hoalyly
06-27-2016, 16:23
Tình hình tại Biển Đông hiện nay khá căng thẳng với xung đột lãnh thổ đang leo thang. Phía Mỹ đã điều động nhiều tàu chiến hiện đại về Thái Bình Dương để sẵn sàng nếu cuộc chiến tại Biển Đông xảy ra. Và Việt Nam cũng đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến lớn này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=903267&stc=1&d=1467044689
Tin tình báo vừa nhận được cho biết là Mỹ đã điều động nhiều tàu chiến hiện đại đang trên đường về Thái Bình Dương.
Các tàu chiến của Hạm Đội 3 đang chuyển quân gần Tây Thái Bình Dương để sẵn sàng hỗ trợ cho Hạm Đội 7, trong khi đó tàu chiến khu vực Hạm Đội 5 ở phía Tây Nam Ấn Độ cũng sẽ tới Biển Đông nhanh chóng khi có chiến tranh.
Hiện nay Mỹ đã bố trí 2 Strike Group tàu chiến với 130 chiến đấu cơ và 15.000 quân tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đại đội phản ứng "Chiến Tranh Điện Tử" cũng đã tới Phi cùng với Trung Đoàn Thủy Quân Lục Chiến với nhiều Biệt Kích Nhảy Toán.
Ước đoán là tháng 7 hoặc tháng 9 sắp tới Tòa án quốc tế Hague sẽ ra phán quyết vụ kiện "đường lưỡi bò" ở Biển Đông của TQ vô giá trị thì TQ có thể sẽ gây hấn các nước khác, đưa tới chiến tranh.
Theo nguồn tin thì TQ có thể sẽ gây hấn với Phi và Việt Nam trước tiên là đánh chiếm nhiều đảo ở Hoàng Sa ngay sau phán quyết của Hague.
Lần này không phải như năm 1988, một khi Trung Quốc đưa quân đánh chiếm các đảo của VN đang trấn giữ ở Trường Sa. Một khi TQ bắn giết hằng nghìn chiến sĩ giữ đảo, hủy hoại một số tàu Tuần Duyên, CSB của Việt Nam thì buộc lòng chiến tranh sẽ xảy ra, cho dù có muốn hay không thì cũng phải tự vệ.
Khi bắt đầu có tiếng súng thì TQ sẽ tấn công toàn bộ hệ thống điện tử, thông tin truyền thông. Vào lúc đó chỉ còn một số ít hệ thống liên lạc được với nước ngoài nằm ở các khu vực lân cận như Thailand, Cam Bốt ...
Internet Việt Nam lúc đó sẽ không còn, do đó người dân VN không thể kết nối mạng để lên Facebook đưa tin cũng như ngóng tin được nữa. Đây là những khó khăn mà chúng ta cần biết trước để chuẩn bị khi có biến.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=903267&stc=1&d=1467044689
Tin tình báo vừa nhận được cho biết là Mỹ đã điều động nhiều tàu chiến hiện đại đang trên đường về Thái Bình Dương.
Các tàu chiến của Hạm Đội 3 đang chuyển quân gần Tây Thái Bình Dương để sẵn sàng hỗ trợ cho Hạm Đội 7, trong khi đó tàu chiến khu vực Hạm Đội 5 ở phía Tây Nam Ấn Độ cũng sẽ tới Biển Đông nhanh chóng khi có chiến tranh.
Hiện nay Mỹ đã bố trí 2 Strike Group tàu chiến với 130 chiến đấu cơ và 15.000 quân tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đại đội phản ứng "Chiến Tranh Điện Tử" cũng đã tới Phi cùng với Trung Đoàn Thủy Quân Lục Chiến với nhiều Biệt Kích Nhảy Toán.
Ước đoán là tháng 7 hoặc tháng 9 sắp tới Tòa án quốc tế Hague sẽ ra phán quyết vụ kiện "đường lưỡi bò" ở Biển Đông của TQ vô giá trị thì TQ có thể sẽ gây hấn các nước khác, đưa tới chiến tranh.
Theo nguồn tin thì TQ có thể sẽ gây hấn với Phi và Việt Nam trước tiên là đánh chiếm nhiều đảo ở Hoàng Sa ngay sau phán quyết của Hague.
Lần này không phải như năm 1988, một khi Trung Quốc đưa quân đánh chiếm các đảo của VN đang trấn giữ ở Trường Sa. Một khi TQ bắn giết hằng nghìn chiến sĩ giữ đảo, hủy hoại một số tàu Tuần Duyên, CSB của Việt Nam thì buộc lòng chiến tranh sẽ xảy ra, cho dù có muốn hay không thì cũng phải tự vệ.
Khi bắt đầu có tiếng súng thì TQ sẽ tấn công toàn bộ hệ thống điện tử, thông tin truyền thông. Vào lúc đó chỉ còn một số ít hệ thống liên lạc được với nước ngoài nằm ở các khu vực lân cận như Thailand, Cam Bốt ...
Internet Việt Nam lúc đó sẽ không còn, do đó người dân VN không thể kết nối mạng để lên Facebook đưa tin cũng như ngóng tin được nữa. Đây là những khó khăn mà chúng ta cần biết trước để chuẩn bị khi có biến.
hoalyly@vietbf sưu tầm