VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Ukraine tự bỏ tiền 'túi' mua lượng lớn súng chống tăng của Đức (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1644667)

PinaColada 06-27-2022 08:23

Ukraine tự bỏ tiền 'túi' mua lượng lớn súng chống tăng của Đức
 
1 Attachment(s)
Sốt ruột v́ vũ khí viện trợ đến chậm, Ukraine tự bỏ tiền mua lượng lớn súng chống tăng của Đức. Báo chí Đức và Nga hôm nay 27/6 đưa tin Chính phủ Ukraine đă bỏ tiền mua khoảng 2.900 vũ khí chống tăng từ Đức. Kế hoạch chuyển giao dự kiến chia làm 2 đợt.
Tổng thống Nga Putin có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi bùng nổ xung đột với Ukraine
Báo Mỹ tiết lộ mạng lưới bí mật các biệt kích và t́nh báo phương Tây đang giúp Ukraine

Hệ thống vũ khí chống tăng của các nước phương Tây tham chiến tại Ukraine. Ảnh: DW
Báo Welt am Sonntag (Đức) và hăng thông tấn TASS (Nga) dẫn nguồn tin từ Chính phủ Ukraine cho hay chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky có vẻ đă mua 2.900 vũ khí chống tăng di động Matador của công ty quốc pḥng Đức DND.

Theo báo Welt am Sonntag đơn hàng được chia làm hai đợt và Chính phủ Ukraine tự bỏ tiền khoảng 187 triệu USD để mua số vũ khí này. Báo này cho biết thêm, trước đó, Kiev đă mua 5.100 khẩu súng phóng lựu chống tăng Matador từ nhà sản xuất DND hồi tháng 3.

Trong khi đó, tuần qua Chính phủ Đức đă lần đầu tiên công bố danh sách vũ khí-khí tài mà Berlin sẵn sàng cung cấp cho Ukraine, với một kế hoạch chuyển giao 30 khẩu pháo tự hành Gepard, một hệ thống pḥng không IRIS-T, 3 hệ thống pháo phản lực đa ṇng Mars, 22 xe tải và 80 xe bán tải. Bộ trưởng Quốc pḥng Ukraine Alexey Reznikov hôm 21/6 cho hay Kiev cũng đă nhận từ Đức các khẩu bích kích pháo Panzerhaubitze 2000.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Đức, danh mục vũ khí chuyển cho Ukraine c̣n bao gồm: 10.000 quả đạn pháo, 40 máy bay không người lái do thám, 10 xe bọc thép, 54 xe bọc thép chở quân M113, 8 hệ thống radar mặt đất di động, 10 vũ khí chống máy bay không người lái….

Bên cạnh lô vũ khí viện trợ, Chính phủ Ukraine cũng đă kư hợp đồng với Diehl Defense, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, để mua thêm các hệ thống pḥng không IRIS-T. Phát biểu với tờ Pravda ấn hành tại châu Âu, Đại sứ Ukraine tại Đức Andrii Melnyk đă xác nhận thương vụ này. Ông Andrii Melnyk nói: “Tôi hy vọng Chính phủ Đức sẽ ủng hộ thương vụ bán 10 hệ thống pḥng không IRIS-T, vốn được biết tới là một trong những hệ thống pḥng không uy lực nhất thế giới”.

IRIS-T có tầm bắn khoảng 40km, tầm cao 20km, nên có khả năng bắn hạ các máy bay tiêm kích, trực thăng vũ trang, tên lửa hành tŕnh, máy bay không người lái và tên lửa của đối phương.

Đại sứ Andrii Melnyk cho biết thêm, theo thông tin nhà ngoại giao này có được, “không có ǵ có thể ngăn cản Berlin thông qua quyết định chuyển giao cho Các lực lượng vũ trang Ukraine một số xe bọc thép Fuchs, 325 xe tăng chiến đầu Leopard-2 và 380 xe chiến đấu bộ binh Marder.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann nói rằng việc chuyển giao các xe tăng và vũ khí hạng nặng khác cho Ukraine, chiểu theo luật pháp quốc tế, sẽ không có nghĩa là Đức đă tham gia vào cuộc chiến chống Nga.

Theo trang tin Euractiv.de (Đức), Ngoại trưởng Annalena Baerbock hồi tháng 4 nhấn mạnh rằng lô hàng vũ khí hạng nặng sẵn sàng được chuyển giao cho Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng ông ủng hộ việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine bởi các đồng minh NATO, nhưng từ chối xác nhận bất kỳ hoạt động viện trợ vũ khí hạng nặng nào, như xe tăng hoặc xe bọc thép, từ Đức.

Theo Ngoại trưởng Baerbock, sự do dự trên không phải v́ thiếu ư chí chính trị, mà là v́ t́nh trạng thiếu trang thiết bị của quân đội Đức. “Các đối tác khác đang cung cấp xe bọc thép (cho Ukraine). Tôi muốn nói rơ rằng đây không phải là điều cấm kỵ đối với chúng tôi", bà Baerbock cho biết trong một cuộc họp báo ở Latvia.

Các quốc gia thành viên EU khác, như Séc, Bỉ và Hà Lan, đă tuyên bố chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Trong khi bà Baerbock lưu ư rằng Đức sẽ “phối hợp hành động” với các đối tác NATO, kho dự trữ của quân đội Đức đang cạn kiệt và không có vũ khí hạng nặng nào sẵn sàng có thể viện trợ ngay lập tức.

Kể từ khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine vào cuối tháng 2, hàng loạt quốc gia phương Tây đi đầu là Mỹ đă tích cực chuyển giao, viện trợ vũ khí khí tài cho chính quyền Kiev. Giới chức Ukraine cũng nhiều lần hối thúc phương Tây tăng cường viện trợ quân sự, trong đó có cả các loạt vũ khí hạng nặng như xe tăng, tên lửa tầm xa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/6 cho biết ông đă thông báo với người đồng cấp Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá 1 tỷ USD.

Trong một thông cáo báo chí, Tổng thống Biden nói rằng gói viện trợ an ninh mới cho Kiev sẽ bao gồm pháo, vũ khí pḥng thủ bờ biển, cùng đạn pháo và các hệ thống rocket tiên tiến mà Ukraine yêu cầu trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt tại khu vực miền Đông Donbass.

Hăng tin Bloomberg cho biết Mỹ sẽ bàn giao cho Ukraine các tên lửa chống hạm Harpoon. Trước đó, tin cho biết Mỹ đă quyết định chuyển giao thêm 8 hệ thống rocket phóng loạt (MLRS) cho Ukraine trong khi quân đội Ukraine có kế hoạch triển khai MLRS trên chiến trường vào tuần tới.

Trong khi đó, Nga cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột ở Ukraine sẽ tăng lên đáng kể nếu các nước cung cấp cho Kiev các vũ khí hạng nặng, như hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt. Moskva tuyên bố quân đội Nga coi vũ khí của nước ngoài hiện diện trên lănh thổ Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp, đồng thời cáo buộc điều đó sẽ “đổ thêm dầu vào lửa” xung đột, phá hủy tiến tŕnh đàm phán.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 10:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03949 seconds with 9 queries