VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1550813)

troopy 12-04-2021 03:17

TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN"
 
1 Attachment(s)
Việc phát ngôn của giáo sư Trần Ngọc Thêm đề xuất bỏ câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" và bỏ luôn cái cốt lõi "trồng người" trong nhà trường thay bằng khẩu hiệu khác cho thấy nó như một giọt nước tràn ly về thực trạng đáng báo động về sự suy thoái đạo đức lối sống trong xh cũng sự tự diễn biến chuyển hóa trong tư tưởng đã rất nghiêm trọng. Hãy cứ về hỏi mấy đứa cháu (đại diện cho giới trẻ, thế hệ tương lai của đất nước) học sinh ở Trường các cháu có được thầy cô giảng về câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" không, đứa nào cũng lắc đầu. Không tin tôi thì Quý vị, các bậc cha mẹ thử về hỏi con cháu mình xem được mấy cháu hiểu rõ câu khẩu hiệu này?
Hàng ngàn giảng đường, hàng triệu thầy cô, cha mẹ học sinh không biết có đau lòng khi 1 vị giáo sư đề xuất bỏ câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học học văn" không, nhưng nhìn lại những trong giáo dục Việt Nam, bên cạnh những thành quả đạt được thì cũng không ít những những sự việc, hiện tượng đau lòng trong xã hội. Vấn nạn bạo lực học đường, trò đánh thầy cô, con cái vô lễ với cha mẹ cũng từ góc độ giáo dục đạo đức có phần chưa chú trọng. Trên mạng xã hội, YouTube, Facebook... vẫn đầy rẫy những trò vô bổ, vô đạo đức các cháu vẫn tự do xem học thoải mái. Ở trường hễ thầy cô đụng đến "chân tơ kẽ tóc" học sinh chưa rõ nguồn gốc, nguyên do thế nào nhưng có bố mẹ nhảy đổng lên kiện cáo, đăng tin xúc phạm thầy cô, một bộ phận báo chí bẩn không thì đưa tin, cổ súy, nâng quan điểm rằng "dân chủ, nhân quyền" trong giáo dục bị xâm phạm... các thế lực thù địch phản động thì bôi nhọ nền giáo dục, quy kết vi phạm nhân quyền ... Nhà trường thì sợ mang tiếng nên ra hình thức kỷ luật làm cho người thầy, cô nhụt chí trong giáo dục, không dám "gõ đầu trẻ" trong giáo dục đạo đức truyền thống của người xưa...
Nghĩ cho sâu thì lỗi từ một phần của sự giáo dục trước, rồi mới đến ông giáo sư này có cái đề xuất ngớ ngẩn kia. Nội dung quyết định hình thức, ấy thế mà nội dung không được lan tỏa, thấm sâu vào đầu các cháu thì chưng cái biển "Tiên học lễ, hậu học văn" ra để cho đẹp thì cũng vô nghĩa.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp trồng người. Để cho nền giáo dục đúng nghĩa trồng người, chúng ta, nhất là các nhà văn hóa, giáo dục cần có cái nhìn thấu đáo sự xuống cấp đạo đức, nhất là đạo đức truyền thống và đạo đức XHCN ở tầm nhìn thế giới quan của một bộ phận học sinh, sinh viên hiện để đào sâu giải pháp giáo dục chứ không phải bàn về việc thay hay không câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn".
Dạy như các cụ xưa trong bức ảnh này mới ra LỄ, ra VĂN được quý vị ạ!

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1638587855

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 00:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03889 seconds with 9 queries