VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Nga trả đũa loạt trừng phạt của Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1457222)

sunshine1104 04-17-2021 02:52

Nga trả đũa loạt trừng phạt của Mỹ
 
1 Attachment(s)
Nga trục xuất 10 quan chức ngoại giao và xem xét biện pháp "gây tổn hại" công ty Mỹ nhằm đáp trả lệnh trừng phạt trước đó của nước này.

Trong cuộc họp báo ngày 16/4, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết sẽ trục xuất 10 quan chức ngoại giao Mỹ để trả đũa động thái trục xuất 10 quan chức Nga v́ cáo buộc can thiệp bầu cử và "các hành động ác ư khác".

Lavrov nói Nga đang xem xét các biện pháp "có thể gây tổn hại" cho hoạt động kinh doanh của Mỹ tại nước này, đồng thời chấm dứt hoạt động của các quỹ và tổ chức phi chính phủ của Mỹ tại Nga bị cáo buộc "can thiệp t́nh h́nh nội bộ".

"Sau cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao Nga sẽ ra thông cáo nêu rơ các biện pháp được Tổng thống Nga phê duyệt nhằm đáp trả những hành vi hoàn toàn không thân thiện và vô cơ mà Mỹ công bố nhằm vào Liên bang Nga, các công dân, cá nhân, pháp nhân và liên quan đến hệ thống tài chính của chúng tôi", Ngoại trưởng Lavrov nói trong cuộc họp báo sau buổi hội đàm với người đồng cấp Serbia Nikola Selakovic.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1618627911
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp báo tại Cairo, Ai Cập, ngày 12/4. Ảnh: BNG Nga.

Ngoài trục xuất 10 quan chức ngoại giao Nga, chính phủ Mỹ ngày 15/4 đưa một số công ty Nga vào danh sách đen và cấm các ngân hàng Mỹ mua trái phiếu từ Ngân hàng Trung ương Nga, Bộ Tài chính và quỹ tài sản quốc gia của nước này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimtry Peskov nói các biện pháp trừng phạt của Mỹ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". "Tổng thống Putin nhiều lần nói rằng chúng tôi sẵn sàng khởi động đối thoại nếu những người đồng cấp Mỹ sẵn ḷng làm vậy", Peskov nói.

Quan hệ Nga - Mỹ giảm xuống mức thấp nhất sau Chiến tranh Lạnh, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3 gọi Putin là "kẻ sát nhân". Nga sau đó triệu hồi đại sứ tại Mỹ Anatoly Antonov để tham vấn. Đại sứ Antonov chưa quay trở lại Mỹ dù gần một tháng đă trôi qua.

Mỹ áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc nước này can thiệp bầu cử năm 2020, tấn công mạng, uy hiếp Ukraine cùng nhiều "hành vi ác ư khác". Nga phủ nhận tất cả cáo buộc này.

Tổng thống Biden đề xuất tổ chức hội đàm với Putin và kêu gọi giải tỏa căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ, khẳng định Nhà Trắng và Điện Kremlin cần giữ liên lạc. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin chưa quyết định tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Mỹ chủ tŕ hay không.


All times are GMT. The time now is 08:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03775 seconds with 9 queries