VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Tuyên bố gây sốc của Giáo sư Mỹ về môi trường chúng ta đang sống (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1396912)

PinaColada 10-17-2020 22:42

Tuyên bố gây sốc của Giáo sư Mỹ về môi trường chúng ta đang sống
 
1 Attachment(s)
Giáo sư Mỹ nói rằng có khả năng con người đang sống trong “thế giới giả lập”. Giáo sư trường đại học Columbia, Mỹ tuyên bố rằng có 50% khả năng con người đang sống trong môi trường giả lập.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1602974433

Ma trận là bộ phim nổi tiếng nhất nhắc đến thế giới giả lập.

Theo The Sun, một giáo sư trường đại học Columbia, Mỹ, cho rằng thế giới mà con người đang sống giống như một môi trường giả lập do một nền văn minh tiên tiến tạo nên.

Khái niệm về thế giới giả lập từng xuất hiện trong bộ phim Hollywood nổi tiếng mang tên The Matrix. Đây cũng là chủ đề được các nhà nghiên cứu t́m hiểu một cách nghiêm túc.

Giáo sư thiên văn học David Kipping, đến từ Đại học Columbia cho rằng, có đến 50% khả năng con người đang sống trong môi trường giả lập. Giáo sư Kipping đưa ra nhận định trên sau khi t́m hiểu về giả thuyết khởi nguồn vào năm 2003 của triết gia Nick Bostrom đến từ Đại học Oxford.

Bostrom cho rằng thế giới mà con người tồn tại chỉ là một sản phẩm mô phỏng của nền văn minh tiên tiến nào đó.

Bostrom đề cập đến 3 mệnh đề: Các nền văn minh biến mất trước khi đạt đến tŕnh độ tạo ra thế giới mô phỏng; các nền văn minh đạt đến tŕnh độ tạo ra thế giới mô phỏng nhưng lại không quan tâm đến công nghệ này; gần như chắc chắn con người đang sống bên trong thế giới mô phỏng.

Giáo sư Kipping đă thu gọn 2 mệnh đề đầu tiên thành một. Ông lập luận rằng cả 2 đều dẫn đến cùng một kết quả, là không tồn tại thế giới mô phỏng. So sánh với mệnh đề thứ ba, giáo sư Kipping nói rằng có 50/50 khả năng mệnh đề này là đúng.

Giáo sư Kipping nhận định, cách kiểm chứng xác thực nhất là đánh giá xem con người có khả năng tạo ra một thế giới mô phỏng như vậy hay không. “Nếu một ngày con người chạm đến công nghệ đó, xác suất không chỉ là 50/50 mà c̣n lớn hơn nhiều”, giáo sư Kipping cho biết.

VietBF@ sưu tầm.

tucodien 10-18-2020 03:10

nếu nói thế này nghe có lư hơn
"con người là một loài sinh vật nuôi hiếu chiến của một hành tinh nào đó, bị những người từ hành tinh đó đem nhốt riêng biệt trong trái đất để khỏi hại những loài sinh vật khác, thay ǵ đem giết bỏ" kekekeke


All times are GMT. The time now is 10:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03541 seconds with 9 queries