VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Lư do Triều Tiên triệu hồi đại sứ tại Nga, Trung Quốc, Liên Hợp Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1231778)

troopy 03-21-2019 02:01

Lư do Triều Tiên triệu hồi đại sứ tại Nga, Trung Quốc, Liên Hợp Quốc
 
1 Attachment(s)
Triều Tiên bất ngờ triệu hồi các nhà đại sứ ở Nga, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc (LHQ) về nước khiến dư luận dấy lên câu hỏi "v́ sao?". 3 nhà ngoại giao này dường như có tên trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1553133684
Đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyong-jun (Ảnh: RT)

Ngày 19/3, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong, tại Nga Kim Hyong-jun và tại LHQ Kim Song đă lên máy bay của hăng hàng không Air Koryo từ Bắc Kinh quay trở về B́nh Nhưỡng.

Giới quan sát cho rằng các nhà ngoại giao được triệu hồi nhằm bàn bạc bước đi tiếp theo của quá tŕnh đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chung.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun trong một cuộc họp báo nói rằng: “Chúng tôi nắm được rằng cả 3 nhà ngoại giao đều được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa mới”.

Thông báo của Bộ Thống Nhất khiến giới quan sát nhận định rằng 3 nhà ngoại giao hồi hương để tham gia phiên họp Quốc hội được cho là sẽ diễn ra vào tháng 4.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng chưa xác nhận được lư do chính xác 3 nhà ngoại giao hồi hương. Họ cho biết sẽ theo dơi thêm t́nh h́nh để nắm được lư do.

Ngày 10/3, Triều Tiên tổ chức kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 với 687 đại biểu trúng cử. Hăng thông tấn KCNA cho biết gần 100% cử tri Triều Tiên đă đi bỏ phiếu. Bầu cử quốc hội là sự kiện chính trị quan trọng tại quốc gia Đông Á.

Cuộc bầu cử diễn ra ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều lần 2 được tổ chức ở Hà Nội ngày 27-28/2. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm về vấn đề lệnh trừng phạt cũng như phi hạt nhân hóa mà 2 lănh đạo chưa thể thống nhất được định hướng kế tiếp.

Washington đă cảnh báo có thể siết chặt lệnh trừng phạt Triều Tiên, yêu cầu B́nh Nhưỡng có thêm những bước đi cụ thể hơn trong quá tŕnh phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, Triều Tiên cũng dọa sẽ chấm dứt đàm phán hạt nhân và cho biết ông Kim sẽ sớm đưa ra quyết định liên quan tới việc có tiếp tục đối thoại với Mỹ hay không.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 14:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03425 seconds with 9 queries