đă thiệt mạng trong khi giao chiến với IS ở Iraq, theo AP.
Smith ủng hộ cuộc chiến cả về mặt quân sự lẫn đạo đức, đồng thời coi IS như một "đội quân đồ tể". Tuy nhiên, anh muốn ṭa án truyền đạt tới Tổng thống Obama rằng ông vẫn cần phải yêu cầu quốc hội cấp thêm thẩm quyền mới để sử dụng quân lực Mỹ.
Theo Smith, cuộc chiến chống IS mà chính quyền Obama đang theo đuổi đă vi phạm Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh bởi quốc hội chưa tuyên bố chiến tranh hay trao cho tổng thống bất kỳ thẩm quyền cụ thể nào để tiến hành nó.
Để điều động lực lượng quân đội chống IS, ông Obama trước giờ vẫn dựa vào một nghị quyết của quốc hội trao cho tổng thống Mỹ tiền nhiệm George W. Bush toàn quyền sử dụng vũ lực nhằm phát động cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố al-Qaeda và tấn công Iraq hồi năm 2002.
Nhà Trắng cho biết, họ nắm đủ thẩm quyền cần thiết để tiến hành cuộc chiến chống IS song nhấn mạnh, nếu quốc hội có thể thông qua một điều luật dành riêng cho IS và được lưỡng đảng ủng hộ, điều đó sẽ góp phần gửi đi tín hiệu rơ ràng về tinh thần đoàn kết của Mỹ tới các binh sĩ nước này cũng như những nhóm đối địch mà họ đang chiến đấu.
vietbf @ sưu tầm