nguoiduatinabc
08-10-2016, 17:43
Theo thống kê mới đây,những dự án đắp chiếu của CSVN được tiết lộ.Giá trị đầu tư của những dự án này lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng.Mới thấy được,các chính sách của chính quyền CSVN đầu tư cho những dự án này là quá lăng phí.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=921254&stc=1&d=1470850976
Nếu không tiến hành điều tra làm rơ được nguồn cơn và thực trạng các dự án đắp chiếu gây lăng phí kinh khủng ở Việt Nam, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chẳng mấy chốc đi vào lối ṃn tham nhũng và mị dân thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Mới đây, hàng loạt dự án đắp chiếu gây lăng phí kinh khủng ấy đă được công luận liệt kê:
- Dự án Nhà máy Đạm Ninh B́nh do Công ty Đạm Ninh B́nh (Tập đoàn Hoá chất) đầu tư với số vốn 12,000 tỷ đồng nhưng qua 4 năm hoạt động, mỗi năm đă lỗ khoảng 2,000 tỷ đồng.
- Nhà máy sản xuất xơ sợi Đ́nh Vũ của Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư 7,000 tỷ đồng, nhưng đă phải tạm ngừng hoạt động.
- Dự án nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất là một trong ba nhà máy ethanol trọng điểm quốc gia với số vốn đầu tư lên đến hơn 2,200 tỷ đồng đã dừng hoạt động.
- Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 trên 8,000 tỷ đồng vẫn chưa hoạt động sau 10 năm triển khai.
- Nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An do Công ty Phát triển công nghiệp và Vận tải đầu tư với số vốn 3,000 tỷ đồng, sau 10 năm phải bỏ hoang v́ không thể sản xuất được do công nghệ không phù hợp.
Ước tính tổng giá trị đầu tư của những dự án này lên tới hơn 30,000 tỷ đồng!
Con số 30,000 tỷ đồng bốc hơi lên trời ấy có thể xây được hàng ngàn trường trung học khang trang hoặc hàng ngàn trạm xá, cùng vô số nhà t́nh thương.
Nhiều dấu hiệu cho thấy các dự án trên đă “ăn” nguồn vốn ODA vay mượn của nước ngoài. Mà trong vực thẳm lăng phí vô cùng tận ở Việt Nam, nguồn vốn ODA “từ trên trời rơi xuống” lại là cái đáy tận cùng của mọi loại đáy. Nợ nước ngoài chiếm hơn 40% trong tổng nợ công Việt Nam, đẩy nợ công quốc gia lên đến hơn 100% GDP và rất nhiều triển vọng” đắp bồi núi nợ lên đầu các thế hệ tương lai của đất nước.
Vào thời điểm kết thúc “chế độ Nguyễn Tấn Dũng” cũng đă chấm dứt vai tṛ bộ trưởng công thương của ông Vũ Huy Hoàng. Ông Hoàng được coi là một bộ trưởng đă tồn tại đủ lâu dưới thời một thủ tướng bị bị quá đủ chỉ trích “phá chưa từng có trong lịch sử Việt Nam”. Đa số dự án gây lăng phí tồn tại dưới thời của ông Vũ Huy Hoàng và do Bộ Công thương chịu trách nhiệm triển khai.
Cùng với nạn tham nhũng, lăng phí đang được coi là quốc nạn ở Việt Nam, nạn lăng phí khủng khiếp mà đă khiến ngay cả những quốc gia được chính thể Hà Nội đanh giá là “có thiện chí với Việt Nam” như Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Úc… cũng phải cắt giảm dần nguồn ODA cho đất nước của giới quan chức “ăn của dân không chừa thứ ǵ”.
Với hiện tượng hàng loạt dự án lăng phí thuộc Bộ Công thương đang bị “hồi tố”, nhiều khả năng trong thời gian tới ông Vũ Huy Hoàng sẽ phải trả một cái giá nào đấy chứ không thể hạ cánh an toàn”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=921254&stc=1&d=1470850976
Nếu không tiến hành điều tra làm rơ được nguồn cơn và thực trạng các dự án đắp chiếu gây lăng phí kinh khủng ở Việt Nam, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chẳng mấy chốc đi vào lối ṃn tham nhũng và mị dân thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Mới đây, hàng loạt dự án đắp chiếu gây lăng phí kinh khủng ấy đă được công luận liệt kê:
- Dự án Nhà máy Đạm Ninh B́nh do Công ty Đạm Ninh B́nh (Tập đoàn Hoá chất) đầu tư với số vốn 12,000 tỷ đồng nhưng qua 4 năm hoạt động, mỗi năm đă lỗ khoảng 2,000 tỷ đồng.
- Nhà máy sản xuất xơ sợi Đ́nh Vũ của Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư 7,000 tỷ đồng, nhưng đă phải tạm ngừng hoạt động.
- Dự án nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất là một trong ba nhà máy ethanol trọng điểm quốc gia với số vốn đầu tư lên đến hơn 2,200 tỷ đồng đã dừng hoạt động.
- Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 trên 8,000 tỷ đồng vẫn chưa hoạt động sau 10 năm triển khai.
- Nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An do Công ty Phát triển công nghiệp và Vận tải đầu tư với số vốn 3,000 tỷ đồng, sau 10 năm phải bỏ hoang v́ không thể sản xuất được do công nghệ không phù hợp.
Ước tính tổng giá trị đầu tư của những dự án này lên tới hơn 30,000 tỷ đồng!
Con số 30,000 tỷ đồng bốc hơi lên trời ấy có thể xây được hàng ngàn trường trung học khang trang hoặc hàng ngàn trạm xá, cùng vô số nhà t́nh thương.
Nhiều dấu hiệu cho thấy các dự án trên đă “ăn” nguồn vốn ODA vay mượn của nước ngoài. Mà trong vực thẳm lăng phí vô cùng tận ở Việt Nam, nguồn vốn ODA “từ trên trời rơi xuống” lại là cái đáy tận cùng của mọi loại đáy. Nợ nước ngoài chiếm hơn 40% trong tổng nợ công Việt Nam, đẩy nợ công quốc gia lên đến hơn 100% GDP và rất nhiều triển vọng” đắp bồi núi nợ lên đầu các thế hệ tương lai của đất nước.
Vào thời điểm kết thúc “chế độ Nguyễn Tấn Dũng” cũng đă chấm dứt vai tṛ bộ trưởng công thương của ông Vũ Huy Hoàng. Ông Hoàng được coi là một bộ trưởng đă tồn tại đủ lâu dưới thời một thủ tướng bị bị quá đủ chỉ trích “phá chưa từng có trong lịch sử Việt Nam”. Đa số dự án gây lăng phí tồn tại dưới thời của ông Vũ Huy Hoàng và do Bộ Công thương chịu trách nhiệm triển khai.
Cùng với nạn tham nhũng, lăng phí đang được coi là quốc nạn ở Việt Nam, nạn lăng phí khủng khiếp mà đă khiến ngay cả những quốc gia được chính thể Hà Nội đanh giá là “có thiện chí với Việt Nam” như Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Úc… cũng phải cắt giảm dần nguồn ODA cho đất nước của giới quan chức “ăn của dân không chừa thứ ǵ”.
Với hiện tượng hàng loạt dự án lăng phí thuộc Bộ Công thương đang bị “hồi tố”, nhiều khả năng trong thời gian tới ông Vũ Huy Hoàng sẽ phải trả một cái giá nào đấy chứ không thể hạ cánh an toàn”.