VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Mẹ vợ Trump đến Mỹ bằng thủ tục bảo lănh bị ông t́m cách hạn chế (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1894492)

florida80 03-27-2024 21:22

Mẹ vợ Trump đến Mỹ bằng thủ tục bảo lănh bị ông t́m cách hạn chế
 
1 Attachment(s)
3/27



Melania Trump bảo lănh mẹ đến Mỹ qua thủ tục bảo lănh thân nhân vốn bị chồng là cựu Tổng thống Donald Trump t́m mọi cách chấm dứt, theo hồ sơ di trú liên bang được công bố vào thứ Hai.
Hồ sơ tŕnh bày cụ thể con đường được mẹ của cựu Đệ nhất Phu nhân, bà Amalija Knavs, theo từ Slovenia đến định cư ở Hoa Kỳ, và những chính sách của chính phủ ông Trump gây khó khăn hơn nhiều đối với những người khác. Bà Knavs qua đời vào tháng 1 vừa qua, hưởng thọ 78 tuổi.
Melania Trump đă sử dụng con đường bảo lănh thân nhân hợp pháp mà chồng bà và các cố vấn hàng đầu chê bai.
Theo luật liên bang từ năm 1965, công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn bảo lănh con cái vị thành niên và bố mẹ định cư ở Mỹ mà không phải chờ đợi lâu mới được cấp thị thực. Công dân Mỹ cũng có thể bảo lănh cho anh chị em và con thành niên, nhưng thông thường phải chờ đợi thị thực lâu hơn.
Ông Trump trong nhiệm kỳ hậu thuẫn dự luật mang tên Đạo luật RAISE, trong đó hạn chế ưu tiên lănh cho vợ chồng và con cái vị thành niên, gạt bố mẹ ra khỏi danh sách được con cái bảo lănh nhanh chóng.
“Dân chủ được thông báo và hoàn toàn hiểu, không thể có DACA nếu không có BỨC TƯỜNG vô cùng cần thiết ở Biên giới phía Nam và CHẤM DỨT bảo lănh thân nhân khủng khiếp & Hệ thống Xổ số Nhập cư lố bịch, … ,” Trump đăng trên Twitter vào ngày 29 tháng 12 năm 2017. “Chúng ta phải bảo vệ Quốc gia bằng mọi giá!”
Trump ủng hộ việc triển khai hệ thống tính điểm dựa của Canada, ưu tiên những người lao động có tay nghề cao, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến bà Knavs.
Trong đơn xin thị thực nhập cư năm 2009, Knavs cho biết tốt nghiệp trung học năm 1964, và theo học trường Cao đẳng Thiết kế Thời trang ở Slovenia cho đến năm 1966, mặc dù không nói rơ có bằng tốt nghiệp hay không. Bà kết hôn vào năm 1967.
Trong hồ sơ xin thị thực nhập cư, Knavs cho biết thông thạo tiếng Slovenia nhưng “đang học Anh ngữ.” Đơn xin nhập tịch cho biết bà đă nghỉ hưu vào năm 1998.
Luật sư di trú của mẹ vợ ông Trump, Michael Wildes, vào thứ Hai từ chối đưa ra ư kiến về hồ sơ nhập cư của thân chủ với lư do những hồ sơ như vậy thường được giữ bí mật. Washington Post yêu cầu Bộ Nội An cung cấp hồ sơ khi bà Knavs qua đời, khi các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư bị băi bỏ.
Hồ sơ di trú 165 trang công bố vào thứ Hai được bôi xoá nhiều phần, nhưng xác nhận người phụ nữ này được một người con thành niên bảo lănh làm thường trú nhân hợp pháp, và “Melania Trump” được nêu danh là người bảo trợ tài chánh cho bố mẹ.
Theo Dân chủ, ông Wildes ca ngợi việc nhập cư theo bảo lănh thân nhân nằm trong truyền thống lâu đời ở Hoa Kỳ, và cho rằng, những chỉ trích của Trump đối với hệ thống là “ chính trị ngớ ngẩn trong ngày.” Luật sư cho biết, gia đ́nh Knavses “rất vui mừng được trở thành công dân của đất nước này,” và Melania Trump muốn bảo đảm bố mẹ được “chăm sóc,” và họ có thể tự do đến Mỹ để chăm sóc cháu ngoại, Barron Trump.
Wildes cho hay, Melania Trump từ Slovenia đến Mỹ vào năm 1996 theo thị thực làm việc trong ngành người mẫu, và sau đó có thẻ xanh vào năm 2001 nhờ khả năng làm người mẫu “phi thường.”
Hồ sơ cho thấy, bà Knavs thường xuyên đến Mỹ sau khi con gái sang Mỹ làm việc, và trở thành thường trú nhân hợp pháp.
Melania Trump kết hôn với ông Trump vào năm 2005, và có con 1 năm sau. Cựu Đệ nhất Phu nhân nhập tịch vào năm 2006. Bà nộp đơn bảo lănh mẹ có thẻ xanh vào năm 2008, và kư chứng thư hữu thệ cam kết hỗ trợ tài chánh cho mẹ một năm sau.
Knavs trở thành thường trú nhân hợp pháp vào ngày 16 tháng 3 năm 2010, bước đi trước khi trở thành công dân Mỹ. Người có thẻ xanh có thể nộp đơn xin nhập tịch sau 5 năm, nhưng hồ sơ cho thấy, Knavs chờ lâu hơn.
Mẹ vợ ông Trump nộp đơn vào tháng 8 năm 2017, một vài tháng trước khi con rể nhậm chức, và chỉ trích chương tŕnh “bảo lănh thân nhân.”
Knavs vào tháng 5 năm 2018 thi quốc tịch và phỏng vấn nhập tịch ở New York. Bà trả lời đúng những câu hỏi như tên bài Quốc ca Mỹ (“The Star-Spangled Banner”), và biển ở bờ Tây Hoa Kỳ (Thái B́nh Dương).
Wildes cho hay, gia đ́nh không được đối xử đặc biệt. Hồ sơ cho thấy, Knavs đă điền đơn xin nhập quốc tịch, trả lời các câu hỏi có tham gia Đảng Cộng sản hay không (không), và có sẵn sàng mang vũ khí để bảo vệ Hoa Kỳ hay không (có). Bà trả lệ phí thi quốc tịch $725 Mỹ kim, và cho biết vào lúc đó đang ở tại Trump Tower ở New York.
Knavs vào ngày 9 tháng 8 năm 2018 tuyên thệ nhập tịch ở New York cùng với chồng là ông Viktor – người có hồ sơ di trú hiện không được công bố. Bố mẹ vợ cựu Tổng thống tuyên thệ nhập tịch không lâu sau một trong những thất bại tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ tổng thống ông Trump – chính phủ chia cắt bố mẹ di dân khỏi con cái tại biên giới phía Nam, mà không có kế hoạch đoàn tụ họ.
Wildes trước đó xác nhận,Viktor và Amalija Knavs, cũng như con gái Ines – mẹ đỡ đầu Barron, đến Mỹ hợp pháp với sự giúp đỡ của Melania Trump, theo cuốn “The Art of Her Deal” của kư giả Mary Jordan.
Hương Giang (Theo Washington Post)

8 tàng 03-28-2024 01:24

Quote:

Melania Trump bảo lănh mẹ đến Mỹ qua thủ tục bảo lănh thân nhân vốn bị chồng là cựu Tổng thống Donald Trump t́m mọi cách chấm dứt, theo hồ sơ di trú liên bang được công bố vào thứ Hai.
Qua cầu rút ván ! Đám maga bb cũng hùa theo , ngay cả nhiều đứa bản thân chúng ,gia đ́nh chúng trước đây cũng nhờ đó , mà giờ đây mới có mặt nơi xứ Mỹ .


All times are GMT. The time now is 10:04.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03018 seconds with 9 queries