VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Bị tưởng đă tuyệt chủng, loài cá cổ đại lại được t́m thấy ở Madagascar (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1466052)

therealrtz 05-15-2021 10:11

Bị tưởng đă tuyệt chủng, loài cá cổ đại lại được t́m thấy ở Madagascar
 
1 Attachment(s)
Quần thể “cá hóa thạch sống” mà giới khoa học tin rằng đă tuyệt chủng lại được một nhóm thợ săn cá mập Nam Phi vô t́nh phát hiện ở ngoài khơi Madagascar.

Mongabay News đưa tin "cá hóa thạch bốn chân" - c̣n được biết đến với tên gọi Coelacanth có niên đại cách đây 420 triệu năm - vô t́nh được t́m thấy c̣n sống khỏe mạnh ngoài khơi Madagascar, khu vực phía Tây Ấn Độ Dương, sau khi một nhóm ngư dân sử dụng lưới rê chuyên dụng để săn cá mập.

Theo các nhà nghiên, những chiếc lưới rê jarifa chuyên sử dụng để bắt cá mập là một cải kiến ​​mới nhưng nguy hiểm hơn v́ chúng lớn và có thể đặt ở vùng nước sâu, nơi sinh sống của loài Coelacanth. "Và rơ ràng, loại lưới đặc biệt này là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của loài coelacanth ở Madagascar”, Newsweek đưa tin ngày 14/5.

Nhà nghiên cứu Andrew Cooke, trưởng nhóm nghiên cứu, nói với Mongabay News: “Tôi và các đồng sự bị sốc trước sự gia tăng số vụ bắt được loài cá 'tiền sử' này. Hiện Madagascar không có cơ chế theo dơi và bảo tồn loài Coelacanth”.

Cũng theo nghiên cứu này, Madagascar có khả năng trở thành nơi sống của nhiều loài Coelacanth khác nhau, do đó việc bảo tồn "các loài hóa thạch sống" này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ông Cooke và đồng sự cũng cho rằng loài này rất có thể trở thành “món hàng ngon” trong mắt các tay thợ săn.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1621073502
Các ngư dân Nam Phi bắt được loài cá cổ đại Coelacanth c̣n sống. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, ông Paubert Tsimanaoraty Mahatante, một nhà nghiên cứu biển chính phủ, nói với Mongabay News: “Một con Coelacanth rất kỳ dị. Và hầu như mọi người sợ mua thứ ǵ đó kỳ lạ. Tôi không cho rằng loài này có thể trở thành một món hàng phổ biến”.

Loài cá Coelacanth từng được cho là đă tuyệt chủng cho đến năm 1938, khi một con Coelacanth lớn - với 8 vây, có đốm trên vảy - được phát hiện ngoài biển Nam Phi. Tin tức này khiến giới khoa học bấy giờ vô cùng sửng sốt.

Coelacanth không phải là loài duy nhất được phát hiện lại sau khi cho rằng "tuyệt chủng". Vào tháng 4/2021, một con rắn biển có nọc độc cao lần đầu tiên được t́m thấy ở Australia sau 23 năm.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 22:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03762 seconds with 9 queries