therealrtz
06-15-2016, 09:49
Hải quân Trung Quốc đã chính thức đưa một tàu hộ tống thế hệ mới loại 056A – thuộc lớp Giang Đảo (Jiangdao) từ hôm 8/6 đến căn cứ Ngọc Lâm ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam. Theo chính nguồn tin từ Trung Quốc, chiếc tàu này sẽ chủ yếu hoạt động tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là loại sát thủ săn ngầm có tính tàng hình cao.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=897805&stc=1&d=1465983840
Hộ tống hạm 056 lớp Giang Đảo của Hải quân Trung Quốc.
Trích trang mạng quân sự Trung Quốc China Military Online, báo The Diplomat cho biết loại chiến hạm mới này mang tên Khúc Tĩnh (Qujing), số hiệu 508, thuộc biên chế của Hạm ddội Nam Hải, và hoàn toàn do Trung Quốc chế tạo, có năng lực tàng hình tốt và có thể tấn công mọi phương tiện trên không, trên biển, và dưới mặt nước.
Chuyên san quốc phòng Anh Jane’s Defense Weekly cho biết thêm, có khả năng chiến hạm mới này sẽ thuộc quyền điều động của hải đội khinh hạm số 26, mà địa bàn hoạt động nằm ở ngoài khơi căn cứ Hoàng Phố (Yangpu) gần Vịnh Bắc Bộ. Hải đội này đã có hai tàu hộ tống loại 056, cũng thuộc lớp Giang Đảo, nhưng kiểu 056A tối tân hơn vì có thêm khả năng chống tàu ngầm. Báo chí Trung Quốc đã mệnh danh loại tàu này là "sát thủ chống ngầm".
Việc tăng cường chiến hạm chống tàu ngầm đến vùng biển Hoàng Sa được quyết định ít lâu sau khi Trung Quốc bị bất ngờ trước việc Hải quân Mỹ cho khu trục hạm tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sự hiện diện của loại tàu chống ngầm Trung Quốc ở trong khu vực được cho là sẽ có một sức răn đe nhất định.
Cũng theo Jane’s Defense Weekly, chiếc Khúc Tĩnh là tàu hộ tống chống ngầm thứ 26 của Trung Quốc hiện đang hoạt động, trong đó có 10 chiếc thuộc biên chế của Hạm đội Nam Hải, chịu trách nhiệm khu vực Biển Đông.
Trong năm nay, Hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung thêm cho Hạm đội Nam Hải năm hộ tống hạm trang bị tên lửa, chủ yếu là loại 056.
Trung Quốc trong thời gian gần đây liên tục có những hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mới đây, Trung Quốc đã xây dựng căn cứ trực thăng quân sự trên đảo Quang Hòa và bố trí tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố: "Đây là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái đó".
Hồi tháng 2, Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã có công hàm gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị cho lưu hành chính thức công hàm Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ quán Trung Quốc.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=897805&stc=1&d=1465983840
Hộ tống hạm 056 lớp Giang Đảo của Hải quân Trung Quốc.
Trích trang mạng quân sự Trung Quốc China Military Online, báo The Diplomat cho biết loại chiến hạm mới này mang tên Khúc Tĩnh (Qujing), số hiệu 508, thuộc biên chế của Hạm ddội Nam Hải, và hoàn toàn do Trung Quốc chế tạo, có năng lực tàng hình tốt và có thể tấn công mọi phương tiện trên không, trên biển, và dưới mặt nước.
Chuyên san quốc phòng Anh Jane’s Defense Weekly cho biết thêm, có khả năng chiến hạm mới này sẽ thuộc quyền điều động của hải đội khinh hạm số 26, mà địa bàn hoạt động nằm ở ngoài khơi căn cứ Hoàng Phố (Yangpu) gần Vịnh Bắc Bộ. Hải đội này đã có hai tàu hộ tống loại 056, cũng thuộc lớp Giang Đảo, nhưng kiểu 056A tối tân hơn vì có thêm khả năng chống tàu ngầm. Báo chí Trung Quốc đã mệnh danh loại tàu này là "sát thủ chống ngầm".
Việc tăng cường chiến hạm chống tàu ngầm đến vùng biển Hoàng Sa được quyết định ít lâu sau khi Trung Quốc bị bất ngờ trước việc Hải quân Mỹ cho khu trục hạm tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý của đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sự hiện diện của loại tàu chống ngầm Trung Quốc ở trong khu vực được cho là sẽ có một sức răn đe nhất định.
Cũng theo Jane’s Defense Weekly, chiếc Khúc Tĩnh là tàu hộ tống chống ngầm thứ 26 của Trung Quốc hiện đang hoạt động, trong đó có 10 chiếc thuộc biên chế của Hạm đội Nam Hải, chịu trách nhiệm khu vực Biển Đông.
Trong năm nay, Hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung thêm cho Hạm đội Nam Hải năm hộ tống hạm trang bị tên lửa, chủ yếu là loại 056.
Trung Quốc trong thời gian gần đây liên tục có những hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mới đây, Trung Quốc đã xây dựng căn cứ trực thăng quân sự trên đảo Quang Hòa và bố trí tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố: "Đây là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái đó".
Hồi tháng 2, Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối các hoạt động của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã có công hàm gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị cho lưu hành chính thức công hàm Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Đại sứ quán Trung Quốc.
Therealtz © VietBF