PDA

View Full Version : Thưởng thức một ấm trà của Tàu khựa hơn 200 triệu mà cũng có người bỏ tiền


june04
05-17-2016, 06:42
Với hương vị vô cùng đặc trưng và được trồng trên núi cao, số lượng cực kì hiếm (hiện chỉ còn 6 cây duy nhất), trà Đại Hồng Bào có giá vô cùng đắt. Để được thưởng thức loại trà cực kì quý hiếm này, bạn phải mạnh tay chi tới 10.000 USD.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=886376&stc=1&d=1463467307

Trà Đại Hồng Bào (nghĩa là “Áo choàng đỏ của Hoàng đế” trong tiếng Trung Quốc) được xem là một trong những loại trà đắt nhất thế giới vì sự quý hiếm và hương thơm đặc biệt của nó. Một gram trà có giá 1.400 USD (hơn 30 triệu đồng), xấp xỉ gấp 30 lần lượng vàng tương đương. Để có cơ hội thưởng thức ấm trà "quý hơn vàng" này bạn phải mạnh tay chi tới 10.000 USD (hơn 220 triệu đồng).

Vậy do đâu mà loại trà này lại trở nên đắt đỏ như vậy? Theo chuyên gia về trà người Trung Quốc, ông Xiangning Wu, loại trà này đăt đỏ vì sự quý hiếm của nó. Hiện những cây trà Đại Hồng Bào hầu như rất khó kiếm trong tự nhiên, có thể được tìm thấy vùng núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Trà Đại Hồng Bào còn được xem là một thứ thuốc quý giá. Vào thời thời nhà Minh, một vị thái y đã dùng búp non hái từ những cây trà mọc trên núi Vũ Di chữa khỏi bệnh cho mẹ của một vị hoàng đế.

Để thưởng công, Hoàng đế nhà Minh đã ban tặng mỗi cây trà quý một chiếc áo bào đỏ để bọc bên ngoài trong những ngày giá lạnh. Vì thế, loại trà này có tên là Đại Hồng Bào, có nghĩa là “áo choàng đỏ của Hoàng đế”. Hiện số trà quý ngày xưa chỉ còn lại 6 cây nằm ở vách đá cheo leo trên dãy núi Vũ Di.

Tuy nhiên, không phải loại Đại Hồng Bào nào cũng đắt đỏ như vậy, ở vùng núi Vũ Di, những loại trà lâu đời, lá được cắt từ các cây trà gốc mới hiếm và đắt đỏ, còn loại trà bình thường có giá khoảng 100 USD/kg. Những cây trà gốc luôn được quản lý chặt chẽ 24/24 giờ và dù có tiền cũng rất khó có thể mua được loại trà này.

Thường để mua được trà Đại Hồng Bào những người giàu có phải có người môi giới để liên lạc với nhà sản xuất trà và xin đặt hàng. Ngày nay, loại trà Đại Hồng Bào đặc sản của vùng núi Vũ Di cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của những người sành về trà trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, những lá trà cuối cùng từ cây gốc đã được thu hoạch lần cuối vào năm 2005 và kể từ đó chúng nảy thêm rất ít lá. Điều đó cũng có nghĩa là những gram trà cuối cùng đang trở nên ngày càng quý giá và đắt đỏ hơn bao giờ hết.

vietbf @ sưu tầm