therealrtz
07-04-2016, 04:59
Sân bay Đức đã phải chứng kiến một vụ việc vô cùng kinh hoàng cách đây gần một năm. Đó là một hành khách người Ân Độ bay tới Đức đã tự sinh con ngay trong nhà vệ sinh của sân bay. Hành động đáng lên án của cô ta là ngay sau khi sinh cô đã tự tay bóp cổ đứa con của mình.
Thay vì thông báo, cô đã dùng dây rốn để siết cổ con và cố gắng đẩy bé xuống bồn cầu vì tin rằng đứa trẻ đã chết. Tuy nhiên, 5 phút sau, người ta đã phát hiện bé gái nằm trong đường ống và vẫn còn sống.
Người mẹ 24 tuổi này là Soraya Y, đến từ Dubai tới Munich vào ngày 30/7 năm ngoái và sinh con ở nhà vệ sinh sân bay đã bị kết án 5 năm tù giam.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=906017&stc=1&d=1467608084
Người phụ nữ 24 tuổi sinh con ở nhà vệ sinh sân bay.
Đứa bé được giải cứu và đưa tới một phòng khám nhi tại Munich, nhiệt độ cơ thể của bé đã giảm xuống 26 độ. Mặc dù bị chấn thương sau sinh, các bác sĩ đã thành công trong việc phục hồi sức khỏe cho bé, và hiện giờ bé đang sống cùng với bố mẹ nuôi.
Tuy vậy, các chuyên gia y tế cho biết họ không thể chẩn đoán liệu sau này bé có bị biến chứng gì hay không.
Công tố viên Klaus Kurtz nói trước tòa: “Thay vì thành thực và thừa nhận những gì đã xảy ra, người phụ nữ đã trình bày trước tòa án ở 4 phiên bản khác nhau”.
Theo đó, người phụ nữ đến từ Heidenheim ở Baden-Wuerttemberg, đã bị buộc tội cố ý giết chính đứa con cô sinh ra. Nhưng cô ta không nhận tội ở các phiên tòa vì đơn giản, cô ta không chấp nhận chuyện mình đã sinh con.
Therealtz © VietBF
Thay vì thông báo, cô đã dùng dây rốn để siết cổ con và cố gắng đẩy bé xuống bồn cầu vì tin rằng đứa trẻ đã chết. Tuy nhiên, 5 phút sau, người ta đã phát hiện bé gái nằm trong đường ống và vẫn còn sống.
Người mẹ 24 tuổi này là Soraya Y, đến từ Dubai tới Munich vào ngày 30/7 năm ngoái và sinh con ở nhà vệ sinh sân bay đã bị kết án 5 năm tù giam.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=906017&stc=1&d=1467608084
Người phụ nữ 24 tuổi sinh con ở nhà vệ sinh sân bay.
Đứa bé được giải cứu và đưa tới một phòng khám nhi tại Munich, nhiệt độ cơ thể của bé đã giảm xuống 26 độ. Mặc dù bị chấn thương sau sinh, các bác sĩ đã thành công trong việc phục hồi sức khỏe cho bé, và hiện giờ bé đang sống cùng với bố mẹ nuôi.
Tuy vậy, các chuyên gia y tế cho biết họ không thể chẩn đoán liệu sau này bé có bị biến chứng gì hay không.
Công tố viên Klaus Kurtz nói trước tòa: “Thay vì thành thực và thừa nhận những gì đã xảy ra, người phụ nữ đã trình bày trước tòa án ở 4 phiên bản khác nhau”.
Theo đó, người phụ nữ đến từ Heidenheim ở Baden-Wuerttemberg, đã bị buộc tội cố ý giết chính đứa con cô sinh ra. Nhưng cô ta không nhận tội ở các phiên tòa vì đơn giản, cô ta không chấp nhận chuyện mình đã sinh con.
Therealtz © VietBF