therealrtz
06-23-2016, 21:35
Trung Quốc không ngờ với động thái mới đây của Thái Lan. Đó là cuộc tập trận chung trên biển quy mô lớn giữa Thái Lan và Mỹ. Đây là cuộc tập trận chung thuộc kế hoạch Phối hợp Huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) do Mỹ khởi xướng trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông đang tăng cao.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=901641&stc=1&d=1466717631
Hải quân Mỹ tiến hành tập trận trên biển.
Từ ngày 16-23/ 6, Hải quân Mỹ và Thái Lan tiến hành tập trận chung lần thứ 22 như một phần trong kế hoạch Phối hợp Huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) tại căn cứ hải quân Hoàng gia Thái Lan ở Sattahip.
Cuộc tập trận kéo dài 8 ngày trên bờ cũng như trên biển giữa Mỹ và Thái Lan diễn ra nhằm giải quyết vấn đề an ninh hàng hải cũng như xây dựng mối quan hệ và khả năng hợp tác quân sự giữa hai bên.
CARAT bắt đầu h́nh thành năm 1995 và kể từ đó đến nay, Thái Lan luôn là đối tác với Hạm đội 7 của hải quân Mỹ trong các cuộc tập trận CARAT.
Ngoài Thái Lan, Hải quân Mỹ hằng năm tiến hành các cuộc tập trận CARAT song phương với các lực lượng hải quân của các nước Đông Á và Đông Nam Á như Bangladesh, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Campuchia và Đông Timor.
Các tàu chiến của Mỹ tham gia cuộc tập trận CARAT tại Thái Lan năm 2016 bao gồm tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh-Burke USS Stethem (DDG 63), tàu USNS tàu cứu hộ lớp Safeguard USNS Salvor (T-ARS 52) và USNS Montford Point (T-ESD 1). Ngoài ra, máy bay cảnh săn ngầm P-3C Orion của Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận lần này.
Điểm nhấn của cuộc tập trận CARAT giữa Mỹ và Thái Lan năm 2016 là tập trận chống tàu ngầm của Hạm đội 7 hải quân Mỹ và trực thăng, tàu chiến của hải quân Thái Lan, Trong cuộc tập trận chống tàu ngầm này, ngư lôi sẽ được phóng để tiêu diệt mục tiêu dưới nước.
“Sư đoàn thủy quân lục chiến 3 của Mỹ sử dụng tàu đổ bộ USS Ashland (LSD 48) để tiến hành diễn tập một cuộc đổ bộ với Hải quân Thái Lan. Ngoài việc đổ bộ, hải quân Mỹ cũng tiến hành đào tạo, chia sẻ các chiến thuật về an ninh và chiến tranh rừng”, hải quân Mỹ cho biết.
Cuộc tập trận CARAT 2016 giữa Mỹ và Thái Lan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang ngày càng tăng cao.
Hôm 20/6, Chuẩn đô đốc John D. Alexander, người phát ngôn Hạm đội Thái B́nh Dương của Mỹ ở Hawaii, cho biết 2 tàu sân bay John C. Stennis và Ronald Reagan đă tham gia những cuộc huấn luyện ở vùng biển phía đông Philippines, gần nhưng không sát ngay Biển Đông với hy vọng có thể phát huy vai tṛ “răn đe” đối với bất cứ hành vi nào làm xáo trộn an ninh khu vực.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=901641&stc=1&d=1466717631
Hải quân Mỹ tiến hành tập trận trên biển.
Từ ngày 16-23/ 6, Hải quân Mỹ và Thái Lan tiến hành tập trận chung lần thứ 22 như một phần trong kế hoạch Phối hợp Huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) tại căn cứ hải quân Hoàng gia Thái Lan ở Sattahip.
Cuộc tập trận kéo dài 8 ngày trên bờ cũng như trên biển giữa Mỹ và Thái Lan diễn ra nhằm giải quyết vấn đề an ninh hàng hải cũng như xây dựng mối quan hệ và khả năng hợp tác quân sự giữa hai bên.
CARAT bắt đầu h́nh thành năm 1995 và kể từ đó đến nay, Thái Lan luôn là đối tác với Hạm đội 7 của hải quân Mỹ trong các cuộc tập trận CARAT.
Ngoài Thái Lan, Hải quân Mỹ hằng năm tiến hành các cuộc tập trận CARAT song phương với các lực lượng hải quân của các nước Đông Á và Đông Nam Á như Bangladesh, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Campuchia và Đông Timor.
Các tàu chiến của Mỹ tham gia cuộc tập trận CARAT tại Thái Lan năm 2016 bao gồm tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh-Burke USS Stethem (DDG 63), tàu USNS tàu cứu hộ lớp Safeguard USNS Salvor (T-ARS 52) và USNS Montford Point (T-ESD 1). Ngoài ra, máy bay cảnh săn ngầm P-3C Orion của Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận lần này.
Điểm nhấn của cuộc tập trận CARAT giữa Mỹ và Thái Lan năm 2016 là tập trận chống tàu ngầm của Hạm đội 7 hải quân Mỹ và trực thăng, tàu chiến của hải quân Thái Lan, Trong cuộc tập trận chống tàu ngầm này, ngư lôi sẽ được phóng để tiêu diệt mục tiêu dưới nước.
“Sư đoàn thủy quân lục chiến 3 của Mỹ sử dụng tàu đổ bộ USS Ashland (LSD 48) để tiến hành diễn tập một cuộc đổ bộ với Hải quân Thái Lan. Ngoài việc đổ bộ, hải quân Mỹ cũng tiến hành đào tạo, chia sẻ các chiến thuật về an ninh và chiến tranh rừng”, hải quân Mỹ cho biết.
Cuộc tập trận CARAT 2016 giữa Mỹ và Thái Lan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang ngày càng tăng cao.
Hôm 20/6, Chuẩn đô đốc John D. Alexander, người phát ngôn Hạm đội Thái B́nh Dương của Mỹ ở Hawaii, cho biết 2 tàu sân bay John C. Stennis và Ronald Reagan đă tham gia những cuộc huấn luyện ở vùng biển phía đông Philippines, gần nhưng không sát ngay Biển Đông với hy vọng có thể phát huy vai tṛ “răn đe” đối với bất cứ hành vi nào làm xáo trộn an ninh khu vực.
Therealtz © VietBF