VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Số người nhiễm virus corona ở Trung Quốc thực sự là bao nhiêu ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1315270)

miro1510 02-09-2020 22:32

Số người nhiễm virus corona ở Trung Quốc thực sự là bao nhiêu ?
 
1 Attachment(s)
Đại dịch do virus corona gây ra tại Trung Quốc đang là nỗi khiếp sợ của nhiều người. MỚi đây, đă có thông tin xác thực tổng số ca nhiễm lên đến hơn 37000 người. Và trong đó có tới 811 người tử vong

Tính đến thời điểm hiện tại, có 2.685 trường hợp nhiễm virus corona đă được chữa khỏi.

Như vậy, tổng số ca tử vong v́ nCoV trên toàn cầu hiện là 813, trong đó có hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này tương đương số ca tử vong v́ đại dịch SARS năm 2002-2003, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

NHC cũng cho biết có 2.656 ca nhiễm mới, đưa số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 37.198 và tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn cầu lên 37.552, trong đó có 6.196 ca nguy kịch. Tính đến thời điểm này, có 2.685 trường hợp nhiễm virus corona đă được chữa khỏi.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 30 nước và vùng lănh thổ.

Theo thông báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 8/2, một nhóm chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới đứng đầu sẽ đến Trung Quốc vào ngày 10/2 hoặc 11/2 nhằm điều tra về sự bùng phát virus corona tại thành phố Vũ Hán.

Ông Nadege Rolland, nhà nghiên cứu tại Cục Nghiên cứu Châu Á Quốc gia Mỹ (NBAR), mới đây nhận định sẽ có những gián đoạn với những dự án thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc do ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCov gây ra.

Theo báo South China Morning Post, hàng loạt các dự án, công tŕnh thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc đang bị đ́nh trệ và tŕ hoăn khi các nước hạn chế người Trung Quốc nhập cảnh do lo sợ sự lây lan của dịch bệnh chết người này.

Cụ thể, hàng loạt công tŕnh hạ tầng thiết yếu tại Bangladesh và Pakistan, bao gồm hệ thống cầu qua sông Padma hơn 1,1 tỷ USD tại Bangladesh và dự án Vành đai Kinh tế Trung Quốc - Pakistan 62 tỷ USD, đang bị đ́nh trệ do thiếu nhân công Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu Rolland c̣n chỉ ra khả năng dịch do virus corona sẽ gây ra tâm lư bài Trung Quốc tại các quốc gia có công tŕnh xây dựng. Trước khi dịch xảy ra các nhân công Trung Quốc vốn đă bị xem là những người lấy cắp công việc của cư dân địa phương.

VietBF Sưu Tầm


All times are GMT. The time now is 07:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02607 seconds with 9 queries