VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Thúy Nga giao lưu với "triệu phú ngành nail" ở Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1513413)

Hanna 09-17-2021 12:00

Thúy Nga giao lưu với "triệu phú ngành nail" ở Mỹ
 
1 Attachment(s)
Trong phần tiếp theo của câu chuyện về ông chủ ngành nail người Việt thành danh ở Mỹ, danh hài Thúy Nga tiết lộ, chiếc xe hơi cánh chéo 450 nghìn USD (tương đương hơn 10 tỷ đồng) cô đi chính là của CEO Đô Nguyễn.

Nam doanh nhân này vui vẻ chia sẻ về hành trình thành công với thương hiệu của mình. Đô Nguyễn cho hay, anh qua Mỹ theo gia đình từ lúc 9 tuổi (năm 1988). Năm 28 tuổi, anh bắt đầu lập nghiệp với công việc thợ nail. Đô Nguyễn không ngại những công việc tay chân như dũa móng, chà chân, chà tay cho khách.Sau này, anh mở tiệm nail riêng. Sau 3 năm, tiệm của Đô Nguyễn phát triển từ 2 người làm lên 17 người. Đến năm năm thứ 5, anh đã mở được thêm 3 tiệm, dù vậy Đô Nguyễn muốn phát triển hơn nữa nên quyết định bán 3 tiệm nail và mở tiệm supply bán đồ làm nail.Tại xưởng supply nail này, anh cho sản xuất nhiều đồ dùng như cọ vẽ, gel, sơn màu... theo dây chuyền quy củ và khoa học.

Chia sẻ về hành trình lập nghiệp nhiều khó khăn, Đô Nguyễn kể: "Khi mới thành lập sẽ có cái tốt và xấu. Ví dụ khi ra sản phẩm không hợp thị trường, tôi vứt hết vào thùng rác luôn, lỗ te tua. Đầu tư phải đầu tư đúng, nhìn ra được sản phẩm nào cũ, sản phẩm nào mới.

Sau này tôi ra được những sản phẩm khách hàng ưa chuộng. Bây giờ sản phẩm của tôi đã qua được Úc, Canada, Singapore, tôi thấy mình đã đóng góp được một chút cho xã hội. Cứ làm hết sức của mình thôi, tôi lập nghiệp từ 2,5 nghìn đô và đã được như bây giờ".Nghe câu chuyện của anh Đô Nguyễn, danh hài Thúy Nga cảm thán: "Tôi thấy anh Đô là người đàn ông rất cầu tiến và ham học hỏi, lúc nào cũng muốn thay đổi, cập nhật liên tục".

Dù vậy, nữ nghệ sĩ thắc mắc có bao giờ triệu phú này cảm thấy quá tải với công việc vì một mình điều hành công ty không. Đô Nguyễn cho hay:

"Nhiều khi tôi thấy mình không đủ thời gian trong một ngày để làm hết việc. Vì tôi đi lên từ tay trắng nên phải bỏ nhiều thời gian làm hơn những người có sẵn. Cũng cảm ơn những đại lý nail đã giúp đỡ tôi từ những ngày đầu đến bây giờ".

Sắp tới, CEO 42 tuổi này dự tính cho ra thị trường 1 loạt sản phẩm mới và nguyên góp một phần số tiền để giúp đỡ những người Việt Nam khó khăn sau dịch Covid-19.


All times are GMT. The time now is 06:15.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03788 seconds with 9 queries