VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   FL kư luật cho phép trục xuất người chiếm nhà đất bất hợp pháp ngay lập tức. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1894861)

luyenchuong3000 03-28-2024 21:57

FL kư luật cho phép trục xuất người chiếm nhà đất bất hợp pháp ngay lập tức.
 
1 Attachment(s)
Th. đốc DeSantis của tiểu bang FL kư luật cho phép trục xuất người chiếm nhà đất bất hợp pháp ngay lập tức.
Vậy thống đốc và quốc hội tiểu bang do Đảng Dân Chủ nắm quyền thì sao?
Chắc....đợi dân chửi dữ dội th́ mới chịu làm luật quáhttps://www.vietbf.com/forum/attachm...0&d=1711663049

Da Lat 03-29-2024 13:09

.
Squatters


Hôm nay, dân nguyên một khu phố, trong một khu vực nhà giàu ở Seattle, họp lại biểu tình. Cuộc biểu tình này đã xẩy ra từ hôm cuối tuần trước đến nay, nhưng hôm nay đông nhất. Có cả mấy ông nghị viên thành phố xuống biểu tình luôn cho vui.

Chuyện hôm qua có nói về mấy người gọi là "Squatter" thấy nhà ai bỏ trống thì dọn vào ở.
Ông Chủ nhà Jaskaran Singh, người Ấn ở Seattle đăng báo bán nhà giá 2 triệu. Trong khi nhà đang treo bảng bán, thì ông squatter Sang Kim, gốc Đại Hàn dắt con dọn vào nhà.

Ông Sang Kim này không phải nghèo khổ gì, lương ông 400 ngàn, chạy xe loại sang, con học trường tư.
Ông chủ nhà yêu cầu dọn ra, ông không dọn, yêu cầu trả tiền nhà, ông cũng nói không.
Ông đã ở nơi đây cả năm, tính ra tiền nhà thì đã thiếu đến 80 ngàn.

Do vụ việc này, người ta phát giác ông Sang Kim này cũng đã ở nhà không trả tiền từ cả năm trước trong khu khác, trước khi dọn vào nhà này.
Không có cách nào trục xuất ông Sang Kim ra khỏi nhà ,nên dân chúng trong khu vực họp lại biễu tình làm xấu ông.
Nhưng ông chiếm nhà vẫn tỉnh queo ngồi trong nhà rung đùi nhậu.

Dân Đại Hàn khu vực này rất giận vì ông làm mất mặt cộng đồng.
Chủ nhà Jaskaran Singh cho biết trong khi ông chiếm nhà ngồi lai rai nhậu, thì ông chủ nhà phải làm thấy mẹ để trả tiền nhà.

Hiện nay một phong trào , có hướng dẫn cho những người di dân lậu, chiếm những nhà nào không có người ở, đang rao bán.
Ở New York họ đã chiếm được 6 nhà.

Một nghề khác cũng vừa ra đời. Đó là nghề đuổi những người chiếm nhà ra khỏi nhà.

Những người này thường là dân mặt rằn, vai u, thịt bắp, dân chơi thứ thiệt.
Chủ nhà sẽ ký hợp đồng cho người này mướn nhà. Tiền bạc trả sau, khi họ làm xong hợp đồng.
Người này danh chính ngôn thuận là người mướn nhà sẽ dọn vào nhà ở chung với những người squatter.

Họ bảo đảm trong một tuần sống trong nhà họ quậy những người kia sẽ dọn ra. Chuyện họ sẽ làm là lấy đồ đạc cũa mấy người squatter dùng, mở tủ lạnh lấy đồ ăn tự nhiên không cần mua gì cả, không dọn dẹp, mở nhạc ồn ào. Nếu người trong nhà đi ra hết khỏi nhà, họ sẽ thay ổ khoá. Nếu mấy người spatter có gọi cảnh sát đến càng tốt vì họ có thể nhờ cảnh sát đuổi những người kia ra vì không có tên mướn nhà. Nếu cảnh sát không đuổi thì mấy người squatter cũng dọn đi sớm. Động đến họ thì dập mặt.

Nghề mới này nghe nói cũng đang phát triển.


--------------

Từ email của người thân

.

Da Lat 03-29-2024 14:09

.
Khảo sát: Đa số dân Mỹ "nghèo hơn" dưới thời Joe Biden, tăng 25% kể từ năm 2021


https://images2.imgbox.com/76/8d/33R5hupX_o.jpg



Wendell Husebø
28 tháng 3 năm 2024

Một cuộc thăm ḍ của Fox News hôm thứ Tư cho thấy phần lớn cử tri "nghèo hơn" dưới thời Tổng thống Joe Biden, tăng 25% kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021.

Dưới sự lănh đạo của Biden, giá cả đă tăng gần 20%. Giá xăng cũng tăng khoảng 48% kể từ khi ông Biden nhậm chức (link: https://twitter.com/RNCResearch/stat...810961263?s=20).


Cuộc thăm ḍ hỏi những người tham dự: “Hôm nay t́nh h́nh tài chính của bạn tốt hơn hay tệ hơn so với bốn năm trước, hoặc giống nhau?"

Tốt hơn: 22 phần trăm
Tệ hơn : 52 phần trăm
Tương tự: 26 phần trăm
(Không biết): *

Khi Fox News đặt câu hỏi tương tự vào tháng 12 năm 2021, chỉ 27% cho biết họ tồi tệ hơn 4 năm trước dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, ít hơn 25%.

Khá hơn: 17 phần trăm
Tệ hơn : 27 phần trăm
Tương tự: 44 phần trăm
(Không biết): 1 phần trăm


Trong khi sự tương phản giữa hai cuộc thăm ḍ cho thấy số lượng cử tri tương tự (22%, 17%) cảm thấy “tốt hơn”, tỷ lệ cử tri cảm thấy “tương tự” về mặt tài chính đă thay đổi đáng kể theo hướng tiêu cực đối với Biden.

2021 - Tương tự: 44 phần trăm
2024 - Tương tự: 26 phần trăm


Dữ liệu thăm ḍ cho thấy, nhiều người trong số những người cho biết vào năm 2021, họ cảm thấy “gần giống nhau” về t́nh h́nh tài chính của ḿnh, chuyển sang “tồi tệ hơn” trong khoảng thời gian 4 năm.

2021 – Tệ hơn: 27 phần trăm
2024 — Tệ hơn: 52 phần trăm


Cuộc bỏ phiếu là tin xấu đối với Biden, người đứng sau Trump về nhiều vấn đề quan trọng, theo cuộc thăm ḍ của CNBC từ thứ Tư (link:https://truthsocial.com/@WendellHuse...444241972956):

Nhập cư: Trump +48
Thuế: Trump +32
Nền kinh tế tổng thể: Trump +30
Trung Quốc: Trump +28
Tội phạm: Trump +28
Lạm phát: Trump +27
Tầng lớp trung lưu: Trump +5


Nh́n chung, cuộc khảo sát của Fox News cho thấy tỷ lệ tán thành của Biden là 41%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 50% mà những người đương nhiệm trong lịch sử cần để giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử.

Cuộc thăm ḍ hỏi 1.095 cử tri từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 3 với sai số 3% (link:https://static.foxnews.com/foxnews.c...OTY5My4wLjAuMA).


Cao Lănh

Nguồn: Breitbart "Poll: Majority Are ‘Worse Off Financially’ Under Joe Biden, Up 25 Points Since 2021"
Link:https://www.breitbart.com/politics/2...ts-since-2021/

.

Da Lat 03-29-2024 15:17

.

ĐIỀU NÀY SAI: Di dân lậu hiện nhận được nhiều phúc lợi hơn cựu chiến binh Hoa Kỳ




https://images2.imgbox.com/af/0f/PZVNN1eb_o.png



Anthony T
Ngày 27 tháng 3 năm 2024


Thành phố New York đă bắt đầu cấp thẻ debit card đă ứng tiền trước (prepaid) cho di dân lậu như một phần của chương tŕnh thí điểm trị giá 53 triệu USD.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams vừa công bố đợt cấp thẻ prepaid debit card đầu tiên sẽ mang lại cho mỗi di dân lậu 350 USD một tuần.

Fox News đưa tin khoản trợ cấp hàng tháng cho mỗi di dân lậu sẽ lên tới 1.400 một tháng, cao hơn nhiều so với số tiền mà các cựu chiến binh cần hỗ trợ ở New York nhận được.

Số tiền 53 triệu USD được phân bổ cho di dân lậu được cho là cao gấp đôi số tiền mà tiểu bang New York dự kiến chi cho Bộ Dịch vụ Cựu chiến binh vào năm 2025.


NYC mới bắt đầu cấp thẻ prepaid debit card cho di dân lậu như một phần của chương tŕnh trị giá 53 triệu đô la dành cho những kẻ xâm lược này.

Con số 53 triệu USD cao hơn gấp đôi số tiền mà Tiểu bang New York chi cho Cựu chiến binh của ḿnh.

Di dân lậu cũng được ở khách sạn miễn phí và chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Cuộc khủng hoảng này khiến nước Mỹ thiệt hại 150 tỷ USD mỗi năm. pic.twitter.com/190J9caPdV


- Paul A. Szypula ���� (@Bubblebathgirl) Ngày 26 tháng 3 năm 2024 (Link: https://twitter.com/Bubblebathgirl/s...rc=twsrc%5Etfw)



Fox News chia sẽ (https://www.fox5ny.com/news/nyc-migr...credit-cards):

Bất chấp những lời chỉ trích, các quan chức thành phố New York đă bắt đầu cấp prepaid debit card cho di dân lậu để mua thực phẩm.

Thẻ Immediate Response Card (tên của thẻ prepaid debit card nầy) được giao tận tay tại khách sạn Roosevelt và được nhân viên của Mobility Capital Finance phân phát trực tiếp cho những di dân lậu đang nhận hỗ trợ tài chính.

Để đáp ứng nhu cầu quá lớn về thực phẩm và các báo cáo về t́nh trạng lăng phí thực phẩm tại các nơi tạm trú, hợp đồng trị giá 53 triệu USD sẽ giúp trợ cấp thực phẩm và vật tư cho họ.

Thị trưởng NYC Eric Adams và các quan chức thành phố nhấn mạnh rằng chương tŕnh này sẽ vừa tiết kiệm tiền của thành phố, vừa cho phép các gia đ́nh mua thực phẩm tươi sống dựa trên “chế độ ăn uống phù hợp với văn hóa” của họ.




Chương tŕnh thí điểm trị giá 53 triệu đô la của NYC nhằm trao thẻ prepaid debit card cho di dân lậu có chi phí CAO HƠN GẤP ĐÔI những ǵ Tiểu bang New York đă phân bổ cho các dịch vụ dành cho cựu chiến binh.

Vô lương tâm.

Đảng Dân chủ tiếp tục ưu tiên cho di dân lậu hơn dân Mỹ. pic.twitter.com/XY6ZTKw8rc
(https://t.co/XY6ZTKw8rc)

- Dân biểu Andrew Clyde (@Rep_Clyde) Ngày 27 tháng 3 năm 2024

...


Cao Lănh

Theo WLT Report "THIS IS WRONG: Illegal Aliens Now Receive More Benefits Than US Veterans"
Link:https://wltreport.com/2024/03/27/thi...-receive-more/

.


All times are GMT. The time now is 18:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.05184 seconds with 9 queries