VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Cooking Chat| Gia Chánh (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=104)
-   -   Làm mỳ Ý nấu sốt hải sản đậm đà tại nhà (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1515112)

troopy 09-21-2021 08:51

Làm mỳ Ý nấu sốt hải sản đậm đà tại nhà
 
1 Attachment(s)
Món mỳ Ý nấu sốt hải sản rất dễ làm, là món ăn "đổi vị" cho cả gia đình không hề khó như bạn nghĩ là phải ra ngoài hàng mới có.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1632214280

Nguyên liệu (2 người ăn)

- 200g mỳ Ý
- 8 con tôm noãn
- 1 con mực lá size vừa
- 5 quả cà chua chín, băm nhuyễn
- Ngò tây để trang trí
- Bột phô mai Parmesan (tùy thích)
- 2 quả ớt sừng đỏ cắt lát nhỏ
- Vài lát tỏi băm nhuyễn
- Gia vị: tiêu xay, muối, tương cà, dầu ăn hoặc dầu olive (nếu có), một chút rượu vang đỏ

Cách làm

- Mỳ Ý: Đun sôi nước rồi cho mỳ vào luộc trong khoảng từ 7 đến 8 phút tùy thuộc vào độ mềm của mỳ mà mình thích, cho tý muối vào nồi. Khi mỳ chín, vớt ra xả nước lạnh để ráo. Trộn mỳ với một ít dầu olive hoặc dầu ăn.

- Hải sản: rửa sạch với muối để ráo. Tôm rút chỉ lưng, lột vỏ. Mực cắt lát, khía trên bề mặt theo ô vuông để đẹp khi trang trí đĩa mỳ Ý.

- Cách làm sốt hải sản ngon: Bắc chảo nóng, phi thơm tỏi, ớt. Cho phần hải sản vào xào cho săn, thêm tý rượu vang trắng để hải sản thêm phần thơm ngon, dậy vị. Khi hải sản đã săn lại, cho cà chua băm nhuyễn vào chảo đảo đều. Nêm muối, tiêu, phô mai bột, tương cà. Để lửa vừa cho sốt cà chua mềm và thấm vào hải sản.

- Cho phần mỳ Ý đã luộc vào chảo sốt hải sản và xốc đều tay. Đến khi nước sốt thấm trong từng sợi mỳ. Tắt bếp, trang trí một ít ngò tây, rắc tý bột phô mai và bạn có thành quả một đĩa mỳ Ý hải sản thơm ngon, dễ làm.

Mẹo luộc mỳ Ý: Nếu các bạn thích ăn sợi mỳ mềm, chín tới, hãy quăng sợi mì lên tường. Nếu mì dính vào tường thì đó chính là dấu hiệu của sợi mỳ vừa đủ mềm, thích hợp cho cả gia đình thưởng thức.

VietBF@sưu tập

xepdemden 09-21-2021 15:25

Cho góp Ý. Sau khi xào Hải Sản hơi tái thôi. Hãy lấy hết ra
* Một phần để khỏi cháy
* Một phần tránh nấu quá chín.
-Hải Sản nấu chín quá sẽ dai, cứng và khô ăn hết ngon
Đợi khi tất cả xong rồi hãy bỏ vô xào vào phút cuối và lấy ra. Ăn liền thì rất là ngon.
Ngay cả thịt gà, thịt bò cũng vậy overcooked sẽ giai ăn hết ngon.
Chỉ nấu với thịt xay. Vì khi xay thịt họ xay thịt ở đủ chỗ của bò, trừu Họ đâu xay thịt ở những nơi mềm. Vì những miếng thịt ngon thì bán có giá hơn.

francesco 09-21-2021 15:45

bo tay


All times are GMT. The time now is 17:18.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03879 seconds with 9 queries