VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Việt Nam bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc chỉ trích (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1782882)

vuitoichat 06-03-2023 13:39

Việt Nam bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc chỉ trích
 
1 Attachment(s)

Theo như Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và chỉ trích Việt Nam bắt giữ bà Hồng và các thành viên khác của tổ chức bảo vệ môi trường CHANGE khi Hà Nội bắt để thẩm vấn hôm thứ Tư 01/06. Những người khác sau đó đă được thả, riêng bà Hoàng Thị Minh Hồng bị giam với cáo buộc “trốn thuế”.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1685799536
(Ảnh minh họa) - Phiên họp Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 05/11/2018 tại Genève, Thụy Sĩ. Fabrice COFFRINI / AFP

Hôm qua, 02/06/2023, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đă chỉ trích việc Hà Nội bắt giữ các thành viên của tổ chức bảo vệ môi trường CHANGE, trong đó có người sáng lập tổ chức này, bà Hoàng Thị Minh Hồng.

Theo hăng tin Reuters, trong một tuyên bố, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Matthew Miller, cho biết: “Hoa Kỳ quan ngại về vụ bắt giữ các lănh đạo và nhân viên của tổ chức CHANGE, trong đó có người sáng lập tổ chức là bà Hoàng Thị Minh Hồng”.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ kêu gọi Việt Nam “tôn trọng quyền của những người bị bắt giữ, đồng thời tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội của toàn bộ người dân Việt Nam”.

Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Hồng và các thành viên khác của tổ chức CHANGE đă bị bắt để thẩm vấn hôm thứ Tư 01/06. Những người khác sau đó đă được thả, riêng bà Hoàng Thị Minh Hồng bị giam với cáo buộc “trốn thuế”.

Cơ quan đặc trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhắc lại bà Hồng là nhà hoạt động môi trường thứ 5 bị bắt về tội trốn thuế ở Việt Nam trong ṿng 2 năm qua.

Cả Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đều cho rằng các vụ bắt giữ nói trên nằm trong khuôn khổ một xu hướng rộng hơn của chính quyền Việt Nam trấn áp quyền tự do phát biểu.

Reuters nhắc lại bà Hoàng Thị Minh Hồng đă sáng lập tổ chức phi chính phủ CHANGE vào năm 2013 nhằm mục tiêu chống biến đổi khí hậu, buôn bán trái phép động vật hoang dă và t́nh trạng ô nhiễm. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Hồng đă phải đóng cửa tổ chức này vào năm 2022 sau các vụ bắt giữ những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.

Từng được báo chí chính thức ca ngợi là “anh hùng khí hậu”, người sáng lập tổ chức CHANGE c̣n được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 50 phụ nữ Việt Nam có ảnh hưởng nhất năm 2019.

hieukytran 06-04-2023 00:11

Chỉ trích đách gì ?
Đừng quên VN đã đánh bại những Đế Quốc sừng sỏ nhất trên thế giới gồm Mông Cổ , Pháp và Mỹ

dphannguyen 06-04-2023 00:26

Mấy thằng nầy chắc muốn bị mấy cô du kích bóp dế hay sao


All times are GMT. The time now is 14:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03106 seconds with 9 queries