VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Ấn Độ bị bồi tiếp một đại dịch tồi tệ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1349976)

goodidea 05-27-2020 09:45

Ấn Độ bị bồi tiếp một đại dịch tồi tệ
 
1 Attachment(s)
Vật lộn đối phó dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả của siêu bão Amphan chưa xong, Ấn Độ lại tiếp tục bị tấn công bởi một đại dịch được cho là lớn nhất gần 30 năm qua trên khắp miền tây và miền trung nước này.

Tờ Daily Mail hôm 26/5 đưa tin, máy bay không người lái, máy kéo và ô tô đã được điều động để lần dấu và phun thuốc trừ sâu nhằm tiêu diệt đàn châu chấu sa mạc khổng lồ. Loài côn trùng gây hại đã tàn phá hoa màu trên gần 505 km vuông đất trồng trọt.

"Khoảng 8 đến 10 đàn châu chấu khổng lồ, ước tính mỗi đàn bao phủ diện tích 1 km vuông, đang hoạt động mạnh tại nhiều khu vực ở 2 bang Rajasthan và Madhya Pradesh", K.L. Gurjar, phó giám đốc Tổ chức cảnh báo đại dịch châu chấu của chính phủ Ấn Độ, chia sẻ với báo chí.

Cũng theo ông Gurjar, đại dịch châu chấu đã tàn phá nông nghiệp của nước láng giềng Pakistan trước khi tràn sang bang Rajasthan của Ấn Độ.

Loài côn trùng này gây thiệt hại lớn cho cây trồng theo mùa ở các bang khác của Ấn Độ, khiến nhiều nông dân càng thêm khó khăn khi trước đó đã phải chịu tác động không nhỏ từ lệnh phong tỏa đối phó dịch Covid-19.

Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hợp Quốc cho biết một đàn châu chấu khổng lồ gồm 40 triệu con có thể ăn hết số thực phẩm tương đương với sức ăn của 35.000 người.


https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1590572676
Châu chấu tràn ngập ở thành phố Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: PTI

Tại thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, các khu vực dân cư đều tràn ngập bởi châu chấu. Người dân phải gõ vào nồi và chảo để xua đuổi chúng.

Các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể tệ hơn vào tháng 6 khi nhiều châu chấu hơn sẽ tràn vào Ấn Độ từ các nước ở khu vực Sừng châu Phi thông qua Pakistan.

Ấn Độ chưa từng chứng kiến đàn châu chấu với số lượng cực lớn như hiện tại kể từ năm 1993, tổ chức cảnh báo đại dịch châu chấu cho hay.

Những năm trước, châu chấu chỉ phá hủy mùa màng ở các khu vực thuộc bang Rajasthan nằm sát biên giới với Pakistan và hiếm khi tiến sâu thêm.

Đại dịch châu chấu khổng lồ tấn công vào Ấn Độ khi quốc gia 1,3 tỷ dân này đang phải căng mình đối phó với dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả của siêu bão Amphan.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Ấn Độ có hơn 150.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 4.300 người tử vong vì dịch bệnh này. Trong khi đó, siêu bão Amphan kèm lốc xoáy đã tàn phá khu vực miền đông Ấn Độ khiến gần 100 người chết.

VietBF@sưu tập

OroValley 05-27-2020 16:00

Nước kế tiếp là Trung Cộng.


All times are GMT. The time now is 19:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03749 seconds with 9 queries