VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Một nước châu Á ở sát vách Trung Quốc đang khiến Mỹ không dám gây chiến với Nga (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1518350)

Cupcake01 09-28-2021 04:07

Một nước châu Á ở sát vách Trung Quốc đang khiến Mỹ không dám gây chiến với Nga
 
1 Attachment(s)
Thái độ từ phía giới lănh đạo của quốc gia này đối với cuộc xung đột [nếu có] với Nga đang là điều Mỹ lo lắng nhất.

Theo trang tin NetEase của Trung Quốc, Washington chưa sẵn sàng phát động một cuộc chiến tranh với Moscow, không phải chỉ bởi tiềm lực mạnh mẽ của quân đội Nga, mà c̣n bởi họ e ngại vị thế của Ấn Độ - quốc gia đă duy tŕ quan hệ tốt đẹp với Nga từ thời Liên Xô.

"Mỹ lo lắng nhất về Ấn Độ, trong khi nhiều người không biết điều đó. Nước này [Ấn Độ] nắm giữ một vị trí địa lư rất quan trọng, các tuyến đường thương mại quan trọng nhất đều đi qua nó" – Tác giả bài báo trên NetEase cho hay.

Trang tin này nhận định, nếu Mỹ dám "vượt qua lằn ranh khai mào xung đột" với Nga th́ New Delhi có thể sẽ cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Moscow, từ đó đẩy Washington vào một vị thế chiến lược khó khăn.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng có khả năng đứng về phía Nga trong cuộc đối đầu quyền lực toàn cầu, và khi đó hai quốc gia đông dân nhất trên thế giới sẽ hành động chống lại Mỹ, NetEase kết luận.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1632801989
Vị thế của Ấn Độ khiến Mỹ e ngại khi nghĩ tới việc phát động chiến tranh với Nga (Ảnh minh họa. Nguồn: EconomicTimes)

Trước đó, cùng bàn về chủ đề này, trang tin Sohu (Trung Quốc) cho rằng, không nên đánh giá thấp vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế trong thời kỳ hiện đại. Bằng cách nhập khẩu vũ khí và trang thiết bị, quốc gia này đă trở thành cường quốc quân sự thứ tư trên thế giới, trong khi chi tiêu quân sự tiếp tục tăng đều đặn. Ngoài ra, Ấn Độ c̣n có lợi thế vô cùng lớn về dân số và địa lư, mang lại cho nước này tiềm năng quân sự to lớn.

Ấn Độ luôn là mục tiêu của các nước phương Tây. Đây là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, New Delhi mua vũ khí và thiết bị không chỉ từ Mỹ mà c̣n từ Nga với quy mô lớn. Giữa Ấn Độ và Nga luôn có những mối quan hệ nhất định, v́ vậy hai quốc gia này có thể được coi là đồng minh một cách chính đáng.

Dân gian có câu "Cho một người một con cá, bạn giúp anh ta sống được một ngày; Dạy một người biết câu cá, bạn sẽ giúp anh ta sống cả đời".

Ngoài kiếm tiền từ việc cung cấp vũ khí cho Ấn Độ, Nga cũng đang hợp tác với nước này trong nhiều dự án quân sự. Điều đó nói lên mối quan hệ khá khăng khít giữa hai nước Nga-Ấn.

Nếu chiến tranh Nga-Mỹ nổ ra th́ việc Ấn Độ sở hữu kênh vận tải quan trọng nhất ở Ấn Độ Dương sẽ cho phép giữ chân Mỹ ở một bên, từ đó làm chậm tốc độ triển khai lực lượng toàn cầu của Washington.

Trong trường hợp đó, Washington sẽ mất lợi thế ngay cả trước khi bắt đầu chiến tranh.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 22:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03051 seconds with 9 queries