Romano
06-11-2016, 02:02
VBF-Clip ghi lại h́nh ảnh 2 binh sĩ Mỹ đang vô tư cười đùa và thái độ của họ là nhằm vào là quốc kỳ của Qatar. sau vụ việc này phía Mỹ đă phải chính thức có lời xin lỗi tới Qatar bởi đây là 1 hành động khó có thể được tha thứ với 1 đất nước hồi giáo như vậy.Ngày 9/6, Đại sứ Mỹ tại Qatar, Dana Shell Smith đă chính thức lên tiếng xin lỗi Qatar sau khi video ghi lại cảnh hai binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan cười đùa trước quốc kỳ nước này xuất hiện trên mạng.Ngay sau khi đoạn video được phán tán trên các mạng xă hội, Bộ Ngoại giao Qatar đă cho triệu tập Đại sứ Mỹ tại Qatar, bà Dana Shell Smith giải thích về vụ việc này.
T2W8zSHXk0A
Theo CNN, sau khi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Qatar Sultan bin Saad al-Meraikhi để nói lời xin lỗi bà Dana Shell Smith đă nhanh chóng phản hồi trên trang Twitter cá nhân với nội dung như sau:
"Tôi đă gửi lời xin lỗi đến Chính phủ Qatar, đồng thời kêu gọi quân đội Mỹ điều tra sự việc và có hành động kỷ luật."
Tuy nhiên, bà Smith cũng cho hay các binh sỹ Mỹ chỉ đang trêu đùa lẫn nhau, chứ không phải nhằm vào nhà nước Qatar. Hiện vẫn chưa rơ thời gian và địa điểm đoạn phim được quay.Trước thông tin về vụ việc, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cũng đă gửi lời xin lỗi tới Qatar và nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc v́ bất kỳ sai lầm nào mà đoạn video này có thể gây ra ở Qatar”. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết sẽ có "những hành động thích hợp" để xử lư vụ việc này .
Qatar được coi là đất nước đặc biệt nhạy cảm khi nói về quốc kỳ, các hành vi xúc phạm hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng với quốc kỳ được coi là bất hợp pháp.
Người vi phạm có thể đối mặt với mức án 3 năm tù giam và 55.000 USD tiền phạt.
T2W8zSHXk0A
Theo CNN, sau khi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Qatar Sultan bin Saad al-Meraikhi để nói lời xin lỗi bà Dana Shell Smith đă nhanh chóng phản hồi trên trang Twitter cá nhân với nội dung như sau:
"Tôi đă gửi lời xin lỗi đến Chính phủ Qatar, đồng thời kêu gọi quân đội Mỹ điều tra sự việc và có hành động kỷ luật."
Tuy nhiên, bà Smith cũng cho hay các binh sỹ Mỹ chỉ đang trêu đùa lẫn nhau, chứ không phải nhằm vào nhà nước Qatar. Hiện vẫn chưa rơ thời gian và địa điểm đoạn phim được quay.Trước thông tin về vụ việc, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cũng đă gửi lời xin lỗi tới Qatar và nói: "Chúng tôi lấy làm tiếc v́ bất kỳ sai lầm nào mà đoạn video này có thể gây ra ở Qatar”. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết sẽ có "những hành động thích hợp" để xử lư vụ việc này .
Qatar được coi là đất nước đặc biệt nhạy cảm khi nói về quốc kỳ, các hành vi xúc phạm hoặc thể hiện sự thiếu tôn trọng với quốc kỳ được coi là bất hợp pháp.
Người vi phạm có thể đối mặt với mức án 3 năm tù giam và 55.000 USD tiền phạt.