VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   CHÁY RỪNG (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1387827)

hoanglan22 09-18-2020 22:48

CHÁY RỪNG
 
1 Attachment(s)
Hôm Chủ Nhật 13/09 cảnh sát Portland tiểu bang Oregon được tăng cường để giúp nhân viên cứu hỏa dập tắt một đám cháy dọc xa lộ I-205. Khoảng một giờ sau cảnh sát phát hiện và bắt giữ một người đàn ông tên Domingo Lopez Jr. 45 tuổi, lảng vảng gần khu vực bi cháy và xác nhận hắn đă dùng bom xăng “molotov cocktail’” để đốt rừng (h́nh đính kèm).

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1600469274

Domingo Lopez bị áp giải về nhà giam của quận Multnomah với tội danh “Đốt phá bừa băi và làm mất trật tự cấp độ hai” (Reckless Burning and Disorderly Conduct in the Second Degree). Tuy nhiên sau đó Domingo Lopez được trả tự do mà không phải đóng tiền thế chân hay tiền bảo lănh (bail).

12 tiếng đồng hồ sau, lúc 3:30 rạng sáng ngày thứ Hai 14/09 Domingo Lopez bị cảnh sát bắt lại sau khi hắn đốt thêm 6 đám cháy rừng nữa cũng ở xa lộ I-205, nhưng rất may nhân viên cứu hỏa đă dập tắt kịp thời. Cảnh sát đưa Domingo Lopez đến một bịnh viện để thẩm định lại t́nh trạng tâm lư của hắn rồi cáo buộc tổng cộng bảy tội danh “Đốt phá bừa băi” và tội “làm mất trật tự cấp độ hai”.

Báo chí thiên tả tránh không loan truyền các tin tức phá hoại đốt rừng v́ liên danh Joe Biden và Kamala Harris dùng nạn cháy rừng ở miền Tây Hoa Kỳ để đổ lỗi cho Donald Trump.

Trong một cuộc tranh cử, Joe Biden đe dọa cử tri nếu để Trump làm Tổng Thống thêm bốn năm nữa th́ “sẽ có thêm bốn năm cháy rừng, thêm bốn năm lụt lội thiên tai”. Joe đă chụp mũ và nói láo một cách lố bịch.

Người viết đọc và tin nhiều vào nguyên lư khoa học “khí hậu hiệu ứng trong lồng kính” (greenhouse gas). Nghĩa là thán khí (Carbon dioxide (CO2)) thải ra từ các nhà máy, từ động cơ của xe cộ của máy bay v.v. sẽ bay lên cao kết tụ thành một ṿm như lồng kính và tia sáng mặt trời sẽ đi xuyên qua ṿm ấy hâm nóng trái đất. Dĩ nhiên sự hâm nóng toàn cầu (global warming) đó sẽ gây tác hại vô cùng tận mà không cần phải liệt kê nơi đây.

Tuy nhiên đổ thừa Donald Trump là nguyên nhân của nạn cháy rừng hay lụt lội hiện nay là một sự tuyên truyền hàm hồ xảo trá để kiếm phiếu. Cho dù Trump hủy bỏ các luật lệ bảo vệ môi trường một cách bừa băi và cho phép các công ty đào dầu hay khai thác than đá ồ ạt khắp nơi th́ sự tác hại môi trường không thể xảy ra ngay trong bốn năm tới mà các thế hệ mai hậu phải gánh chịu.

Sự hâm nóng trái đất và tàn phá môi trường c̣n do các quốc gia đông dân nhưng có luật lệ bảo vệ môi trường lỏng lẻo như China, Ấn Độ, Việt Nam, Liên Bang Nga v.v. và dù sao môi trường và không khí ở Hoa Kỳ vẫn sạch và trong lành hơn các quốc gia kể trên rất nhiều.

Trong một phiên họp với Thống Đốc California tuần rồi về nạn cháy rừng. Ông Trump tuyên bố lạc đề và vô duyên “khí hậu sẽ mát đi”, v́ nghe như phủ nhận giả thuyết “sự hâm nóng toàn cầu”. Không phải là lúc đôi co về giả thuyết này v́ hàng triệu triệu mẫu tây đă bị thiêu hủy và hàng chục người đă mạng vong, mà phải có kế hoạch cứu cháy cấp thời.

Nhưng ông Trump đă nói đúng về vấn đề quản lư rừng mà người dốt nhứt cũng hiểu. Đă từ lâu ngay từ thời Obama và Bill Clinton nhiều người đă than phiền là sự quản lư rừng không được chặt chẽ. Các bụi cây nhỏ mọc lan tràn trên mặt đất không được dọn dẹp sạch nên chỉ cần sét đánh, bất cẩn hay cố t́nh phá hoại th́ các đám cháy rừng sẽ bùng cháy dữ dội rất khó dập tắt.

Ông Joe Biden không những vu khống ông Trump về nạn cháy rừng một cách hạ đẳng (cheap shot). Trong một cuộc vận động tranh cử mới đây ở tiểu bang Florida trước cử tọa cựu chiến binh Mỹ, Joe buộc tội Trump đă gọi lính Mỹ tử trận ở Pháp trong Thế Chiến Thứ Hai là bọn “ăn hại” (losers). Rất là xỏ lá khi nói những điều ấy trước những cựu chiến binh.

Câu chuyện ông Trump gọi lính Mỹ tử trận là “ăn hại” được loan đi từ nguồn tin nặc danh không kiểm chứng nhưng đă được ông Joe khai thác để kiếm phiếu.

Theo thống kê th́ một số cử tri đă tin lời buộc tội của Joe. Giống như nạn cháy rừng là lỗi của Donald Trump. Tin tức phá hoại đốt rừng đối với bọn thiên tả là “fake news” v́ loại tin này sẽ gỡ tội cho Trump. Đạo lư tranh cử ở Hoa Kỳ không có nhiều nhưng thủ đoạn hạ đẳng th́ không thiếu.

Bong Lau

https://heavy.com/news/2020/09/domingo-lopez-jr/


All times are GMT. The time now is 23:26.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03719 seconds with 9 queries