pizza
08-05-2016, 22:18
Đúng là quân bất nhân.
Đúng là tên biến thái.
Trời không dung, đất không tha thằng này.
Đối tượng sau khi lột lấy bông tay, lắc tay của bé gái thì tiếp tục cởi quần của bé gái ra để "khám bệnh".
Đối tượng đó là Ưng Văn Sang (SN 1993, trú thôn Ngân Hà, phường Ninh Thủy, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/11/2014 Sang điều khiển xe máy đến trại nuôi ốc hương tại Ninh Hải, Ninh Hòa. Khi đến trước quán cà phê Trường Giang, Sang nhìn thấy cháu Huỳnh Mỹ Lam (SN 2006), trên người có đeo một cái lắc tay và đôi bông tai bằng vàng, đang điều khiển xe đạp chở Huỳnh Thùy Lam (SN 2008) và Trần Thị Yến Nhi (SN 2009) thì nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Sang điều khiển xe máy đến chỗ cháu Mỹ Lam và nói: “Cháu lên xe để chú chở đi lấy đồ cho mẹ”, tin lời của Sang nên cháu Mỹ Lam lên xe máy để Sang chở đi. Sang điều khiển xe máy chở cháu Mỹ Lam đến khu vực rẫy của ông Trịnh Nhơn ở tổ dân phố 8, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=919547&stc=1&d=1470435477
Bị cáo Ưng Văn Sang tại tòa.
Rồi dựng xe bên ngoài, dẫn cháu Mỹ Lam đi bộ vào trong rẫy nhưng cháu Mỹ Lam không đi và nói: “Cho cháu về nhà” thì Sang đe dọa “Không đi thì chú bỏ cháu lại một mình”. Do hoảng sợ nên cháu Mỹ Lam đi theo Sang, khi đến một bãi cỏ, Sang dùng tay lột lấy đôi bông tai và cái lắc tay.
Tiếp đó, Sang đặt cháu Mỹ Lam nằm xuống, cởi quần của Mỹ Lam ra và nói để chú “khám bệnh” cho rồi làm trò đồi bại. Sau khi đã lấy được tài sản và thỏa mãn cơn dục vọng, Sang đi ra ngoài lấy xe máy bỏ đi để cháu Mỹ Lam ở lại một mình...
Hậu quả Sang bị TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 2 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, 18 năm tù về tội “cưỡng đoạt trẻ em” buộc phải chấp hành là 20 năm tù. Tuy nhiên, sau đó tòa đã quyết định hoãn xử vì luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo vắng mặt.
Thời gian qua xảy ra không ít các vụ xâm phạm trẻ em, trước đó tại Hà Giang xảy ra vụ việc thấy bé gái cùng thôn, đuổi theo làm bậy.
Đối tượng đó là Vàng Mí Vềnh (SN 1994, trú tại thôn Lùng Cao, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, Hà Giang).
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ trưa ngày 23/10/2015, trên đường đi sửa máy bơm nước Vềnh nhìn thấy cháu Kiều (SN 2000, trú cùng thôn đang đi một mình. Lúc này, Vềnh nảy sinh ý địnhkhốn nạn cháu Kiều nên đuổi theo khống chế, kéo Kiều vào chỗ vắng để thực hiện hành vi đồi bại.
Nạn nhân sau đó đã cùng gia đình trình báo cơ quan Công an và Vềnh bị bắt giữ, điều tra về hành vi xâm phạm trẻ em. Hậu quả của hành vi trên, Vềnh bị HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam.
Vietbf @ sưu tầm.
Đúng là tên biến thái.
Trời không dung, đất không tha thằng này.
Đối tượng sau khi lột lấy bông tay, lắc tay của bé gái thì tiếp tục cởi quần của bé gái ra để "khám bệnh".
Đối tượng đó là Ưng Văn Sang (SN 1993, trú thôn Ngân Hà, phường Ninh Thủy, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/11/2014 Sang điều khiển xe máy đến trại nuôi ốc hương tại Ninh Hải, Ninh Hòa. Khi đến trước quán cà phê Trường Giang, Sang nhìn thấy cháu Huỳnh Mỹ Lam (SN 2006), trên người có đeo một cái lắc tay và đôi bông tai bằng vàng, đang điều khiển xe đạp chở Huỳnh Thùy Lam (SN 2008) và Trần Thị Yến Nhi (SN 2009) thì nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Sang điều khiển xe máy đến chỗ cháu Mỹ Lam và nói: “Cháu lên xe để chú chở đi lấy đồ cho mẹ”, tin lời của Sang nên cháu Mỹ Lam lên xe máy để Sang chở đi. Sang điều khiển xe máy chở cháu Mỹ Lam đến khu vực rẫy của ông Trịnh Nhơn ở tổ dân phố 8, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=919547&stc=1&d=1470435477
Bị cáo Ưng Văn Sang tại tòa.
Rồi dựng xe bên ngoài, dẫn cháu Mỹ Lam đi bộ vào trong rẫy nhưng cháu Mỹ Lam không đi và nói: “Cho cháu về nhà” thì Sang đe dọa “Không đi thì chú bỏ cháu lại một mình”. Do hoảng sợ nên cháu Mỹ Lam đi theo Sang, khi đến một bãi cỏ, Sang dùng tay lột lấy đôi bông tai và cái lắc tay.
Tiếp đó, Sang đặt cháu Mỹ Lam nằm xuống, cởi quần của Mỹ Lam ra và nói để chú “khám bệnh” cho rồi làm trò đồi bại. Sau khi đã lấy được tài sản và thỏa mãn cơn dục vọng, Sang đi ra ngoài lấy xe máy bỏ đi để cháu Mỹ Lam ở lại một mình...
Hậu quả Sang bị TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 2 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, 18 năm tù về tội “cưỡng đoạt trẻ em” buộc phải chấp hành là 20 năm tù. Tuy nhiên, sau đó tòa đã quyết định hoãn xử vì luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo vắng mặt.
Thời gian qua xảy ra không ít các vụ xâm phạm trẻ em, trước đó tại Hà Giang xảy ra vụ việc thấy bé gái cùng thôn, đuổi theo làm bậy.
Đối tượng đó là Vàng Mí Vềnh (SN 1994, trú tại thôn Lùng Cao, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, Hà Giang).
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ trưa ngày 23/10/2015, trên đường đi sửa máy bơm nước Vềnh nhìn thấy cháu Kiều (SN 2000, trú cùng thôn đang đi một mình. Lúc này, Vềnh nảy sinh ý địnhkhốn nạn cháu Kiều nên đuổi theo khống chế, kéo Kiều vào chỗ vắng để thực hiện hành vi đồi bại.
Nạn nhân sau đó đã cùng gia đình trình báo cơ quan Công an và Vềnh bị bắt giữ, điều tra về hành vi xâm phạm trẻ em. Hậu quả của hành vi trên, Vềnh bị HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam.
Vietbf @ sưu tầm.