VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   USA Người da màu chết sau khi bị cảnh sát đè cổ gây chấn động (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1349906)

Cupcake01 05-27-2020 05:00

Người da màu chết sau khi bị cảnh sát đè cổ gây chấn động
 
2 Attachment(s)
“Là một người da đen tại Mỹ không phải là bản án tử h́nh”, thị trưởng thành phố Minneapolis bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc nghiêm trọng liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) và lực lượng hành pháp Minnesota đang điều tra vụ việc một người đàn ông da đen tử vong sau khi bị cảnh sát giam giữ, theo The New York Times.

Hôm 26/5, thị trưởng thành phố Minneapolis, ông Jacob Frey xác nhận thông tin 4 viên cảnh sát liên quan đến vụ việc đă bị sa thải khỏi ngành cảnh sát và ông tin rằng “đây là một quyết định đúng đắn”.

“Là một người da đen tại Mỹ không phải là bản án tử h́nh”, ông Frey bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc nghiêm trọng liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc.

Trước đó, vào ngày 25/5, video liên quan đến vụ việc chấn động đă lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xă hội, gây ra làn sóng phẫn nộ và nhiều cuộc biểu t́nh quy mô lớn trong thành phố.

Cụ thể, video ghi lại h́nh ảnh một viên chức của Sở cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ George Floyd, người da đen sinh sống ở vùng ngoại ô của Minneapolis. Viên cảnh sát dùng đầu gối đè lên cổ Floyd trong khi Floyd liên tục rên rỉ: “Tôi không thể thở được”.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1590555602
H́nh ảnh George Floyd bị cảnh sát dùng đầu gối đè lên cổ gây phẫn nộ khi được lan truyền trên mạng xă hội. Ảnh: The New York Times.

Theo thông cáo của Sở cảnh sát thành phố Minneapolis, vụ bắt giữ diễn ra vào tối 25/5 sau khi sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo cáo nghi phạm giả mạo người khác. Khi bị bắt giữ, nghi phạm George Floyd đang ngồi trên nóc của một chiếc xe màu xanh.

“Sau khi nghi phạm bước ra khỏi xe theo yêu cầu, anh ta chống cự cảnh sát”, dẫn thông tin từ sở cảnh sát. “Các cảnh sát viên đă c̣ng tay nghi phạm, đồng thời nhận thấy anh này đang có vấn đề về sức khoẻ”.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1590555602
Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương với cái chết của George Floyd ở gần nơi vụ bắt giữ gây phẫn nộ diễn ra trước khi nạn nhân qua đời ở Minneapolis. Ảnh: Zuma Press.

Tuyên bố cho biết cảnh sát đă gọi xe cứu thương và Floyd được đưa đến Trung tâm Y tế Hennepin. Sau vụ bắt giữ kinh hoàng, Floyd đă tử vong tại trung tâm y tế. “Việc xác định nguyên nhân tử vong có thể kéo dài ít nhất 3 tuần”, các giám định pháp y cho biết.

Hội đồng Giám mục trong tiểu bang Minnesota cho rằng cái chết của Floyd là một thảm kịch, đồng thời hoan nghênh chính quyền tiến hành một cuộc điều tra vụ việc.

“Người dân cần cảm thấy an toàn và có niềm tin vào các cơ quan hành pháp. Chúng tôi hy vọng công lư sẽ được thực thi nếu vụ việc bao gồm hành vi sai trái”, người phát ngôn Jason Adkins của Hội đồng Giám mục Minnesota cho biết.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 01:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03854 seconds with 9 queries