VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Thống đốc New York bất ngờ tỏa sáng giữa khủng hoảng dịch (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1328507)

Cupcake01 03-26-2020 07:05

Thống đốc New York bất ngờ tỏa sáng giữa khủng hoảng dịch
 
1 Attachment(s)
Theo New York Times, ông Cuomo từng bị coi là lép vế trên chính trường quốc gia với sự hiện diện khiến các đồng nghiệp đảng Dân chủ khó chịu.

Ông quá thực dụng so với thiên hướng cấp tiến của đảng, quá tập trung vào các nhà lănh đạo đảng và quá cộc cằn đối với gần như tất cả mọi người.

Nhưng giờ ông nổi lên như người có tiếng nói nổi bật nhất trong thời điểm khủng hoảng.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1585206285
Trong những ngày gần đây, Thống đốc Andrew M. Cuomo đă sử dụng Trung tâm Javits, nơi đang được chuyển đổi thành không gian bệnh viện, làm nền cho các cuộc họp giao ban của ông. Ảnh: New York Times.

Các cuộc họp báo của ông thu hút đông đảo công chúng. Hôm 24/3, bài phát biểu của ông được truyền trực tiếp trên cả bốn kênh ở New York và một loạt đài cáp, bao gồm CNN, MSNBC và thậm chí cả Fox News.

Bài phát biểu của ông thậm chí c̣n được phát sóng trước sự xuất hiện của cựu Phó Tổng thống Joseph Biden trên "The View" của đài ABC ở New York.

Cách xử lư khủng hoảng của ông Cuomo tạo hiệu ứng trên toàn quốc. Ông Biden gọi các cuộc họp của ông Cuomo là "bài học về sự lănh đạo". Những người khác mô tả chúng như các buổi trị liệu cộng đồng.

Hành động của thống đốc không phải lúc nào cũng được ưu tiên. Ông đă chờ đợi vài ngày vào tuần trước, khi số trường hợp được xác nhận tiếp tục tăng lên, trước khi đưa ra lệnh đóng cửa các doanh nghiệp không quan trọng và yêu cầu cư dân ở nhà, ngay cả khi Thống đốc Gavin Newsom của California đă làm như vậy.

Chỉ trong chiều 22/3, ông Cuomo đă quyết định đóng cửa các trường học ở thành phố New York bất chấp những nghi ngờ về kế hoạch này.

Các bài phát biểu hàng ngày của ông Cuomo đối lập hoàn toàn với những tuyên bố đôi khi mâu thuẫn đến từ Washington.

Hôm 24/3, thống đốc tiết lộ rằng số trường hợp dương tính ở New York đă tăng lên 25.000 và hiện tại, bang dự kiến cần tới 140.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm virus.

Cũng có những dấu hiệu cho thấy Washington đang lắng nghe: sau khi ông Cuomo phát biểu hôm 24/3, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết 2.000 máy thở đang được gửi tới New York, với lời hứa sẽ có thêm 2.000 chiếc nữa vào ngày 1/4.

Cùng ngày, ông Cuomo đă thẳng thắn chỉ trích lời nhận xét của phó thống đốc bang Texas rằng cư dân lớn tuổi có thể không ngại chết để cứu nền kinh tế.

"Mẹ tôi không phải thứ có thể đong đếm được. Chúng ta không coi mạng người là thứ để sử dụng. Và chúng ta sẽ không đặt tiền bạc lên trên sinh mạng", ông nói.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 14:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04009 seconds with 9 queries