nguoiduatinabc
08-01-2016, 16:02
Bệnh nhân đang vô cùng đau đớn khi bác sĩ lại cắt nhầm những chỗ không nên cắt.Hành động sơ sểnh thiếu trách nhiệm đă gây nên một hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân.Nạn nhân bức xúc lên tiếng.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=917944&stc=1&d=1470067318
Ngày 23.6, anh Trần Văn Hiền (hộ khẩu thường trú tại thôn Cự Phú, xă Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đưa vợ là chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1976) đến Bệnh viện Đa khoa Nông Cống để sinh đẻ. 15h chiều, chị Oanh lên bàn nằm chờ sinh. Đến 23h đêm, các bác sĩ nói với anh Hiền rằng, chị Oanh buộc phải mổ đẻ. Anh Hiền đồng ư. Trong quá tŕnh mổ, máu ra nhiều, các bác sĩ cho biết, để cầm máu buộc phải cắt bỏ tử cung nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh Hiền lại đồng ư cho các bác sĩ cắt bỏ tử cung. Nhưng sau khi cắt bỏ tử cung, chị Oanh bị tê liệt hoàn toàn về tiết niệu và dẫn tới ứ niệu phù nề.
Trước t́nh h́nh trên, ngày 24.6, anh Hiền buộc phải chuyển chị Oanh đến cấp cứu tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa. 14h cùng ngày, chị Oanh phải mổ lại lần 2, lúc này anh Hiền được bác sĩ cho biết, chị Oanh đă bị BVĐK Nông Cống cắt đứt và khâu vá toàn phần niệu quản. Chị Oanh buộc phải điều trị nội trú 14 ngày tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa. Tới ngày 7.7, chị Oanh mới được ra viện về điều trị tại nhà.
Trao đổi với phóng viên, anh Trần Văn Hiền bức xúc cho biết: “Bảo cắt tử cung th́ cắt tử cung, niệu quản có việc ǵ đâu mà phải cắt. Tôi lên gặp giám đốc bệnh viện là anh Khanh th́ được biết sức khỏe của vợ tôi sẽ ổn định dần, hiện bệnh viện không có quỹ để bồi thường, cái không may tổn thất đă có bảo hiểm lo, ai làm sai sẽ kỷ luật người đó”. Anh Hiền ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi vô cùng lo ngại cho sức khỏe của vợ tôi bây giờ và sau này với những biến chứng không thể lường trước có thể xảy ra”.
Chị Nguyễn Thị Oanh - người bị cắt nhầm niệu quản - buồn bă nói: “Tôi bị cắt nhầm niệu quản, hiện sức khỏe đă suy giảm khá nhiều mà tôi lại mới sinh và hiện đang nuôi con nhỏ. Tôi mong có sức khỏe để nuôi con và được Bệnh viện đa khoa Nông Cống quan tâm về sau này”.
Trong bệnh án ngoại khoa của bệnh nhân Nguyễn Thị Oanh, BVĐK tỉnh Thanh Hóa kết luận: Lư do vào viện: Vô niệu; Quá tŕnh bệnh lư: Bệnh nhân mổ cắt tử cung ngày thứ 1 tại Bệnh viện Nông Cống xuất hiện vô niệu, không nôn, không sốt, chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị; Tiền sử bệnh: Mổ cắt tử cung ngày thứ 8; Bệnh chính: Vô niệu do khâu - cắt vào 2 niệu đạo sau phẫu thuật cắt tử cung ngày thứ 8; Tiên lượng: Rất nặng.
Giấy ra viện của chị Oanh được BVĐK tỉnh Thanh Hóa ghi rơ: Chẩn đoán: Vô niệu do khâu cắt vào niệu quản 2 bên sau phẫu thuật cắt tử cung; Phương pháp điều trị: Cắm niệu quản 2 bên vào bàng quang.
Để làm rơ vấn đề trên, PV đă đến gặp ông Lê Nguyên Khanh - Giám đốc BVĐK huyện Nông Cống. Trên tinh thần hợp tác cầu tiến, ông Khanh cho biết: “Sự việc bác sĩ cắt nhầm niệu quản là đúng, nhưng đó chỉ là trường hợp hi hữu không may xảy ra, nằm ngoài ư muốn. Bác sĩ không ai muốn trường hợp xấu sẽ xảy ra với bệnh nhân của ḿnh… V́ đường tiết niệu và đường sinh nở nó nằm gần nhau, chỉ cần anh em chuyên môn yếu, chưa có kinh nghiệm, rất có thể nhầm lẫn dẫn đến việc cắt nhầm”.
“Tuy nhiên, sau khi phát hiện việc cắt nhầm niệu quản, chúng tôi đă chủ động giới thiệu, đề nghị BVĐK tỉnh dùng phương pháp tốt nhất để điều trị phẫu thuật cho chị Oanh”, ông Khanh nói.
Ông Khanh chia sẻ: “Ai làm sai trong chuyện này sẽ kỷ luật người đó và rút kinh nghiệm để không xảy ra trường hợp tương tự cho lần sau. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức cho chị Oanh trong việc chăm sóc sức khỏe”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=917944&stc=1&d=1470067318
Ngày 23.6, anh Trần Văn Hiền (hộ khẩu thường trú tại thôn Cự Phú, xă Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đưa vợ là chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1976) đến Bệnh viện Đa khoa Nông Cống để sinh đẻ. 15h chiều, chị Oanh lên bàn nằm chờ sinh. Đến 23h đêm, các bác sĩ nói với anh Hiền rằng, chị Oanh buộc phải mổ đẻ. Anh Hiền đồng ư. Trong quá tŕnh mổ, máu ra nhiều, các bác sĩ cho biết, để cầm máu buộc phải cắt bỏ tử cung nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh Hiền lại đồng ư cho các bác sĩ cắt bỏ tử cung. Nhưng sau khi cắt bỏ tử cung, chị Oanh bị tê liệt hoàn toàn về tiết niệu và dẫn tới ứ niệu phù nề.
Trước t́nh h́nh trên, ngày 24.6, anh Hiền buộc phải chuyển chị Oanh đến cấp cứu tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa. 14h cùng ngày, chị Oanh phải mổ lại lần 2, lúc này anh Hiền được bác sĩ cho biết, chị Oanh đă bị BVĐK Nông Cống cắt đứt và khâu vá toàn phần niệu quản. Chị Oanh buộc phải điều trị nội trú 14 ngày tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa. Tới ngày 7.7, chị Oanh mới được ra viện về điều trị tại nhà.
Trao đổi với phóng viên, anh Trần Văn Hiền bức xúc cho biết: “Bảo cắt tử cung th́ cắt tử cung, niệu quản có việc ǵ đâu mà phải cắt. Tôi lên gặp giám đốc bệnh viện là anh Khanh th́ được biết sức khỏe của vợ tôi sẽ ổn định dần, hiện bệnh viện không có quỹ để bồi thường, cái không may tổn thất đă có bảo hiểm lo, ai làm sai sẽ kỷ luật người đó”. Anh Hiền ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi vô cùng lo ngại cho sức khỏe của vợ tôi bây giờ và sau này với những biến chứng không thể lường trước có thể xảy ra”.
Chị Nguyễn Thị Oanh - người bị cắt nhầm niệu quản - buồn bă nói: “Tôi bị cắt nhầm niệu quản, hiện sức khỏe đă suy giảm khá nhiều mà tôi lại mới sinh và hiện đang nuôi con nhỏ. Tôi mong có sức khỏe để nuôi con và được Bệnh viện đa khoa Nông Cống quan tâm về sau này”.
Trong bệnh án ngoại khoa của bệnh nhân Nguyễn Thị Oanh, BVĐK tỉnh Thanh Hóa kết luận: Lư do vào viện: Vô niệu; Quá tŕnh bệnh lư: Bệnh nhân mổ cắt tử cung ngày thứ 1 tại Bệnh viện Nông Cống xuất hiện vô niệu, không nôn, không sốt, chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị; Tiền sử bệnh: Mổ cắt tử cung ngày thứ 8; Bệnh chính: Vô niệu do khâu - cắt vào 2 niệu đạo sau phẫu thuật cắt tử cung ngày thứ 8; Tiên lượng: Rất nặng.
Giấy ra viện của chị Oanh được BVĐK tỉnh Thanh Hóa ghi rơ: Chẩn đoán: Vô niệu do khâu cắt vào niệu quản 2 bên sau phẫu thuật cắt tử cung; Phương pháp điều trị: Cắm niệu quản 2 bên vào bàng quang.
Để làm rơ vấn đề trên, PV đă đến gặp ông Lê Nguyên Khanh - Giám đốc BVĐK huyện Nông Cống. Trên tinh thần hợp tác cầu tiến, ông Khanh cho biết: “Sự việc bác sĩ cắt nhầm niệu quản là đúng, nhưng đó chỉ là trường hợp hi hữu không may xảy ra, nằm ngoài ư muốn. Bác sĩ không ai muốn trường hợp xấu sẽ xảy ra với bệnh nhân của ḿnh… V́ đường tiết niệu và đường sinh nở nó nằm gần nhau, chỉ cần anh em chuyên môn yếu, chưa có kinh nghiệm, rất có thể nhầm lẫn dẫn đến việc cắt nhầm”.
“Tuy nhiên, sau khi phát hiện việc cắt nhầm niệu quản, chúng tôi đă chủ động giới thiệu, đề nghị BVĐK tỉnh dùng phương pháp tốt nhất để điều trị phẫu thuật cho chị Oanh”, ông Khanh nói.
Ông Khanh chia sẻ: “Ai làm sai trong chuyện này sẽ kỷ luật người đó và rút kinh nghiệm để không xảy ra trường hợp tương tự cho lần sau. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức cho chị Oanh trong việc chăm sóc sức khỏe”.