PDA

View Full Version : Hà Nội sẽ có mưa dông, Sài Gòn mưa rào


Hanna
06-11-2016, 00:24
Hà Nội sẽ có mưa dông vào chiều tối nay. Trong khi miền Trung hứng chịu đợt nóng khủng khiếp, còn Sài Gòn thì mưa rào vì mùa mưa. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Theo dự báo, hôm nay (11/6), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (10/6), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39.1 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.3 độ, Tam Kỳ (Quảng Ngãi) 38.2 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 38.2 độ,…

Dự báo hôm nay (11/6), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 4-5 ngày tới.

Trong khi đó, bắc bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Thời tiết này có thể sẽ kéo dài trong 1 -2 ngày tới do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực Bắc Bộ.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=895981&stc=1&d=1465604522

Ảnh minh họa.

Dự báo vào chiều tối nay, vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc bộ mưa vừa đến mưa to. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Bắc biển Đông cũng có mưa dông mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27 độ, riêng vùng núi 22-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 35 - 38 độ, có nơi trên 39oC
Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Hà Nội: Đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36oC.

Hòa Hậu

Tia_qthinh
06-11-2016, 01:29
Mưa dông hay mưa giông ? mấy thằng văn nô chăn trâu ??