Log in

View Full Version : Nga tuyên bố bỏ rơi Trung Quốc


troopy
06-11-2016, 05:09
Sau nhiều tin đồn, Bộ Ngoại giao Nga đă chính thức lên tiếng về tranh chấp ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng phủ nhận thông tin của một số nhà ngoại giao cho rằng Nga đă can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Bà Zakharova nói sự can thiệp ở bên thứ ba sẽ làm vấn đề này căng thẳng hơn, v́ vậy Nga sẽ không can thiệp.

“Chúng tôi đang theo dơi chặt chẽ các diễn biến ở khu vực này, cụ thể là Biển Đông. Chúng tôi coi t́nh h́nh ở đó là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến an ninh và sự ổn định của khu vực Thái B́nh Dương. Nga không phải là một bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và cũng không can thiệp vào tranh chấp này”.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=896089&stc=1&d=1465621318
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi tất cả các đối tác tham gia tích cực trong việc thực hiện các sáng kiến của Nga về việc phát triển nguyên tắc khuôn khổ của việc tăng cường an ninh và hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Về phần mình, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN trong việc phát triển bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC)", người phát ngôn nói.

Những b́nh luận trên được đưa ra giữa lúc Trung Quốc đang chịu sức ép lớn khi Ṭa trọng tài quốc tế ở Hà Lan dự kiến sẽ ra phán quyết vụ Philippinnes kiện Bắc Kinh v́ yêu sách chủ quyền phi lư ở Biển Đông. Trung Quốc được cho là t́m cách vận động hành lang để lôi kéo các nước ủng hộ yêu sách phi lư ở Biển Đông, trong đó có Nga.

Trước đó, hôm 14/4, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh Moscow ủng hộ cho một giải pháp ngoại giao và dựa vào các quy định trong Công ước quốc tế về luật biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOD). Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng hy vọng quá tŕnh đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) sẽ sớm hoàn tất. Tuy nhiên, mặt khác, Nga ủng hộ các hoạt động đàm phán, thương thảo giữa các nước đương sự để giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

Đến ngày 6/5, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ông Lavrov tiếp tục khẳng định rằng "quan điểm của Nga không thay đổi, đó là các vấn đề tại Biển Đông không nên được quốc tế hóa, các nước không có tranh chấp không nên can thiệp vào các nỗ lực giải quyết vấn đề của các bên tranh chấp”. Ông cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhất trí quan điểm chung là phản đối Mỹ trong một loạt vấn đề, trong đó có các yêu sách lănh thổ ở Biển Đông.

Việc Nga, vốn không phải là một bên tranh chấp, lên tiếng về Biển Đông đă thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận. Không ít người phân tích rằng, các tuyên bố trên phù hợp với kế hoạch tṛ chơi của Bắc Kinh nhằm chia rẽ và xâm chiếm các nước láng giềng châu Á nhỏ hơn. Bởi Trung Quốc luôn ngạo ngược từ chối đàm phán với 10 quốc gia Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với tư cách một khối, họ muốn thương lượng với từng thành viên riêng rẽ.

Điều này có nghĩa là Bắc Kinh có thể bắt nạt từng nước nhỏ hơn bằng các biện pháp trả đũa kinh tế và trả thù nếu họ không ủng hộ Trung Quốc. Philippines đă phải trải qua bài học này năm 2012, sau khi Manila đối đầu với Trung Quốc, họ đă mất lănh thổ.

VietBF© Sưu tập

omega
06-11-2016, 14:00
Nga đang bị trừng phạt đói muốn chết do đó làm sao dám chống Tàu, không đồng minh th́ Putin thành Bú Chim.