johnnydan9
06-03-2016, 18:02
Sau khi được rỡ bỏ lệnh trừng phạt cấm buôn bán vũ khí. Th́ Việt Nam đang tiến hành nhiều những giao dịch về vũ khí. SẮp tới ẤN ĐỘ rất có thể sẽ cung cấp tên lửa cho Việt Nam.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=893190&stc=1&d=1464976904
Tờ báo đưa tin, Bộ trưởng Quốc pḥng Ấn Độ Manohar Parrikar đă bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới Singapore và Việt Nam kể từ hôm nay.
BrahMos được coi là một trong những loại tên lửa chống hạm hiệu quả và mang tính sát thương cao nhất trên thế giới.
Trong khi việc phóng BrahMos hiện tại chủ yếu dựa vào xe chuyên dụng và máy bay th́ Ấn Độ đang thử nghiệm phiên bản phóng từ tàu ngầm, có thể sử dụng cho các tàu ngầm lớp Kilo của VN.BrahMos là loại tên lửa ứng dụng công nghệ tàng h́nh, dựa theo kiểu P-800 Onyx của Nga, được New Delhi và Moscow cùng hợp tác sản xuất. Nó có tầm hoạt động tối đa là 290 km. Mẫu tên lửa phóng từ tàu được gắn đầu đạn 200 kg c̣n mẫu phóng từ máy bay (BrahMos A) có thể mang đầu đạn 300 kg. Do tốc độ cao BrahMos có thể dễ dàng đâm xuyên qua mục tiêu hơn các loại tên lửa hạng nhẹ.
Với trọng lượng gấp đôi và nhanh hơn 4 lần tên lửa Tomahawk, BrahMos có lực tác động mạnh hơn 32 lần tên lửa Tomahawk khi đâm vào mục tiêu. Dù mục đích chính của BrahMos là tên lửa chống tàu nhưng nó cũng dùng để tấn công vào các mục tiêu cố định trên đất liền. Nó có thể được phóng thẳng đứng hay nghiêng.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=893190&stc=1&d=1464976904
Tờ báo đưa tin, Bộ trưởng Quốc pḥng Ấn Độ Manohar Parrikar đă bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới Singapore và Việt Nam kể từ hôm nay.
BrahMos được coi là một trong những loại tên lửa chống hạm hiệu quả và mang tính sát thương cao nhất trên thế giới.
Trong khi việc phóng BrahMos hiện tại chủ yếu dựa vào xe chuyên dụng và máy bay th́ Ấn Độ đang thử nghiệm phiên bản phóng từ tàu ngầm, có thể sử dụng cho các tàu ngầm lớp Kilo của VN.BrahMos là loại tên lửa ứng dụng công nghệ tàng h́nh, dựa theo kiểu P-800 Onyx của Nga, được New Delhi và Moscow cùng hợp tác sản xuất. Nó có tầm hoạt động tối đa là 290 km. Mẫu tên lửa phóng từ tàu được gắn đầu đạn 200 kg c̣n mẫu phóng từ máy bay (BrahMos A) có thể mang đầu đạn 300 kg. Do tốc độ cao BrahMos có thể dễ dàng đâm xuyên qua mục tiêu hơn các loại tên lửa hạng nhẹ.
Với trọng lượng gấp đôi và nhanh hơn 4 lần tên lửa Tomahawk, BrahMos có lực tác động mạnh hơn 32 lần tên lửa Tomahawk khi đâm vào mục tiêu. Dù mục đích chính của BrahMos là tên lửa chống tàu nhưng nó cũng dùng để tấn công vào các mục tiêu cố định trên đất liền. Nó có thể được phóng thẳng đứng hay nghiêng.