johnnydan9
07-28-2016, 16:49
Coca cola Việt Nam là một tập đoàn lớn. Nhưng đây cũng là công ty đóng góp rất ít thuế cho nhà nước. Những kê khai thua lỗ của công ty này luôn được đem ra để tránh việc nộp thuế.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=916345&stc=1&d=1469724518
Theo Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên cho biết, sau thanh tra 45 ngày, đoàn thanh tra đă phát hiện công ty Coca-Cola Việt Nam có một số vi phạm về an toàn thực phẩm.
Cụ thể, Coca-Cola Việt Nam đă sản xuất thực phẩm bổ sung không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại 3 nhà máy ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.
Ngoài ra doanh nghiệp này đă bán 01 lô sản phẩm thực phẩm bổ sung nước tăng lực Samurai hương dâu; NSX: 24/05/2016; HSD: 24/05/2017 có hàm lượng vitamin B9 (Acid Folic) thấp hơn công bố. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đă bán không thu hồi được được lên tới gần 234 triệu đồng.
Theo đó, Thanh tra Bộ Y tế quyết định xử phạt Coca-Cola Việt Nam trên 433 triệu đồng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này phải thu hồi lô sản phẩm nước tăng lực Samurai nói trên để xử lư theo quy định.
Vào trung tuần tháng 6, đoàn thanh tra của Bộ Y tế bắt đầu thanh tra công ty Coca Cola Việt Nam trong ṿng 45 ngày với các nội dung kiểm tra: Xác minh trực tiếp tại một số cơ sở phân phối các sản phẩm thực phẩm của công ty này; cơ sở cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao b́ chứa đựng thực phẩm.
Cuối tháng, Bộ Y tế đă có văn bản yêu cầu 6 tỉnh, thành phố giám sát việc tạm dừng lưu thông 13 loại nước uống bổ sung của công ty Coca Cola Việt Nam do chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho việc sản xuất thực phẩm bổ sung.
Ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin này, trong chưa đầy 1 ngày, Coca-Cola Việt Nam thông báo đă cập nhật đủ giấy chứng nhận tại cả 3 nhà máy khiến dư luận hoài nghi doanh nghiệp này được "ưu tiên" cấp giấy chứng nhận "siêu tốc".
Tuy nhiên Cục trưởng Cục ATTP khẳng định không có chuyện "ưu tiên" cho Coca Cola để đẩy nhanh thời gian cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=916345&stc=1&d=1469724518
Theo Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Văn Nhiên cho biết, sau thanh tra 45 ngày, đoàn thanh tra đă phát hiện công ty Coca-Cola Việt Nam có một số vi phạm về an toàn thực phẩm.
Cụ thể, Coca-Cola Việt Nam đă sản xuất thực phẩm bổ sung không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại 3 nhà máy ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.
Ngoài ra doanh nghiệp này đă bán 01 lô sản phẩm thực phẩm bổ sung nước tăng lực Samurai hương dâu; NSX: 24/05/2016; HSD: 24/05/2017 có hàm lượng vitamin B9 (Acid Folic) thấp hơn công bố. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đă bán không thu hồi được được lên tới gần 234 triệu đồng.
Theo đó, Thanh tra Bộ Y tế quyết định xử phạt Coca-Cola Việt Nam trên 433 triệu đồng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này phải thu hồi lô sản phẩm nước tăng lực Samurai nói trên để xử lư theo quy định.
Vào trung tuần tháng 6, đoàn thanh tra của Bộ Y tế bắt đầu thanh tra công ty Coca Cola Việt Nam trong ṿng 45 ngày với các nội dung kiểm tra: Xác minh trực tiếp tại một số cơ sở phân phối các sản phẩm thực phẩm của công ty này; cơ sở cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao b́ chứa đựng thực phẩm.
Cuối tháng, Bộ Y tế đă có văn bản yêu cầu 6 tỉnh, thành phố giám sát việc tạm dừng lưu thông 13 loại nước uống bổ sung của công ty Coca Cola Việt Nam do chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho việc sản xuất thực phẩm bổ sung.
Ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin này, trong chưa đầy 1 ngày, Coca-Cola Việt Nam thông báo đă cập nhật đủ giấy chứng nhận tại cả 3 nhà máy khiến dư luận hoài nghi doanh nghiệp này được "ưu tiên" cấp giấy chứng nhận "siêu tốc".
Tuy nhiên Cục trưởng Cục ATTP khẳng định không có chuyện "ưu tiên" cho Coca Cola để đẩy nhanh thời gian cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.