VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Thống đốc New York trút giận lên Tổng thống Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1363787)

vuitoichat 07-07-2020 14:03

Thống đốc New York trút giận lên Tổng thống Trump
 
3 Attachment(s)
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đă đưa ra những tuyên bố không đúng, sai lệch về nó và tác động của cuộc khủng hoảng đối với đất nước, khiến Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 6-7 cáo buộc ông Donald Trump làm nghiêm trọng hơn về dịch Covid-19 .

Thống đốc Cuomo nói: "Ông ấy tạo điều kiện cho virus (SARS-CoV-2). Ông ấy làm cho Covid-19 có cơ hội bùng phát". Phát ngôn của ông Cuomo được đưa ra khi 40/50 bang đang chứng kiến sự lây nhiễm Covid-19 gia tăng không ngừng.

Dịch Covid-19 đă khiến gần 133.000 người tử vong và 3,04 triệu ca nhiễm cho đến giờ.

Thống đốc bang New York gọi Covid-19 là vấn đề cấp thiết và cho rằng ông Trump có thể giúp khống chế dịch bệnh bằng cách thừa nhận mức độ nghiêm trọng của Covid-19 và đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1594130561
Theo Thống đốc Cuomo, Tổng thống Donald Trump đang làm dịch Covid-19 thêm trầm trọng khi nói với người dân rằng họ không cần đeo khẩu trang. Ảnh: AP

Lời kêu gọi này được đưa ra vài ngày sau khi ông Trump tiếp tục giảm nhẹ mức độ nguy hiển của dịch Covid-19. Trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh Mỹ 4-7, ông Trump tuyên bố rằng 99% trường hợp Covid-19 là vô hại và khẳng định chiến lược ứng phó với Covid-19 của Mỹ "đang đi đúng hướng".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng có lập trường trái ngược khi cho biết khoảng 20% người được chẩn đoán mắc Covid-19 tiến triển thành bệnh nặng, trong đó có viêm phổi và suy hô hấp. Ngoài ra, những người bị nhẹ hoặc không có triệu chứng cũng có thể truyền virus sang những đối tượng dễ bị tổn thương hơn.

Theo ông Cuomo, Tổng thống Donald Trump đang làm dịch Covid-19 thêm trầm trọng khi nói với người dân rằng họ không cần đeo khẩu trang.

Ông Cuomo nói trong một cuộc họp báo ở TP Albany thuộc bang New York hôm 6-7: "Ông Trump nói rất nhiều điều, phải không? Thế nhưng không hẳn đều là đúng, đều là sự thật". "Ông ấy muốn phủ nhận virus SARS-CoV-2 từ ngày đầu. "Nó giống như bệnh cúm. Nó sẽ không c̣n vào lễ Phục sinh. Trời ấm và nó sẽ biến mất như một phép màu", ông ấy đă nói thế và nhiều điều nữa. Thế nhưng không điều ǵ trong số đó là sự thật".
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1594130561
Pḥng chăm sóc đặc biệt tại trung tâm y tế St. Vincent ở thành phố Los Angeles. Ảnh: AP

Trước đây, ông Cuomo hôm 29-6 từng nói rằng Tổng thống Trump nên phát một sắc lệnh hành pháp yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và rằng ông Trump nên làm như vậy để làm gương

Một lần nữa, ông Cuomo chỉ trích cách chính quyền liên bang xử lư dịch Covid-19. Ông nói rằng Nhà Trắng đă không hành động đủ mạnh để xử lư sự gia tăng ca nhiễm trong vài tuần qua ở một số bang của Mỹ.

Một số bang như Texas đang báo cáo con số ca nhập viện cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Thị trưởng TP Houston Sylvester Turner cuối tuần trước cho biết các bệnh viện thành phố sẽ quá tải trong vài tuần tới.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1594130561
Thị trưởng thành phố Atlanta Keisha Lance Bottoms. Ảnh: Reuters

Trong chia sẻ mới nhất hôm 6-7, Thị trưởng TP Atlanta Keisha Lance Bottoms cho biết bà và chồng dương tính với Covid-19 mà không có triệu chứng.

Bà Bottoms nói trường hợp của bà cho thấy dịch bệnh lây lan mạnh đến thế nào, và bà không biết gia đ́nh ḿnh đă tiếp xúc với bệnh từ đâu.


All times are GMT. The time now is 23:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03908 seconds with 9 queries