Romano
06-11-2016, 02:14
VBF-Nh́n chiến sự tại Syria không ít người đặt ra câu hỏi rằng cả Nga và Mỹ đều muốn tiêu diệt IS mà sao họ lại không chịu hợp tác với nhau. Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết sau...
Theo Stratfor, về mặt lư thuyết Mỹ muốn thành công trong cuộc chiến chống IS và nếu Nga hậu thuẫn cho Mỹ tái chiếm Tabqa, con đường giao thương của IS sẽ bị chặn. Từ đó Mỹ và các đồng minh có thể giải phóng thành tŕ Raqqa, thủ đô hiện tại của IS.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=896022&stc=1&d=1465611174
Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ dường như không muốn nhận sự hỗ trợ này từ Nga. “Mỹ biết sự hỗ trợ của Nga trong cuộc chiến này sẽ đi kèm với một cái giá”, Stratfor cho hay.
“Cái giá” mà Stratfor nhắc tới là Nga sẽ lôi kéo Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại Nga về vấn đề Ukraine và hạn chế quy mô tập trung quân sự của NATO tại châu Âu.
Do đó, theo công ty này, Nhà Trắng “chấp nhận đối thoại về phối hợp chiến thuật phần nào đó với Nga, chứ không cảm thấy đặc biệt phải nhượng bộ Nga”.
Trước đó, ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Mỹ Jeff Davis đă bác bỏ đề xuất hợp tác của Nga về việc tiến hành các cuộc không kích chung chống khủng bố ở Syria.
Theo ông Jeff Davis, Mỹ sẽ không hợp tác hay phối hợp với Nga trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại Syria.
Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Mỹ Jeff Davis được đưa ra sau khi Nga đưa ra đề xuất với Mỹ, nước đứng đầu Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria (ISSG), tham gia các chiến dịch chung giữa Lực lượng không quân Nga và lực lượng không quân của liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Theo Stratfor, về mặt lư thuyết Mỹ muốn thành công trong cuộc chiến chống IS và nếu Nga hậu thuẫn cho Mỹ tái chiếm Tabqa, con đường giao thương của IS sẽ bị chặn. Từ đó Mỹ và các đồng minh có thể giải phóng thành tŕ Raqqa, thủ đô hiện tại của IS.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=896022&stc=1&d=1465611174
Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ dường như không muốn nhận sự hỗ trợ này từ Nga. “Mỹ biết sự hỗ trợ của Nga trong cuộc chiến này sẽ đi kèm với một cái giá”, Stratfor cho hay.
“Cái giá” mà Stratfor nhắc tới là Nga sẽ lôi kéo Mỹ tham gia vào các cuộc đàm phán dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại Nga về vấn đề Ukraine và hạn chế quy mô tập trung quân sự của NATO tại châu Âu.
Do đó, theo công ty này, Nhà Trắng “chấp nhận đối thoại về phối hợp chiến thuật phần nào đó với Nga, chứ không cảm thấy đặc biệt phải nhượng bộ Nga”.
Trước đó, ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Mỹ Jeff Davis đă bác bỏ đề xuất hợp tác của Nga về việc tiến hành các cuộc không kích chung chống khủng bố ở Syria.
Theo ông Jeff Davis, Mỹ sẽ không hợp tác hay phối hợp với Nga trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào tại Syria.
Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Mỹ Jeff Davis được đưa ra sau khi Nga đưa ra đề xuất với Mỹ, nước đứng đầu Nhóm Quốc tế ủng hộ Syria (ISSG), tham gia các chiến dịch chung giữa Lực lượng không quân Nga và lực lượng không quân của liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.