VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2020 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=274)
-   -   TQ thay đổi cách gọi 'mất dạy' hơn về định nghĩa khu vực hàng hải ở Biển Đông (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1371961)

PinaColada 08-01-2020 02:35

TQ thay đổi cách gọi 'mất dạy' hơn về định nghĩa khu vực hàng hải ở Biển Đông
 
1 Attachment(s)
Trung Quốc tái định nghĩa khu vực hàng hải để tăng cường kiểm soát Biển Đông. Mới đây Bắc Kinh đă thay đổi cách diễn đạt một quy định về hàng hải. Chúng gọi vùng nước giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, là "ven bờ" thay v́ "xa bờ".

Các nhà quan sát nói động thái này là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh cố đưa càng nhiều vùng biển đang tranh chấp về dưới sự kiểm soát của ḿnh càng tốt, theo South China Morning Post.

Thay đổi ngôn từ xuất hiện trong bản sửa đổi một quy định từ năm 1974, liên quan đến các quy tắc kỹ thuật để thử nghiệm tàu biển theo luật định. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/8.

Quy định này, mang tên "Các Quy định Kỹ thuật về Thử nghiệm Tàu biển Đi lại Trong nước theo Luật định", thiết lập cái gọi là "khu vực hàng hải" giới hạn bởi hai điểm trên đảo Hải Nam và ba điểm ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1596249197

Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP.
Zhang Jie, chuyên gia về Biển Đông tại Viện Khoa học Xă hội Trung Quốc, cho biết việc sửa đổi này có thể được thực hiện để tăng cường quản lư các quần đảo bằng luật pháp trong nước của Trung Quốc.

"Ngay cả khi việc này không trực tiếp nhắm vào việc tăng cường kiểm soát, nó cũng có tác dụng đó", ông nói.

Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, đồng ư với nhận định trên, đặc biệt sau khi Bắc Kinh tuyên bố thành lập phi pháp các quận hành chính ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc đang đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng trên thế giới về các yêu sách của nước này đối với phần lớn Biển Đông.

Đầu tháng này, Mỹ và Australia tuyên bố những yêu sách đó là bất hợp pháp, nói rằng chúng không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc hôm 29/7, Malaysia chỉ trích Trung Quốc v́ Bắc Kinh nói Kuala Lumpur không có quyền thiết lập thềm lục địa mở rộng trên vùng biển phía bắc quốc gia Đông Nam Á này.

Sức ép từ cộng đồng quốc tế gia tăng khi Bắc Kinh t́m cách sử dụng luật pháp trong nước để khẳng định các yêu sách của họ đối với vùng biển tranh chấp và tăng cường ảnh hưởng tại khu vực.

VietBF@ sưu tầm.

Anh 5H 08-01-2020 03:04

Tham vọng của một tên cướp biển th́ không bao giờ chấm dứt, khi cắn được một miếng nó sẽ cắn miếng thứ hai!

ICEEXPRESS 08-01-2020 20:01

Tât că cung đêu do bon băc ky hèn ha mà ra.....


All times are GMT. The time now is 08:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04298 seconds with 9 queries