VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Joe Biden phủi bỏ con bọ trong lúc phát biểu về môi trường . (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1386840)

hoanglan22 09-16-2020 03:20

Joe Biden phủi bỏ con bọ trong lúc phát biểu về môi trường .
 
1 Attachment(s)
Hôm thứ Hai, Tổng Thống Trump sau cuộc vận động ở Nevada đă đến California để gặp gỡ các cộng đồng địa phương đang chịu ảnh hưởng của các đám cháy. Trong cuộc họp bàn về cháy rừng ở California với Thống Đốc Gavin Newsom, Quyền Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa Chad Wolf và những người khác, Tổng Thống Trump cho rằng không có sự đồng thuận khoa học về vai tṛ của biến đổi khí hậu trong các vụ cháy rừng ở California gần đây.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1600226341

Tôi không nghĩ rằng khoa học thực sự biết, ” Tổng Thống Trump nói.

Tổng Thống Trump đă nhấn mạnh bội phần tuyên bố của ḿnh rằng các đám cháy rừng ở bờ biển phía tây không phải do khí hậu, mà thay vào đó là do “quản lư yếu kém”.

Cùng ngày Ứng Cử Viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ Joe Biden đă phải phủi bỏ một con 'bọ hung' lớn trong khi phát biểu về tác động của biến đổi khí hậu và “ Sự công bằng cho môi trường” tại Delaware Museum of Natural History in Wilmington .

“Sự tàn bạo rơi xuống một cách không cân xứng đối với các cộng đồng da màu, làm trầm trọng thêm nhu cầu về công bằng môi trường. Joe Biden nói trước khi phải tát một con côn trùng đang ḅ lên cổ ḿnh: "Xin lỗi, đó là một con 'bọ hung' ,đang nói về môi trường."

Cựu Phó Tổng Thống đă chỉ trích Tổng Thống Trump v́ " sự từ chối khí hậu " của ông và nói thêm rằng bốn năm nữa các chính sách của ông sẽ dẫn đến nhiều thảm họa thiên nhiên hơn.

“Trong khi đó, Donald Trump cảnh báo rằng hội nhập đang đe dọa các vùng ngoại ô của chúng ta. Điều đó thật buồn cười,” Joe Biden nói sau đó trong cuối bài phát biểu. “Bạn biết điều ǵ đang thực sự đe dọa vùng ngoại ô của chúng ta không? Cháy rừng đang thiêu rụi các vùng ngoại ô miền Tây. Lũ lụt đang quét sạch các khu dân cư ngoại ô ở Trung Tây ”.

Ông ấy tiếp tục, “Băo tố đang tàn phá cuộc sống ngoại ô dọc theo bờ biển của chúng ta. Nếu chúng ta có thêm bốn năm từ chối yếu tố khí hậu của Ông Trump, bao nhiêu vùng ngoại ô sẽ bị thiêu rụi trong các trận cháy rừng? Có bao nhiêu khu dân cư ngoại ô sẽ bị ngập lụt? Có bao nhiêu vùng ngoại ô sẽ bị thổi bay trong siêu băo? " .Joe Biden rời đi ngay sau khi kết thúc bài phát biểu, từ chối trả lời các câu hỏi từ báo chí.

Bài phát biểu của Joe Biden được đưa ra trong bối cảnh các trận cháy rừng ngày càng tăng vào mùa hè đă tàn phá phần lớn Bắc California và Oregon, khiến hơn 20 người chết và để lại một số thành phố với chất lượng không khí đầy khói bụi.

Hiện tại, Joe Biden người được hơn 170 chuyên gia bảo vệ môi trường trên toàn thế giới ủng hộ , đang dẫn đầu Tổng Thống Trump với 7,4%, theo kết quả trung b́nh thăm ḍ từ RealClearPolitics. Trong khi đó, một cuộc thăm ḍ khác của của Fox News được công bố hôm Chủ Nhật cho thấy vị trí dẫn đầu của cựu Phó Tổng Thống đả giảm xuống c̣n 5%.

Sau khi đám cháy lây lan rất nhanh thiêu huỷ nhiều nhà cửa , 20 người bị chết và nhiều khu rừng của Bắc California và Oregon , chính quyền loan báo đă bắt được 4 người t́nh nghi là thủ phạm đă đốt rừng gây nên hoả hoạn, nội vụ c̣n trong ṿng điều tra với nghi vấn c̣n thêm nhiều thủ phạm nửa tham gia, việc nầy chứng tỏ nạn cháy rừng ở Miền Tây Hoa Kỳ không phải là " Cơn Giận của Bà Mẹ Trái Đất " như bà Pelosi Chủ Tịch Hạ Viện nói, hay là do hậu quả của " Biến Đổi Khí Hậu " như Thống Đốc Newsome nói, mà do bàn tay của con người cố ư tạo ra , nó củng c̣n " do sự thiếu sót trong quản lư và yếu kém trong hệ thống pḥng ngừa " như Tổng Thống Trump nói. Chính quyền đảng Dân Chủ luôn luôn đổ lổi cho biến đổi khí hậu , để rồi phải dàn dựng ra những hiệp ước chống lại biến đổi khí hậu trên b́nh diện toàn cầu, như dưới thời Obama-Biden đả làm, hậu quả là Hoa Kỳ phải chi ra 300 tỷ đô la cho Trung Quốc và Ấn Độ với điều kiện họ sẽ không dùng than đá sau năm 2030. Dự đoán đề mục chống lại biến đổi khí hậu trị giá hơn 4 tỷ đô la bằng công khố phiếu sẻ nằm trên lá phiếu của cử tri Calofornia tháng 11, và một lần nữa việc tăng thuế sẽ nằm trong tầm mắt của một tương lai gần cho dân California nếu đề mục được thông qua.

Ông đạo long an

trungthu 09-16-2020 03:59

" Hiện tại, Joe Biden người được hơn 170 chuyên gia bảo vệ môi trường trên toàn thế giới ủng hộ ,"...

_ Mẹ ơi ..170 chuyên gia... chuyên rút ruột nước Mỹ ủng hộ Joe Biden..

hoanglan22 09-16-2020 04:04

1 Attachment(s)
Quote:

Originally Posted by trungthu (Post 4038386)
" Hiện tại, Joe Biden người được hơn 170 chuyên gia bảo vệ môi trường trên toàn thế giới ủng hộ ,"...

_ Mẹ ơi ..170 chuyên gia... chuyên rút ruột nước Mỹ ủng hộ Joe Biden..

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1600229038

sincity007 09-16-2020 18:36

bravo Bị Đần, thằng già này nói chuyện thúi quá cho nên ruồi nhặng bu theo:hafppy::hafppy::hafppy:

anhhaila 09-18-2020 15:50

Quote:

Originally Posted by trungthu (Post 4038386)
" Hiện tại, Joe Biden người được hơn 170 chuyên gia bảo vệ môi trường trên toàn thế giới ủng hộ ,"...

_ Mẹ ơi ..170 chuyên gia... chuyên rút ruột nước Mỹ ủng hộ Joe Biden..

Hầu hết chuyên gia mội trường nầy là người chai na , Ấn Độ họ vẫn âm thầm vận động đảng Dân Chủ trở lại hiệp ước khí hậu Paris
một hiệp ước do Obama kư , trong đó Hoa Kỳ phải chi 300 tỷ đô la cho chai na và Ấn Độ chấm dứt xử dụng than đá trong công nghiệp làm cho khí hậu trái đất nóng lên , theo hiệp ước hai nước nầy sẽ cải tiến và đi đến chấm dứt kể từ sau năm 2030 , một hiệp ước TT Trump chê là ngu ngốc và chấm dứt hiệu lực ngay từ ngày đầu bước chân vào Toà Bạch Ốc .Trái đất nầy là chung , chứ đâu riêng của Hoa Kỳ đâu , phải không ? tại sao người đóng thuế của Hoa kỳ phải gánh chịu , quá vô lư . Bravo President Trump.

:eek::eek::eek:
:thankyou::handshake:


All times are GMT. The time now is 10:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03897 seconds with 9 queries