VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   EU náo loạn v́ hành động của Thổ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1292701)

pizza 11-12-2019 00:55

EU náo loạn v́ hành động của Thổ
 
1 Attachment(s)
Châu Âu muốn xử IS tại Trung Đông. Nhưng không, Thổ quyết hồi hương IS. Bởi vậy EU đang lâm thế bí

Nếu EU không muốn rơi vào cảnh hỗn loạn, họ buộc phải thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Erdogan.

Ngày 11/11, hăng tin TRT Haber của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Ankara đă bắt đầu cho hồi hương các phần tử thuộc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt giữ.

"Một chiến binh khủng bố nước ngoài quốc tịch Mỹ đă bị trục xuất sau khi hoàn tất thủ tục. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ trục xuất 7 chiến binh IS có quốc tịch Đức vào ngày 14/11", hăng thông tấn Anadolu dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Catakli cho biết.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1573519972

Các tay súng thánh chiến bị bắt giữ. Ảnh minh họa.

Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu hồi hương khoảng 2.500 chiến binh IS, phần lớn trong số họ sẽ được gửi trả về các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Hiện có 813 chiến binh thánh chiến IS tại 12 trung tâm chờ trục xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ luôn chỉ trích việc các nước phương Tây từ chối hồi hương công dân từng đứng trong hàng ngũ của IS tại Syria và Iraq bằng cách tước quốc tịch của những phần tử này.

Lần này, Ankara đă quyết liệt hơn trong vấn đề hồi hương các chiến binh IS. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu khẳng định, sẽ đưa các chiến binh IS trở về nước ngay cả khi các quốc gia quê hương đă thu hồi quyền công dân của họ.

Các nước châu Âu vốn không muốn để các tay súng IS hồi hương v́ lo ngại về an ninh và phản ứng dữ dội của công chúng. Trong khi đó, các tay súng này cũng không thể tiếp tục ở lại Syria.

Theo hăng tin TRT Haber, các tù nhân IS đang được giam giữ trong các nhà tù hoặc trung tâm di trú của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trước đó cho biết, có 1.201 tù nhân IS trong các nhà tù của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 287 chiến binh thánh chiến bị quân đội nước này bắt giữ ở Syria.

Giới quan sát cho rằng, dường như Ankara đang muốn gây sức ép tối đa lên EU dựa vào quân bài IS. Nếu EU không muốn rơi vào cảnh hỗn loạn, họ buộc phải thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Erdogan.

Điều mà Ankara muốn ở châu Âu là ǵ? Đó chính là hàng tỷ Euro mà EU đă hứa sẽ cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ người tị nạn, ngăn không cho những người tỵ nạn tràn sang châu Âu (tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ nhận được một phần nhỏ).

Thậm chí, việc gia nhập EU cũng có thể được Ankara đem ra mặc cả v́ bản thân Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng ấp ủ kế hoạch gia nhập liên minh này.

ietBF@ sưu tầm.


All times are GMT. The time now is 05:58.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04035 seconds with 9 queries