nguoiduatinabc
06-14-2016, 02:30
Trong một chương trình ca nhạc nhí trên sóng VTV,Việt cộng mặc trang phục Tàu cộng thời nhà Thanh nhảy múa tung hứng trên sân khấu.Điều này không khác gì Vtv đang vinh danh lịch sử tàu cộng ngay trên sóng truyền hình nước nhà.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=897226&stc=1&d=1465871279
VTV trong năm ngoái lại còn cổ động hình ảnh thời nhà Thanh, Trung Quốc. Một chế độ đã xâm lăng Việt Nam, tàn sát vô số người dân Việt Nam, hủy diệt lực lượng của tướng quân Phan Khải Đức, giết chết hằng chục nghìn binh sĩ ta ở Tây Sơn.
Tháng 5 năm 1788, mẹ của LÊ CHIÊU THỐNG (Lê Duy Kỳ) sang Long Châu cầu viện nhà Thanh phát binh đánh Tây Sơn.
Tháng 7 năm 1788, Lê Chiêu Thống ở Kinh Bắc cũng sai người sang Trung Quốc cầu viện. Càn Long nhân cơ hội đánh chiếm Đại Việt bèn sai Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị mang từ 18-20 vạn quân gồm các đạo binh huy động từ Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa phù Lê.
Quân Thanh chia làm 3 đường tiến sang Đại Việt:
Quân Vân Nam, Quý Châu do đề đốc Vân Quý là Ô Đại Kinh, từ Vân Nam qua ải Bạch Mã, theo đường Tuyên Quang xuống Sơn Tây vào Thăng Long.
Quân Quảng Đông, Quảng Tây do Tôn Sĩ Nghị tiến qua ải Nam Quan vào Lạng Sơn; phó chỉ huy là Hứa Thế Hanh (chức đề đốc) cùng các tướng Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long và Sầm Nghi Đống chỉ huy, theo đường Long châu tiến vào Cao Bằng rồi tiến về Thăng Long. Cả 3 đạo quân xuất phát vào cuối tháng 10 âm lịch năm 1788.
Vua nhà Thanh Càn Long đặc cử Phúc Khang An chuyên trách hậu cần thiết lập trên 70 đồn quân lương to lớn và kiên cố từ hai trục lộ xâm lăng Quảng Tây và Vân Nam tới Thăng Long. Riêng chặng đường từ ải Nam Quan tới Thăng Long, Khang An thiết lập 18 kho quân lương trong khi Tôn Sĩ Nghị hành quân.
Năm Kỷ Dậu 1789, dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng đất nước, thu giang sơn về một mối.
Mối thù truyền kiếp giữa Dân Tộc Việt Nam và quân Mãn Thanh nay được VTV vinh danh, một hành động bán nước Hán gian của VTV không thể chối cãi nữa!
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=897226&stc=1&d=1465871279
VTV trong năm ngoái lại còn cổ động hình ảnh thời nhà Thanh, Trung Quốc. Một chế độ đã xâm lăng Việt Nam, tàn sát vô số người dân Việt Nam, hủy diệt lực lượng của tướng quân Phan Khải Đức, giết chết hằng chục nghìn binh sĩ ta ở Tây Sơn.
Tháng 5 năm 1788, mẹ của LÊ CHIÊU THỐNG (Lê Duy Kỳ) sang Long Châu cầu viện nhà Thanh phát binh đánh Tây Sơn.
Tháng 7 năm 1788, Lê Chiêu Thống ở Kinh Bắc cũng sai người sang Trung Quốc cầu viện. Càn Long nhân cơ hội đánh chiếm Đại Việt bèn sai Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị mang từ 18-20 vạn quân gồm các đạo binh huy động từ Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa phù Lê.
Quân Thanh chia làm 3 đường tiến sang Đại Việt:
Quân Vân Nam, Quý Châu do đề đốc Vân Quý là Ô Đại Kinh, từ Vân Nam qua ải Bạch Mã, theo đường Tuyên Quang xuống Sơn Tây vào Thăng Long.
Quân Quảng Đông, Quảng Tây do Tôn Sĩ Nghị tiến qua ải Nam Quan vào Lạng Sơn; phó chỉ huy là Hứa Thế Hanh (chức đề đốc) cùng các tướng Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long và Sầm Nghi Đống chỉ huy, theo đường Long châu tiến vào Cao Bằng rồi tiến về Thăng Long. Cả 3 đạo quân xuất phát vào cuối tháng 10 âm lịch năm 1788.
Vua nhà Thanh Càn Long đặc cử Phúc Khang An chuyên trách hậu cần thiết lập trên 70 đồn quân lương to lớn và kiên cố từ hai trục lộ xâm lăng Quảng Tây và Vân Nam tới Thăng Long. Riêng chặng đường từ ải Nam Quan tới Thăng Long, Khang An thiết lập 18 kho quân lương trong khi Tôn Sĩ Nghị hành quân.
Năm Kỷ Dậu 1789, dưới sự chỉ huy kiệt xuất của Hoàng Đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng đất nước, thu giang sơn về một mối.
Mối thù truyền kiếp giữa Dân Tộc Việt Nam và quân Mãn Thanh nay được VTV vinh danh, một hành động bán nước Hán gian của VTV không thể chối cãi nữa!