VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Việt Nam đứng đằng sau vụ tin tặc xâm nhập mạng máy tính BMW? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1299152)

cha12 ba 12-07-2019 00:11

Việt Nam đứng đằng sau vụ tin tặc xâm nhập mạng máy tính BMW?
 
1 Attachment(s)
12/06/19

Hôm nay, ngày 6/12/2019, đài ARD, đài truyền hình lớn nhất nước Đức, đưa tin với tựa đề “Ngành công nghiệp ô tô Đức trong tầm ngắm – Công ty BMW bị tin tặc do thám“. Sau đây là bản dịch:
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1575677491
Theo thông tin từ đài BR thuộc bang Bayern miền nam nước Đức, một nhóm tin tặc đă thành công trong việc xâm nhập mạng máy tính của công ty BMW. Đó là một nhóm tin tặc người Việt mà có lẽ hoạt động cho Nhà nước Việt Nam.

Cuộc tấn công của nhóm tin tặc Việt Nam này bắt đầu hồi mùa xuân năm 2019. Rốt cuộc tập đoàn ô tô ở Munich đă phải đưa các máy tính bị tấn công ra khỏi hệ thống BMW hồi cuối tuần rồi.

Trước đó, các chuyên gia an ninh mạng của tập đoàn BMW đă theo dơi các tin tặc trong nhiều tháng. Đây là kết quả điều tra của đài Bayerischer Rundfunk (BR), thuộc bang Bayern miền nam Đức. Kế tiếp, nhà sản xuất xe hơi Hàn Quốc Hyundai cũng bị tin tặc do thám.

Trả lời câu hỏi của đài BR, công ty BMW thông báo rằng, họ không muốn phát biểu về từng trường hợp cụ thể này. Nói chung là “chúng tôi đă thực hiện các cơ cấu và quy tŕnh nhằm giảm đến mức thấp nhất về rủi ro bị truy cập bên ngoài trái phép vào hệ thống của chúng tôi và cho phép chúng tôi nhanh chóng phát hiện, tái tạo và phục hồi trong trường hợp xảy ra sự cố“. Còn công ty Hyundai đã không trả lời một số câu hỏi của đài BR.

LÀM GIẢ TRANG WEB VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM DO THÁM

Trường hợp BMW, theo điều tra của đài BR, tin tặc tấn công một máy tính cho đến khi cài đặt được một phần mềm do thám, gọi là “Cobalt Strike“. Sau đó tin tặc sử dụng “Cobalt Strike” để thuận tiện theo dơi và điều khiển máy tính này từ xa.

Để đạt mục đích này, các tin tặc đă thiết lập một trang web giả mạo làm cho người truy cập tưởng nó thuộc chi nhánh BMW ở Thái Lan. Trường hợp của Hyundai, các tin tặc cũng đă thiết lập một trang web giả mạo tương tự.

Qua trang web giả này, tin tặc có thể theo dõi trong các trang mạng và t́m ra các chỗ lưu trữ nào và tệp dữ liệu nào và người dùng nào đă đăng nhập. Các bước này giúp họ mở rộng việc xâm nhập nhiều máy tính hơn.

KHÔNG PHẢN ỨNG VỘI VÀNG

Một khi tin tặc xâm nhập vào một mạng công ty, chúng thường cố gắng do thám một cách không gây chú ý nhất như có thể.

Nếu một công ty phát hiện ra những kẻ tấn công mình, điều quan trọng là t́m ra tin tặc đă xâm nhập bao xa. Công ty âm thầm theo dơi việc này, đôi khi kéo dài trong nhiều tháng.

Tại BMW, không có dữ liệu nhạy cảm nào bị ṛ rỉ, một chuyên gia an ninh mạng giấu tên cho biết. Tin tặc cũng không xâm nhập thành công vào những hệ thống đặt ở trụ sở chính của công ty tại TP Munich, Đức.

TIN TẶC TỪ VIỆT NAM?

Các công cụ được sử dụng và cách thức hành động của tin tặc cho thấy, đó là một nhóm có tên “OceanLotus” (Hoa sen đại dương, Hoa sen biển). Nhóm này đă được các chuyên gia an ninh biết đến từ năm 2014. Tình nghi rằng những tin tặc này do thám cho nhà nước Việt Nam.

Ông Dror-John Röcher, chuyên gia của hãng an ninh mạng Đức DCSO nói: “Không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy nhóm này hoạt động là do nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét các sự cố và phân tích các mục tiêu, thì có những chỉ dấu (tang chứng) mạnh mẽ rằng ít nhất nhóm này hoạt động với sự chấp thuận của nhà nước Việt Nam“. Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đă không trả lời câu hỏi của đài BR.

Mục tiêu của nhóm “OceanLotus” trong nhiều năm qua là các nhà bất đồng chính kiến và các quốc gia được Việt Nam coi là đối thủ hay mối đe dọa. Theo ông Röcher, đáng chú ư là nhóm này bắt đầu tấn công các nhà sản xuất ô tô vào thời điểm Việt Nam bắt đầu sản xuất ô tô.

Ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam chỉ mới được chú trọng gần đây, kể từ cuối năm 2018, chuyên gia an ninh mạng Röcher giải thích. Vào tháng 6 năm 2019, tập đoàn Vingroup của Việt Nam đă mở một nhà máy đầu tiên, trong đó ô tô được sản xuất, thương hiệu là Vinfast.

Các công ty Đức giữ vai tṛ chính yếu là nhà cung cấp: Cấp bản quyền cho hai mẫu xe đầu tiên là BMW, và Siemens nối mạng nhà máy. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức “Handelsblatt“, một nhà quản lư tại Việt Nam nhấn mạnh: “Sản xuất gần như 100% là của Đức”.

Bản dịch Hiếu Bá Linh,
NguồnNguồn: https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/bmw-hacker-101.html

woolee 12-07-2019 04:30

Việt nam ǵ hả mấy bác
Mấy thằng trung quốc, châu âu, korea ….qua việt nam dùng Việt nam làm địa điểm hack người khác th́ đúng hơn
hehehe
Nếu dân Việt cộng mà giỏi như vậy th́ vui mừng hết cở rồi

bs098 12-07-2019 16:09

Quote:

Originally Posted by woolee (Post 3793573)
Việt nam ǵ hả mấy bác
Mấy thằng trung quốc, châu âu, korea ….qua việt nam dùng Việt nam làm địa điểm hack người khác th́ đúng hơn
hehehe
Nếu dân Việt cộng mà giỏi như vậy th́ vui mừng hết cở rồi

Chính xác. VN không biết HACK chỉ biết FACK thôi, chủ nghĩa cs VN đẻ ra từ hang FACK BÓ mà.:hafppy::hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 12:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04267 seconds with 9 queries