VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Mỹ bị Phlippines cho 'đ̣n đau hơn hoạn" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1315720)

pizza 02-11-2020 07:45

Mỹ bị Phlippines cho 'đ̣n đau hơn hoạn"
 
1 Attachment(s)
'Đến lúc tự lo cho ḿnh' - Philippines hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ. Bây giờ không phải dọa nữa, Manila xác nhận đă gửi thông báo đến Đại sứ quán Mỹ về quyết định rút khỏi thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đồn trú luân phiên tại Philippines.

"Đă đến lúc chúng ta tự lo cho ḿnh. Chúng ta sẽ tự củng cố năng lực pḥng thủ và không dựa vào bất kỳ quốc gia nào khác", Salvador Panelo, người phát ngôn Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ngày 11/2 khẳng định tại buổi họp báo ở Manila.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Brigido Dulay xác nhận thông báo hủy bỏ Thỏa thuận Các lực lượng Viếng thăm (VFA) đă được Ngoại trưởng Teodoro Loscin Jr. kư duyệt trong cùng ngày. Thông báo sẽ được gửi đến đại sứ quán Mỹ ở Manila "ngay lập tức".

Ông Loscin sau đó công bố trên Twitter rằng phó đại sứ Mỹ tại Philippines đă nhận được thông báo. Ông nói chính phủ sẽ không tiếp tục công khai cập nhật thêm về tiến tŕnh này "theo phép giao thiệp ngoại giao", theo Inquirer.

Thỏa thuận kư năm 1998 cho phép tàu chiến, máy bay và binh lính Mỹ luân phiên đồn trú tại Philippines. VFA cũng cho phép quân đội Mỹ được miễn trừ truy tố bởi những cơ quan chức năng địa phương đối với một số hành vi vi phạm pháp luật Philippines.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1581407075

Quân đội Mỹ tham gia đợt tận trận đổ bộ bắn đạn thật (PHIBLEX) tại Philippines được hai nước tổ chức thường niên. Ảnh: Reuters.
Theo các điều khoản được quy định trong VFA, việc rút khỏi thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực trong 180 ngày sau khi thông báo chấm dứt được gửi cho phía c̣n lại, theo Philstar.

Tháng 1, Mỹ hủy thị thực của cựu lănh đạo cảnh sát Philippines, Thượng nghị sĩ Roland dela Rosa, v́ những vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống ma túy gây tranh căi. Động thái này khiến ông Duterte nổi giận và ra thời hạn 1 tháng để Mỹ "sửa sai", bằng không sẽ rút khỏi VFA.

Tại phiên điều trần ngày 6/2, Ngoại trưởng Loscin có cảnh báo việc hủy VFA sẽ gây tổn hại đến an ninh của Philippines và gia tăng t́nh trạng căng thẳng ở Biển Đông. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte vẫn quyết liệt thúc đẩy việc rút khỏi thỏa thuận quân sự và cáo buộc Mỹ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Philippines.

Ngày 7/2, Bộ trưởng Quốc pḥng Philippines Delfin Lorenzana nói đích thân Tổng thống Duterte xác nhận với ông rằng VFA sẽ chấm dứt và nhà lănh đạo kiên quyết không thay đổi ư định.

VietBF@ sưu tầm.

quaidieu 02-11-2020 15:30

Phi di theo Xijinping,,,Meo dech care


All times are GMT. The time now is 20:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03805 seconds with 9 queries