VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Có thể chính trị Australia bị nước ngoài can thiệp (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1298834)

sunshine1104 12-05-2019 15:47

Có thể chính trị Australia bị nước ngoài can thiệp
 
1 Attachment(s)
Các quan chức Úc đang mở 1 cuộc điều tra vấn đề chính trị nước này đang bị nước ngoài can thiệp. Thượng viện Australia lập ủy ban điều tra xem xét khả năng can thiệp chính trị của nước ngoài thông qua các nền tảng mạng xă hội.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1575560788
Thủ tướng Australia Scott Morrison tại thủ đô Canberra hồi tháng 8. Ảnh: AAP.

Ủy ban điều tra được Thượng viện Australia thành lập sau khi chính phủ ủng hộ đề xuất này của Công đảng đối lập. "Tin tức giả mạo gia tăng và các chiến dịch nhiễu loạn thông tin tạo ra nguy cơ hiện hữu tới nền dân chủ không chỉ ở Australia mà trên toàn cầu", nghị sĩ Công đảng Penny Wong nói.

"Chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ khỏi tác nhân gây hại từ nước ngoài", ông nói thêm. Cuộc điều tra dự kiến báo cáo kết quả vào tháng 5/2022, thời điểm Australia tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Cuộc điều tra được tiến hành giữa bối cảnh lo ngại Trung Quốc ngày càng can thiệp vào các vấn đề của Canberra và sau khi chuyên gia t́nh báo Mỹ cáo buộc Nga dùng mạng xă hội để tác động đến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Australia không đề cập cụ thể quốc gia nào là mối đe dọa với họ, song nước này đă tăng cường kiểm tra hoạt động can thiệp nghi do Trung Quốc tiến hành trong những năm gần đây.

Trung Quốc phủ nhận việc t́m cách gây ảnh hưởng chính trị tới Australia, cáo buộc chính quyền nước này áp dụng "tâm lư Chiến tranh Lạnh".

Cựu thủ tướng Australia Malcolm Turnbull từng nêu đích danh Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này khi ban hành luật mới, yêu cầu các nhà vận động hành lang làm việc cho chính phủ nước ngoài phải đăng kư và có thể bị truy tố nếu bị phát hiện can thiệp vào vấn đề nội bộ của Australia năm 2017.

Hồi tháng 9, t́nh báo Australia nhận định Trung Quốc là bên gây ra một vụ tấn công mạng nhằm vào quốc hội và ba đảng chính trị lớn nhất nước này. Trong bối cảnh một loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào các trường đại học, Australia hồi tháng trước cũng yêu cầu các trường đại học phải công bố giao dịch tài chính với đại học nước ngoài.


All times are GMT. The time now is 10:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03890 seconds with 9 queries