VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Chính quyền Trump tung đ̣n đau "khóa chặt" 455 tỉ USD (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1410269)

vuitoichat 11-26-2020 12:25

Chính quyền Trump tung đ̣n đau "khóa chặt" 455 tỉ USD
 
1 Attachment(s)
Chính quyền ông Biden không thể tiếp cận khoản tiền 455 tỷ USD nếu không có sự đồng ư của Quốc hội, sau khi Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin sẽ đưa khoản tiền 455 tỷ USD chưa được sử dụng sang quỹ khác.

Động thái này được thực hiện sau khi có thông tin rằng "tổng thống đắc cử" Joe Biden sẽ chọn cựu chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Janet Yellen làm Bộ trưởng Ngân khố.

Theo Bloomberg, khoản tiền này bao gồm số tiền ông Mnuchin có được từ Cục Dự trữ Liên bang và các khoản vay chưa sử dụng từ các công ty.

Vào tháng 3/2020, Quốc hội Mỹ đă thông qua đạo luật cứu trợ và đảm bảo an ninh kinh tế v́ COVID-19. Luật này sau đó được Tổng thống Trump kư thông qua, cho phép phân bổ hơn 2.000 tỉ USD hỗ trợ cho các gia đ́nh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cũng như đảm bảo một số cơ quan tiểu bang duy tŕ được hoạt động trong giai đoạn khó khăn.

Tới nay, khoảng 1.500 tỉ USD đă được phân bổ thông qua các cơ quan của FED. Khoản tiền 455 tỉ USD c̣n lại sẽ được đưa vào Quỹ Tổng hợp của Mỹ và sẽ cần tới xác nhận pháp lư để có thể sử dụng vào các mục đích khác. Bộ Ngân khố chưa đưa ra b́nh luận về việc này.

Các chuyên gia cho rằng, động thái này sẽ khiến người kế nhiệm của ông Mnuchin là Janet Yellen gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tái khởi động các chương tŕnh hỗ trợ kinh tế ở quy mô tương tự trong năm tới. Thay vào đó, bà Yellen sẽ chỉ có 80 tỉ USD để triển khai.

Ernie Tedeschi, nhà nghiên cứu chính sách kinh tế tại Evercore ISI, gọi quyết định của ông Mnuchin là "nguy hiểm" giữa lúc kinh tế Mỹ rơi vào thời điểm biến động do dịch bệnh.

Bharat Ramamurti, một thành viên Dân chủ của ủy ban giám sát quốc hội, cũng chỉ trích động thái này.

"Đây là động thái nguy hiểm mới nhất của Bộ Ngân khố nhằm làm tổn hại chính quyền ông Biden. Tin tốt là việc này là bất hợp pháp và có thể bị đảo ngược trong năm tới".

Trước đó, ông Mnuchin cũng tuyên bố rằng ông sẽ không gia hạn các chương tŕnh cho vay của FED sau ngày 31/12, bao gồm các khoản hỗ trợ trái phiếu doanh nghiệp và những khoản cho vay đối với doanh nghiệp cỡ vừa.

Quốc hội Mỹ đă tranh căi gay gắt quanh việc thông qua các khoản hỗ trợ tài chính. Gần 12 triệu người lao động Mỹ có khả năng sẽ không có các khoản hỗ trợ thất nghiệp liên bang vào tháng tới - theo một nghiên cứu từ quỹ phát triển Century Foudation.

laingo10 11-26-2020 14:59

265K+ deaths already, như vậy chưa đủ sao, mà c̣n muốn giết chết thêm hàng chục ngàn người trong những ngày kế tiếp mới hả giận sao???

hnguyen50 11-26-2020 15:26

Bần tiện tiền đó là của người dân chứ đâu phải là tiền của chánh quyền Trump.


All times are GMT. The time now is 21:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03981 seconds with 9 queries