PDA

View Full Version : Thủ phạm gây ra cá chết trắng hồ Hoàng Cầu


nguoiduatinabc
06-09-2016, 10:33
Đă t́m ra nguyên nhân cá chết xảy ra tại hồ Hoàng cầu,Hà nội.Một nhóm khoa học đă xác minh rơ ràng cá chết không phải do thời tiết.Sự việc này thấy rơ có kẻ đang cố t́nh gây ra nạn cá chết.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=895450&stc=1&d=1465468237
Nhóm khoa học gia TỰ DO đă bí mật đo đạt thông số nước Hồ Hoàng Cầu phát hiện trong nước có nhiều Nitrogen và Phosphorus. Điều nầy khẳng định đă có người lén đổ nhiều phân bón xuống hồ làm cho cá chết.
Công dân mạng nhiều người đặt nghi vấn các vụ cá chết hằng loạt đang xảy ra ở ao hồ là do bàn tay "nham nhúa" nào tạo ra nhằm đánh lạc hướng thảm họa môi trường Miền Trung là đúng sự thật.
Thông thường cá chết ở Ao, Hồ có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân tự nhiên như nấm, vi khuẩn Aeromonas, rong biển mọc dày đặc hoặc thời tiết thay đổi từ lạnh sang nóng bất chợt làm mất oxy trong nước.
Nước ấm giữ hoà tan oxy ít hơn là nước lạnh. Nồng độ ḥa tan oxy khi xuống quá thấp sẽ gây ra hiện tượng các chết hằng loạt.
Nguyên nhân các chết khác ở trong hồ có thể do ô nhiễm v́ nước quá dơ bẩn do người dân đổ rác rến xuống hồ, tuy nhiên lần nầy cá chết ở hồ Hoàng Cầu là có người lén đổ phân bón xuống hồ nên mới có hiện tượng nhiều Nitrogen và Phosphorus được t́m thấy.

laughster
06-09-2016, 11:24
vậy là phân bón, not phân tươi do ỉa bậy? hahaha so the name is very appropriate, hồ hoàn cầu haha

NongDan
06-09-2016, 11:27
hại nhau kiểu này quá tàn nhẫn...

freenet
06-09-2016, 14:29
bọn T+ nó sang đây ngồi ỉa cá chết fải rồi , đă vậy đảng c̣n lo chăm chỉ việc chùi đít nữa là khác .

LenhHoHuynh
06-10-2016, 05:12
sao nhóm Khoa Học Gia Tự Do này, không bí mật phanh phui luôn nguyên nhân bị nhiễm độc ở Vũng Án? Hay sợ bị ốp vào B.34 làm thí nghiệm :-(