VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Hai cựu tổng thống Mỹ cùng vận động tài trợ đối đầu Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1894782)

sunshine1104 03-28-2024 14:29

Hai cựu tổng thống Mỹ cùng vận động tài trợ đối đầu Trump
 
1 Attachment(s)
Hai cựu tổng thống Obama và Clinton cùng dự sự kiện vận động tài trợ tranh cử cho ông Joe Biden, đặt kỳ vọng thu về hơn 25 triệu USD.

Ban điều hành chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đă mời hai cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton cùng góp mặt tại sự kiện vận động tài trợ ở nhà hát Radio City Music Hall, New York, diễn ra ngày 28/3. Sự kiện đặt kỳ vọng thu hút hơn 5.000 người ủng hộ ông Biden và quyên góp hơn 25 triệu USD.

"Chúng tôi hiểu rơ tầm quan trọng của cuộc gặp giữa ba đời tổng thống. Đây là sự kiện quan trọng, nơi hội ngộ giữa các tổng thống Mỹ tin tưởng vào những ǵ chúng tôi đang nỗ lực thực hiện", thư kư báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre b́nh luận vào ngày 27/3.

Chương tŕnh dự kiến bao gồm cuộc thảo luận giữa ông Biden và hai người tiền nhiệm, điều phối bởi người dẫn chương tŕnh nổi tiếng Stephen Colbert từ kênh CBS. Đội ngũ của ông Biden c̣n mời một số cá nhân tiếng tăm trong giới giải trí như ca sĩ Queen Latifah và nhiếp ảnh gia Annie Lebowitz.

Một số khán giả sẽ có cơ hội chụp ảnh cùng cả ba đời tổng thống Mỹ với điều kiện họ quyên góp 100.000 USD cho chiến dịch của ông Biden, theo NBC.

http://23.237.148.10/forum/attachmen...1&d=1711636147
(Từ trái sang phải) Ông Barack Obama, ông Joe Biden và ông Bill Clinton cùng xuất hiện trong sự kiện ở Charleston, bang Nam Carolina, vào năm 2010. Ảnh: AP

"Các cử tri Dân chủ đều đoàn kết và nhiệt t́nh ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden. Tinh thần đó sẽ được thể hiện toàn diện trong sự kiện ở New York", Kevin Munoz, người phát ngôn chiến dịch, nhấn mạnh.

Chiến dịch của ông Trump vào ngày 27/3 đă gửi email cho người ủng hộ, chỉ trích sự kiện của Tổng thống Biden. Thông cáo gọi cuộc hội ngộ giữa ông Biden, Obama và Clinton là "talkshow nói xấu Trump", đồng thời kêu gọi cử tri Cộng ḥa quyên góp thêm để ông Trump đánh bại đảng Dân chủ.

Kết quả khảo sát được Fox News, hăng truyền thông ủng hộ ông Trump và đảng Cộng ḥa, công bố cho thấy cựu tổng thống Donald Trump giành được 50% tỷ lệ ủng hộ và Tổng thống Joe Biden giành được 45% trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng.

Trong khi đó, Kevin Munoz mỉa mai ứng viên Cộng ḥa "không có cửa thắng khi bước vào ṿng tổng tuyển cử". Ông cho rằng ṿng bầu cử sơ bộ đă cho thấy nhiều nhóm cử tri Cộng ḥa, cũng như những thành viên cấp cao và có tiếng nói trong đảng, kiên định không ủng hộ ông Trump. Cựu tổng thống Mỹ cũng đang quyên góp không hiệu quả như kỳ vọng.

Báo cáo tài chính tranh cử của hai ứng viên vào tháng 3 cho thấy ông Biden đang vượt trội về số tiền mặt, c̣n 155 triệu USD trong quỹ hoạt động. Cựu tổng thống Trump đă tiêu tốn nhiều cho các vụ kiện và chi phí pháp lư trong thời gian qua, khiến lượng tiền mặt trong quỹ tranh cử chỉ c̣n 42 triệu USD.

Theo OpenSecrets, tổ chức nghiên cứu về tài trợ ứng viên và ảnh hưởng của tài trợ lên nền chính trị Mỹ, Tổng thống Joe Biden đến nay đă vận động được 188,8 triệu USD qua ủy ban tranh cử và các nhóm ủng hộ. Ông Trump trong khi đó đă vận động được 179,2 triệu USD.


All times are GMT. The time now is 13:21.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03909 seconds with 9 queries