VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Bị dồn vào thế bí, Ấn Độ ra quyết định gây sốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1425947)

therealrtz 01-10-2021 12:46

Bị dồn vào thế bí, Ấn Độ ra quyết định gây sốc
 
1 Attachment(s)
Căng thẳng Trung Quốc và Ấn Độ đang có những dấu hiệu tăng nhiệt trở lại và New Delhi đang tính tới lựa chọn chưa từng có trong bối cảnh ngân sách quốc pḥng 2021 bị cắt giảm mạnh.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1610282698
Bị dồn vào thế bí, Ấn Độ ra quyết định gây sốc

Bộ Quốc pḥng Ấn Độ đă ra quyết định gây sốc, đó là thay đổi mạnh mẽ về chính sách mua sắm vũ khí mới kể từ năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày một gia tăng, đặc biệt là khi nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, chính sách mới được đưa ra nhằm mở đường cho việc thuê vũ khí trang bị của nước ngoài. Vài tháng trước, New Delhi đă thuê máy bay không người lái và pháo hạm từ Washington.

Ấn Độ sẽ trang bị cho những chiến hạm của ḿnh bằng pháo hạm cỡ ṇng 127mm của Hải quân Mỹ. Tháng trước, New Delhi cũng đưa vào biên chế hải quân 2 máy bay không người lái Sea Guardian tầm cao, có thời gian bay dài, thuê từ Mỹ.

Thêm nữa, Bộ Quốc pḥng Ấn Độ cũng xác nhận rằng 6 chiếc máy bay chở khách A-320 vốn được vận hành bởi Hăng hàng không quốc gia Air India - sẽ được nâng cấp thành máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C). Sau hoán cải, chúng có khả năng phát hiện máy bay, tàu chiến và các phương tiện cơ giới ở tầm xa.

Những gói nâng cấp này là một phần trong Kế hoạch mua sắm quốc pḥng quốc gia của Ấn Độ, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Các chuyên gia đánh giá rằng về ngắn hạn, sự thay đổi chính sách này sẽ giúp đáp ứng phần nào nhu cầu cấp thiết của các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Giáo sư Laxman Kumar Behera, tại Trung Tâm chuyên ngành về Nghiên cứu an ninh quốc gia, thuộc Đại học Jawaharlal Nehru nhận định:

"Tôi nghĩ rằng quyết định gần đây thuê một số vũ khí mới từ Mỹ của Ấn Độ bị chi phối bởi cuộc khủng hoảng với Trung Quốc tại phía Đông khu vực Ladakh và quân đội nước này cần gấp vũ khí mới nhằm lấp đầy khoảng trống về khả năng sẵn sàng chiến đấu".

Như Sputnik đă đưa tin hồi năm ngoái rằng Bộ Quốc pḥng Ấn Độ được cho là sẽ cắt giảm ngân sách tới hơn 30% vào tháng 3/2021.

"Ưu tiên của chính phủ sẽ phải trải qua một thay đổi lớn... Và không chỉ giới hạn trong năm nay... Y tế sẽ được ưu tiên... Quốc pḥng sẽ phải chịu cú đánh nặng nề", một quan chức tài chính của chính phủ Ấn Độ nói với Sputnik.

Chương tŕnh mua sắm quốc pḥng mới của Ấn Độ thực chất là thuê "hàng loạt vũ khí, khí tài để sử dụng, vận hành mà không sở hữu chúng", đây được cho là một lựa chọn thích hợp trong thời điểm này.

"Việc thuê vũ khí cho phép trong mức độ nào đó đạt được khả năng chiến đấu nhất định mà không cần phải sở hữu chúng trọn đời", ông Behera nói tiếp, giúp Ấn Độ chống đỡ kịp thời t́nh trạng cắt giảm ngân sách quốc pḥng do đại dịch Covid-19 khiến kinh tế suy thoái mạnh.

Không quân Ấn Độ hiện cũng đang phải đối mặt với t́nh trạng thiếu máy bay tiếp dầu trên không và họ mong là sẽ thuê được thêm trong thời gian càng sớm càng tốt. New Delhi cũng muốn thuê trực thăng đa dụng hạng nhẹ và máy bay huấn luyện.

Phó Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Nguyên soái Không quân Sandeep Singh xác nhận vào tháng 11/2020 rằng các máy bay huấn luyện phản lực có thể sẽ được đặt hàng trong 4 tới 5 năm, cho tới chừng nào Công ty chế tạo hàng không Hindustan của công nghiệp quốc pḥng nước này hoàn thiện việc phát triển máy bay huấn luyện phản lực HTT-40.

"Cho tới chừng nào việc thuê c̣n được quan tâm, th́ lựa chọn này sẽ là cách duy nhất để tiếp cận những vũ khí cần ưu tiên và có thể sử dụng ngay trong trường hợp cần thiết và tránh được việc trở thành chủ sở hữu những loại khí tài chưa được đánh giá", cựu quan chức quân đội Ấn Độ và hiện là nhà phân tích quốc pḥng Rahul K Bhonsle tư vấn.

Trước đó, Ấn Độ đă thuê tàu ngầm hạt nhân Chakra của Nga khi phản đối mua hẳn, nhờ vậy họ có thể để dành tiên cho việc nâng cấp các vũ khí khác.

Các quan chức Hải quân Ấn Độ đă xác nhận những nố lực đang được triển khai nhằm tiếp nhận thêm một chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Moscow sau khi nước này kư hợp đồng trị giá tới 3 tỷ USD vào năm 2019. Chiếc tàu ngầm mới dự kiến sẽ được bàn giao vào trước năm 2025.

"Đi thuê luôn luôn không phải phương án có lợi về mặt tài chính trong dài hạn. Đặc biệt là với những nước lớn như Ấn Độ, nhẽ ra họ phải đầu tư vào các năng lực chiến lược hơn là đi thuê nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp", ông Bhonsle phân tích.

Câu hỏi lớn?

Hiện tại, Không quân Ấn Độ đang đối mặt với việc thiếu khoảng 200 chiến đấu cơ phản lực, nên buộc phải thu gọn quy mô xuống c̣n 30 phi đội, quá thấp so với yêu cầu là 42 phi đội (mỗi phi đội biên chế 18 máy bay).

Theo tính toán của Ủy ban Quốc pḥng An ninh nước này, Không quân Ấn Độ cần 42 phi đội mới đủ để đảm đương nhiệm vụ trong trường hợp nổ ra cùng lúc cuộc chiến ở 2 mặt trận với Trung Quốc ở phía Đông và Pakistan ở phía Tây.

Bất chấp nhiều nỗ lực, chính phủ Ấn Độ chỉ "chốt" được có duy nhất một gói thầu trong thập kỷ qua, đó là hợp đồng mua 36 tiêm kích Rafale từ Pháp vào năm 2016.

Mỹ có kế hoạch bán thêm cả chiến đấu cơ và máy bay không người lái hiện đại cho Ấn Độ. Trong khi Ấn Độ bày tỏ quan tâm tới tiêm kích đa năng F-15EX th́ Mỹ chỉ đề xuất bán tiêm kích F-16 và F-18. Phó Chủ tịch Tập đoàn Boeing Pratyush Kumar tuyên bố hồi tháng 2/2020 rằng công ty đang t́m kiếm giấy phép để xuất khẩu tiêm kích F-15EX cho Ấn Độ.

Amit Cowshish, cựu cố vấn tài chính của Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng Ấn Độ đă báy tỏ ư kiến nhất trí rằng việc thuê có thể giúp giải quyết vấn đề thiếu máy bay chiến đấu đang ngày càng trầm trọng của Không quân Ấn Độ, tuy nhiên việc này c̣n phụ thuộc vào 3 yếu tố.

Thứ nhất, liệu có sẵn số lượng máy bay để cho thuê khô hay không.

Thứ hai, dù khả năng này rất khó xảy ra, nếu có thể, Bộ Quốc pḥng Ấn Độ có thể thuê ướt, điều đó yêu cầu bên cho thuê cung cấp cả máy bay lần người lái và hoạt động dưới sự chỉ huy điều khiển của Không quân Ấn Độ, ông Cowshish giải thích.

Thứ ba, khi thuê không cần phải đầu tư ngay một lượng tiền lớn, tiền thuê và các chi phí đi kèm như bảo ưỡng, có thể sẽ tính vào tổng chi phí, phụ thuộc vào số lượng máy bay đi thuê. V́ thế, khả năng tài chính có thể đáp ứng được, cựu cố vấn tài chính kết luận.

VietBF @ Sưu tầm

ha buon 01-14-2021 10:44

Thứ nhất, liệu có sẵn số lượng máy bay để cho thuê khô hay không.

Thứ hai, dù khả năng này rất khó xảy ra, nếu có thể, Bộ Quốc pḥng Ấn Độ có thể thuê ướt, điều đó yêu cầu bên cho thuê cung cấp cả máy bay lần người lái và hoạt động dưới sự chỉ huy điều khiển của Không quân Ấn Độ, ông Cowshish giải thích.


Thuê khô là sao? Thuê ướt là sao ? danh từ của việt cộng khó hiểu quá... nếu nói tiếng lóng Xào Khô hay Xào Ướt chắc sẻ có nhiều người hiểu hơn. Pó tay


All times are GMT. The time now is 14:53.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03876 seconds with 9 queries