VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   Dân Trùng Khánh được lệnh sẵn sàng sơ tán (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1362673)

sunshine1104 07-04-2020 06:22

Dân Trùng Khánh được lệnh sẵn sàng sơ tán
 
1 Attachment(s)
Dân Trùng Khánh được lệnh sẵn sàng sơ tán, lo đập Tam Hiệp không chống đỡ nổi. Người dân sống ở Trùng Khánh, thượng nguồn sông Dương Tử đang trải qua lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1940. Một khu dân cư nhận được cảnh báo sẵn sàng sơ tán.

Nhiều tuần mưa lũ liên tiếp đă cuốn trôi nhiều nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề ở các khu vực phía nam Trung Quốc, khiến ít nhất 106 người chết hoặc mất tích và 15 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Mưa lũ lớn khiến nước dâng cao bất thường, nhiều hồ chứa ở Trung Quốc rơi vào t́nh trạng quá tải. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác pḥng chống thiên tai, lũ lụt bị ảnh hưởng, Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết.

Trong bối cảnh mưa liên tiếp suốt 31 ngày, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ lở đất, vỡ đập hoặc thiệt hại tại các hồ chứa, theo New York Times.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1593843725
Sau đợt mưa lớn hôm 1.7, nhiều ṭa nhà chung cư ở Trùng Khánh bị ngập nặng.

Ở Trung Quốc, “đa số hồ chứa cỡ nhỏ được xây vào những năm 1960 và 1970, không đạt tiêu chuẩn xây dựng ở thời bây giờ”, Brandon Meng, nhà thủy văn học ở thành phố Thâm Quyến, nói. “Một khi thời tiết cực đoan xảy ra, chúng rất dễ gặp nguy hiểm”.

Ở thành phố Trùng Khánh, chính quyền thông báo nước sông Kỳ Giang, đoạn sông Dương Tử chảy qua, đă dâng cao lên mức kỷ lục kể từ năm 1940.

Một khu dân cư ở Trùng Khánh nhận được cảnh báo lũ lụt, “yêu cầu người dân từ tầng 4 trở xuống cần sẵn sàng sơ tán”, theo China Press. Hôm 2.7, giới chức thành phố Trùng Khánh đă phát đi cảnh báo mưa lũ ở mức đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo lũ.

"Chúng tôi đưa ra cảnh báo sớm để người dân sẵn sàng đóng gói đồ đạc, khi cần có thể sơ tán ngay nếu nước tiếp tục dâng cao", ban quản lư khu dân cư ở Trùng Khánh cho biết. “T́nh mưa lũ năm nay rất nghiêm trọng, không giống với mọi năm. Những người sống ở vùng giáp sông Kỳ Giang có nguy cơ bị ngập lụt nặng”.

Mưa lớn ở các nhánh sông thượng nguồn sông Dương Tử khiến nước đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp tăng mạnh. 2 giờ chiều ngày 2.7 (giờ địa phương), tập đoàn Tam Hiệp (CTGC) – đơn vị quản lư đập Tam Hiệp, đă phải cho xả lũ lần hai.

“Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, trước khi nước đổ vào đập Tam Hiệp. Trước đây, mực nước sông luôn ở mức thấp nhưng với t́nh h́nh này, mưa lớn liên tục thêm 2-3 ngày nữa sẽ khiến nước dâng cao kỷ lục. Lúc này, đập Tam Hiệp sợ không chịu nổi”, người đàn ông họ Trương, 60 tuổi ở Trùng Khánh, nhận định.

Hôm 2.7, Trung Quốc chính thức cảnh báo lũ và siêu lũ trên 3 con sông lớn nhất. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cảnh báo đợt mưa băo mới sẽ tiếp tục xảy ra từ ngày 4.7.

Các tỉnh Vân Nam, Quư Châu, Giang Tây, Chiết Giang, Quảng Đông, Tân Cương xuất hiện mưa băo, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc xuất hiện mưa băo cực lớn.

perry 07-04-2020 09:22

cho dang nhe.


All times are GMT. The time now is 12:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03113 seconds with 9 queries