VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Mỹ tịch thu đồ ngủ phụ nữ giả trị giá $5.5 triệu nhập cảng từ Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1362920)

cha12 ba 07-04-2020 23:10

Mỹ tịch thu đồ ngủ phụ nữ giả trị giá $5.5 triệu nhập cảng từ Trung Quốc
 
1 Attachment(s)
07/04/20

LOS ANGELES, California – Cơ quan Quan Thuế và Biên Pḥng Mỹ (CBP) vừa tịch thu 16,340 bộ đồ ngủ phụ nữ giả mang nhăn hiệu Gucci, có h́nh logo Facebook và Instagram, từ Trung Quốc nhập cảng vào hải cảng Los Angeles/Long Beach, theo thông cáo báo chí của cơ quan này hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy.

Nếu bán theo giá thị trường, số hàng giả này có giá trị gần $5.5 triệu.

Vụ bắt hàng giả này được nhân viên CBP thực hiện hôm 12 Tháng Sáu, qua phối hợp với cơ quan điều tra của Bộ Nội An (HSI) và Trung Tâm Chống Hàng Giả Thương Mại (TECC).

Số hàng giả này được để trong 329 bịch quần áo trong một thùng container.

Trong 329 bịch này, có 189 bịch mà trong đó, các bộ đồ giả này được trộn lẫn với quần áo thật, rơ ràng là có mục đích qua mặt nhân viên công lực Mỹ.

“CBP tiếp tục chú ư và quyết tâm bảo vệ luật chống hàng giả của Mỹ,” ông Carlos C. Martel, giám đốc điều hành CBP ở Los Angeles, được trích lời nói. “Hàng giả có thể gây nguy hiểm và đe dọa an toàn đối với người tiêu dùng, đồng thời có ảnh hưởng xấu đối với kinh tế Mỹ.”

Số hàng lậu này có thể không được sản xuất theo tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng ở Mỹ.

“Ngoài sức khỏe và an toàn bị nguy hiểm, người tiêu dùng nên để ư, tiền trả cho các sản phẩm giả này thường được sử dụng hỗ trợ các hoạt động tội ác,” ông Donald R. Kusser, giám đốc CBP tại hải cảng Los Angeles/Long Beach, cho biết.

Hàng giả thường xuất phát từ thị trường chợ đen, nhưng được quảng cáo trên mạng xă hội, theo CBP. Người tiêu dùng thường bị đánh lừa, tin rằng mua được sản phẩm gốc với giá cực rẻ.

Trong tài khóa 2019, CBP Hoa Kỳ tịch thu 27,599 đợt hàng giả, vi phạm bản quyền, và nếu được bán với giá thị trường, kẻ gian sẽ thu được khoảng $1.5 tỷ, so với $1.4 tỷ của năm 2018, vẫn theo CBP.

Đồng hồ và nữ trang là những mặt hàng được làm giả nhiều nhất, và bị tịch thu 4,242 lần, tương đương 15% tổng số hàng bị tịch thu.

(Đ.D.)

wonderful 07-04-2020 23:44

C̣n có người yêu hàng tàu giá rẻ biết là hàng dỏm vẩn mua..nên không bao giờ chấm dứt được cả..y như bắt cóc bỏ diả...trump cũng khoái hàng made in china..do con gái nhập sản xuất từ tàu.

cha12 ba 07-05-2020 00:16

Quote:

Originally Posted by wonderful (Post 3970856)
C̣n có người yêu hàng tàu giá rẻ biết là hàng dỏm vẩn mua..nên không bao giờ chấm dứt được cả..y như bắt cóc bỏ diả...trump cũng khoái hàng made in china..do con gái nhập sản xuất từ tàu.

:thankyou::handshake:
quan trọng là ai đă nhập lô hàng cao cấp này????
Hơng lẽ nhập dźa bán chợ trời!

wonderful 07-05-2020 00:23

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3970881)
:thankyou::handshake:
quan trọng là ai đă nhập lô hàng cao cấp này????
Hơng lẽ nhập dźa bán chợ trời!

Th́ c̣n ai ngoài công chúa ra..nhâp vô cũng nhiều Tàu lợi dụng làm mớ giả trộn và lợi dụng để cho qua mắt quan thuế và trốn thuế quan luôn.

cha12 ba 07-05-2020 00:33

Quote:

Originally Posted by wonderful (Post 3970891)
Th́ c̣n ai ngoài công chúa ra..nhâp vô cũng nhiều Tàu lợi dụng làm mớ giả trộn và lợi dụng để cho qua mắt quan thuế và trốn thuế quan luôn.

:thankyou::handshake:
Thôi để FBI điều tra...nhiều khi có kết quả mà ṭa không cho phép cũng xù thôi:handshake:

wonderful 07-05-2020 00:38

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3970898)
:thankyou::handshake:
Thôi để FBI điều tra...nhiều khi có kết quả mà ṭa không cho phép cũng xù thôi:handshake:

1 lần bị bắt...9 lần thoát thôi cho xù luôn..theo lệnh toà trên.


All times are GMT. The time now is 23:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04125 seconds with 9 queries