VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   USA Xă hội Vĩ đại 2.0 kỳ vọng sẽ làm trẻ hóa nền kinh tế và đưa nước Mỹ trở lại cuộc đua (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1456379)

Gibbs 04-14-2021 11:31

Xă hội Vĩ đại 2.0 kỳ vọng sẽ làm trẻ hóa nền kinh tế và đưa nước Mỹ trở lại cuộc đua
 
4 Attachment(s)
Ngày 14 tháng 4 năm 2021
Trong lịch sử, những cuộc xung đột thường xảy ra khi một cường quốc mới nổi thách thức một cường quốc có nền tảng lâu đời. Do đó, những lo ngại về một cuộc xung đột mới giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Nhưng như nhà kinh tế học William H. Overholt đă chỉ ra, thế giới giờ đă thay đổi: vũ khí hiện đại đă trở nên nguy hiểm đến mức giành được quyền lực thông qua những cuộc chinh phạt không c̣n là một lựa chọn duy nhất. Thay vào đó, con đường dẫn đến sự thống trị toàn cầu là kinh tế. Và một nền kinh tế vững mạnh c̣n phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng có đủ năng lực.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1618399862
Thông báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần trước về một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 2,3 ngh́n tỷ USD là một sự thừa nhận rơ ràng về thực tiễn đă thay đổi này. Mục tiêu đă nêu của kế hoạch chi tiêu sâu rộng nhất nước Mỹ trong ít nhất nửa thế kỷ qua là định h́nh lại nền kinh tế nước này và đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Và nó chủ yếu thông qua việc xây dựng cầu đường, cao tốc, cơ sở hạ tầng cho phương tiện chạy điện cùng những thứ tương tự, thay v́ phát triển tàu chiến, máy bay chiến đấu và tên lửa.

Đó là điều mà theo trang tin Bloomberg, sẽ đưa cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc để giành vị trí lănh đạo toàn cầu trong thế kỷ 21 sang một bước ngoặt mới. Nó sẽ không có kết cục giống như Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ với Liên Xô, bất luận bao nhiêu tỷ USD trong kế hoạch chi tiêu của Tổng thống Biden có thể sống sót trước một Quốc hội Mỹ đang chia rẽ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1618399862
Như phân tích gần đây của Bloomberg, khi nói đến cơ sở hạ tầng, Mỹ đang dần bị các đối thủ bắt kịp. Trong ṿng chưa đầy một thập kỷ, Trung Quốc đă xây dựng một mạng lưới đường sắt cao tốc lớn hơn toàn bộ phần c̣n lại trên toàn cầu. Nước này c̣n đang dẫn đầu thế giới về năng lượng xanh, và đang khởi đầu việc xây dựng mạng viễn thông 5G.

Bên cạnh đó, rất nhiều động thái quyết đoán của Trung Quốc trong những năm gần đây, từ việc xây dựng lực lượng hải quân khổng lồ cho đến những cuộc tranh chấp lănh thổ với hầu hết các nước láng giềng, đều xuất phát từ niềm tin rằng Mỹ và phần c̣n lại của phương Tây đang suy yếu, và rằng những ngày tươi đẹp nhất của Trung Quốc đang đến rất gần.

Tuy nhiên, nỗ lực lịch sử của Tổng thống Biden có thể làm thay đổi những toan tính của Trung Quốc. Kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng của tân tổng thống Mỹ, mà một số người hay gọi bằng cái tên Xă hội Vĩ đại 2.0, đang được kỳ vọng sẽ làm trẻ hóa nền kinh tế và đưa nước Mỹ trở lại cuộc đua.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1618399862
Trong một thời gian dài, cách thức cạnh tranh với Trung Quốc của Mỹ đang khiến đối thủ vượt lên hơn là bắt kịp tốc độ của ḿnh. Nhiều chính trị gia tại Washington nhận thấy việc đổ lỗi cho Bắc Kinh về các tệ nạn của nước Mỹ c̣n dễ hơn nhiều so với việc sửa chữa các sân bay xuống cấp, trường học xập xệ và đường cao tốc đầy ổ gà. Nhưng Mỹ càng cố gắng hạ thấp Trung Quốc bao nhiêu, th́ Trung Quốc càng nỗ lực bấy nhiêu để đạt được tính “tự chủ” trong lĩnh vực công nghiệp, và bên chuốc lấy thất bại cuối cùng vẫn là Mỹ.

Kế hoạch của Tổng thống Joe Biden, nếu được thực hiện, có thể thúc đẩy Mỹ cạnh tranh hiệu quả hơn với Trung Quốc, từ đó giảm bớt tâm lư e ngại của người dân Mỹ và t́nh h́nh căng thẳng giữa hai nước. Triển vọng hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu cũng nhờ đó mà được cải thiện.

Ngoài ra, một nước Mỹ vững mạnh hơn về mặt kinh tế cũng sẽ có khả năng tốt hơn để xây dựng các liên minh quốc tế cần thiết, nhằm đẩy lùi hành vi mang tính khiêu khích của Trung Quốc ở trong và ngoài nước.

Cũng theo Bloomberg, 2021 được xem là năm một bước ngoặt đối với Mỹ, khi Goldman Sachs dự báo rằng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 8%, lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc sau nhiều thập kỷ. Trên thực tế, sự bùng nổ trong năng lực sản xuất của Mỹ vẫn đang đạt đỉnh, nhờ tiến bộ trong những công nghệ mà nước này vẫn đang dẫn đầu như chỉnh sửa gene và trí tuệ nhân tạo. Những tiến bộ này đă góp phần tạo nên những ứng dụng mang tính đột phá, như sản xuất vắc-xin bằng phương pháp mRNA.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1618399862
Trang tin này nhận định, một tương lai mà trong đó Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa phải là một điều tất yếu. Và dù quan hệ Mỹ-Trung vẫn được ví như “băi ḿn của các vấn đề bùng nổ”, như nhận định của báo Wall Street Journal, th́ sự cạnh tranh này chỉ vừa bước vào một giai đoạn mới mang tính quyết định. Và đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, lợi thế đang nghiêng về nước Mỹ.

Nguồn: Bloomberg

April 14, 2021
Historically, conflicts have often occurred when an emerging power challenged a power with a long background. Consequently, fears of a new conflict between the US and China are growing. But as the economist William H. Overholt points out, the world has now changed: modern weapons have become so dangerous that gaining power through conquest is no longer the only option. . Instead, the path to global dominance is economics. And a strong economy also depends on capable infrastructure.

US President Joe Biden's announcement last week of a $ 2.3 trillion infrastructure development plan is a clear acknowledgment of this changed reality. The stated goal of America's most extensive spending plan for at least half a century is to reshape the country's economy and deal with China's rise. And it's mainly through building bridges, highways, infrastructure for electric vehicles and the like, instead of developing warships, fighters and rockets.

That is what, according to Bloomberg, will take the competition between the US and China for global leadership in the 21st century into a new turning point. It will not have the same end as the Cold War between the US and the Soviet Union, no matter how many billions of dollars in President Biden's spending plan could survive a divided US Congress.

As recent Bloomberg analysis, when it comes to infrastructure, the US is slowly catching up by rivals. In less than a decade, China built a network of high-speed rail larger than the rest of the world. The country is also leading the world in green energy, and is starting to build 5G telecommunications networks.

Besides, many of China's assertive moves in recent years, from building a huge navy to territorial disputes with most of its neighbors, have come from belief. believe that America and the rest of the West are waning, and that China's best days are near.

However, President Biden's historic efforts could change China's intentions. The new president's infrastructure reconstruction plan, which some call it the Great Society 2.0, is expected to rejuvenate the economy and bring America back in the race.

For a long time, America's way of competing with China has been making its opponents stand out rather than keep pace. Many politicians in Washington find it much easier to blame Beijing for American evils than it is to fix deteriorating airports, dilapidated schools and potholed highways. But the more America tries to downplay China, the more China tries to achieve "autonomy" in the industrial sector, and the last party to defeat is America.

President Joe Biden's plan, if implemented, could spur the United States to compete more effectively with China, thereby alleviating American public anxiety and tensions between the two countries. The prospect of cooperation between the US and China in areas such as climate change is also improved.

In addition, an economically stronger America would also be better able to build the necessary international alliances, aimed at repelling China's provocative behavior at home and abroad.

According to Bloomberg, 2021 is seen as a turning point year for the US, when Goldman Sachs forecasts that the country's economy will grow 8%, surpassing China for the first time in decades. In fact, America's productivity boom is still at its peak, thanks to advances in technologies the country is still leading, such as gene editing and artificial intelligence. These advances have contributed to breakthrough applications, such as the production of vaccines using the mRNA method.

This news page stated that a future in which China is the largest economy in the world is not an inevitable one. And although the US-China relationship is still seen as a "minefield of explosive issues", as stated by the Wall Street Journal, this competition has just entered a new decisive period. And this is the first time in many years that the advantage is in favor of the United States.

Source: Bloomberg

thangbomvietnam 04-14-2021 17:42

Vậy sao Ông TT Biden ko đội nón MAGA hả...

Gibbs 04-14-2021 17:57

Quote:

Originally Posted by thangbomvietnam (Post 4212829)
Vậy sao Ông TT Biden ko đội nón MAGA hả...

Biden đâu phải Trump MAGA.

thangbomvietnam 04-14-2021 22:13

Quote:

Originally Posted by Gibbs (Post 4212832)
Biden đâu phải Trump MAGA.

Tại v́ đội nón MAGA nên mới bị đuổi khỏi Nhà Trắng hả...

:handshake::handshake::handshake::handshake::hands hake:

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

J&J 04-16-2021 13:50

Tao mà như LÚ chắc tao cũng cười toe toét.
Năm 2020 hay 2021 tới luôn 2024, ai xui th́ kệ mẹ nó, chứ LÚ tao là hên... tận mạng.
Chả cần làm đ' ǵ mà được cung phụng, được bưng bô nắm ghế TT ngon ơ...
Để tao... sằng sặc phụ LÚ cái nha bay.....


All times are GMT. The time now is 15:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04133 seconds with 9 queries