VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Mỹ thành lập lực lượng đặc biệt, siết chặt "gọng ḱm" bao vây Trung Quốc ở Biển Đông (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1478908)

therealrtz 06-20-2021 14:54

Mỹ thành lập lực lượng đặc biệt, siết chặt "gọng ḱm" bao vây Trung Quốc ở Biển Đông
 
1 Attachment(s)
Một lực lượng hải quân thường trực do Mỹ đứng đầu sẽ là biện pháp răn đe hiệu quả v́ nó thể hiện sự thống nhất trong nỗ lực chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc.

SIPRI cảnh báo về sự gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân sẵn sàng khai hỏa trên thế giới
Lầu Năm Góc đă phát đi thông điệp cho thấy, họ cần một sự hiện diện “đáng tin cậy khi chiến đấu” ở Biển Đông nhằm mục đích ngăn chặn các hành động hung hăng của Trung Quốc.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư, ông Ely Ratner - ứng viên được Tổng thống Joe Biden đề cử cho vị trí trợ lư Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ nói rằng “một thế trận tiền phương đáng tin cậy trong chiến đấu là cần thiết để răn đe và nếu cần, sẵn sàng tham chiến” nếu xung đột xảy ra.

Tuyên bố trên được ông Ely Ratner được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang xem xét thành lập một “lực lượng thường trực”, tức một sự hiện diện hải quân thường trực ở Tây Thái B́nh Dương.

Ông Ratner cho rằng, một lực lượng như vậy sẽ cần “các khái niệm tác chiến mới, các lực lượng sẵn sàng chiến đấu hiện đại hóa và tinh nhuệ, cùng sự tham gia của các đồng minh và đối tác thành thục vai tṛ chiến đấu của họ”.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1624200816
Hai tàu chiến Hải quân Mỹ, gồm USS Dewey (DDG 105) và USS Carl Vinson (CVN 70) di chuyển trên Thái B́nh Dương ngày 13/6. Ảnh: USNI

Theo truyền thông Mỹ, điểm mấu chốt trong số các khuyến nghị của nước này là thiết lập một “lực lượng thường trực” hải quân ở Tây Thái B́nh Dương mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, mô h́nh này có thể giống với Lực lượng Hải quân Thường trực Đại Tây Dương (STANAVFORLANT) của NATO được thành lập thời Chiến tranh Lạnh để duy tŕ sự hiện diện của hải quân liên tục ở những vị trí chiến lược quan trọng.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ gồm khoảng 6 - 8 tàu hải quân được các nước đồng minh duy tŕ luân phiên mỗi sáu tháng hoặc lâu hơn.

Ư tưởng trên của Mỹ hiện đă nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều quốc gia đồng minh thân cận.

Chia sẻ trên tờ Politico, nhà phân tích các vấn đề chiến lược Jerry Hendrix cho rằng một lực lượng thường trực ở Thái B́nh Dương “hiệu quả” có thể sẽ bao gồm các đồng minh như Australia và Nhật Bản.

Anh và Pháp, hai nước đều đang thể hiện sự quan tâm mới đối với khu vực, cũng có thể là những nước đóng góp quan trọng.

Tiến sĩ Hendrix cho biết: “Một lực lượng thường trực như vậy sẽ là một biện pháp răn đe hiệu quả v́ nó thể hiện sự thống nhất trong nỗ lực chống lại các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc đối với quyền tự do hàng hải và tự do thương mại bằng các yêu sách lănh hải rộng lớn của họ”.

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh cuối tuần qua đă đưa ra một tuyên bố nêu lên lo ngại về hành vi của Bắc Kinh đối với Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Tổng thư kư NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này “lo ngại về các chính sách cưỡng chế của Trung Quốc, trái ngược với các giá trị cơ bản được ghi trong Hiệp ước Washington”.

Phát biểu trong cuộc họp với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố rơ ràng phản đối các hành động hung hăng của Bắc Kinh.

“Tôi muốn nhắc lại rằng Pháp vẫn cam kết bảo vệ sự cân bằng ở khu vực Ấn Độ - Thái B́nh Dương. Chúng tôi coi mối quan hệ đối tác mà chúng tôi có với Australia là điều cần thiết trong chiến lược Ấn Độ - Thái B́nh Dương”.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 23:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03931 seconds with 9 queries